Giáo sư Vũ Khiêu qua đời

0:00 / 0:00
0:00
GS. Vũ Khiêu qua đời ở tuổi 106
GS. Vũ Khiêu qua đời ở tuổi 106
TPO - Giáo sư Vũ Khiêu, Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, nhà nghiên cứu văn hóa qua đời ngày 30/9, hưởng thọ 106 tuổi.

TS. Đặng Vũ Cảnh Linh, cháu nội của GS. Vũ Khiêu xác nhận với Tiền Phong: GS. Vũ Khiêu trút hơi thở cuối cùng vào 12h37 ngày 30/9 tại Bệnh viện Hữu Nghị. Hiện nay gia đình đang hoàn tất các thủ tục để lo hậu sự cho GS. Vũ Khiêu.

Giáo sư Vũ Khiêu, tên thật Đặng Vũ Khiêu sinh ngày 19/9/1916 tại làng Hành Thiện, xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Ông là học giả nghiên cứu văn hóa Việt Nam, nguyên Viện trưởng đầu tiên của Viện Xã hội học Việt Nam, nguyên Phó Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Xã hội (Viện Khoa học Xã hội Việt Nam). Năm 2017, GS. Vũ Khiêu được trao tặng huy hiệu 70 năm tuổi Đảng.

Giáo sư Vũ Khiêu tích cực tham gia hoạt động cách mạng. Trong kháng chiến chống Pháp, ông là Giám đốc Thông tin tuyên truyền Liên khu Viêt Bắc, sau đó là Tây Bắc, chỉ đạo công tác tuyên huấn chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954.

Từ 1954, ông chuyển sang nghiên cứu, có nhiều đóng góp lớn trong lĩnh vực văn hóa, đối ngoại của đất nước. Sau năm 1975, ông dẫn đoàn các nhà khoa học vào miền Nam, thành lâp Viện Khoa học Xã hội miền Nam, ông giữ chức Phó Viện trưởng phụ trách chuyên môn, giúp cho việc phát triển các ngành khoa học phía Nam sau giải phóng.

Trong lĩnh vực đối ngoại, GS. Vũ Khiêu tham gia nhiều hoạt động quan trọng như làm Trưởng đoàn Việt Nam tại Hội thảo phong tặng Chủ tịch Hồ Chí Minh là Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam; sáng lập viên tham gia thành lập Hội Xã hội học các nước Xã hội chủ nghĩa, giúp Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Dy Niên điều hành nhiều hội thảo quốc tế của UNESCO thế giới tại Việt Nam; được nguyên Thủ tướng Singapore, Chủ tịch Hội Khổng học thế giới Lý Quang Diệu mời làm cố vấn của Hội.

Trong lĩnh vực nghiên cứu văn hóa, ông đóng góp nhiều tác phẩm như: Đẹp (1963), Cao Bá Quát (1970), Ngô Thì Nhậm (1976), Anh hùng và Nghệ sỹ (1972), Cách mạng và Nghệ thuật (1979), Nguyễn Trãi (1980), Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng của người trí thức Việt Nam, Bàn về Văn hiến Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng biên soạn tổng tập Ngàn năm văn hiến Thăng Long, tham gia biên soạn bộ Bách khoa thư Hà Nội

Giáo sư Vũ Khiêu còn nổi tiếng là người giỏi làm phú, câu đối, có thể kể đến: Văn tế lương dân chết đói (1945), Phù Đổng Thiên Vương phú, Văn tế giỗ tổ Hùng Vương, bài phú kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long Hà Nội. Bút tích và các câu đối của ông lưu ở nhiều di tích lịch sử.

Giáo sư Vũ Khiêu được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt 1 năm 1996; được phong tặng Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới (năm 2000); Huân chương Độc lập Hạng Nhất (2006); Công dân ưu tú Thủ đô dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội.

MỚI - NÓNG