Giao lưu trực tuyến đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2016

Giao lưu trực tuyến đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2016
TPO - Vào lúc 14h hôm nay (7/3), tại tòa soạn báo Tiền Phong sẽ diễn ra buổi giao lưu trực tuyến với các đề cử cho giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2016.

Chương trình giao lưu các đề cử giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu do Báo Tiền Phong và ban tổ chức giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu (T.Ư Đoàn) phối hợp tổ chức.

Chương trình có 5 khách mời: Vũ Xuân Trung (Đại học Khoa học tự nhiên Hà Nội); Tạ Đình Huy (Xã Thượng Vực, Chương Mỹ, Hà Nội); Hoàng Anh Tuân (Công ty TNHH Nhựa Việt Hưng, Hưng Yên); Hoàng Anh Tuấn (Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Bắc Giang); Lê Kiếm Sơn (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh).

Năm khách mời kể trên trong số 20 đề cử do Hội đồng xét tặng giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2016 họp thẩm định, lựa chọn, có sự chủ trì của anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn.

Trước đó, từ ngày 24/2 đến 8/3, danh sách và thông tin về 20 đề cử vào vòng bình chọn được đăng công khai trên các báo điện tử: Đảng Cộng sản Việt Nam, Tiền Phong, VnExpress, Vietnamnet, Dân trí, Tuổi trẻ, Thanh niên, Tuổi trẻ Thủ dô, Sinh viên Việt Nam… để độc giả bình chọn. Ngoài ra, các đề cử sẽ tham gia chương trình giao lưu trực tuyến với độc giả một số cơ quan báo chí.

Đúng 14h30, cuộc giao lưu chính thức bắt đầu tại trụ sở báo Tiền Phong.

Mở đầu buổi giao lưu, Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong, nhà báo Vũ Tiến cho biết: "Nhân dịp kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2017)  và bình chọn các gương mặt đoạt giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2016, Quỹ hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam phối hợp với báo Tiền Phong tổ chức cuộc giao lưu trực tuyến với một số bạn trẻ được Hội đồng Bình chọn của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đề cử vào danh sách 20 người xuất sắc để từ đó chọn ra 10 Gương mặt tiêu biểu nhất.

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu là giải thưởng cao quý thường niên của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng cho những thanh niên ưu tú nhất của đất nước trên các lĩnh vực học tập, lao động, bảo vệ Tổ quốc. Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam mà báo Tiền Phong là cơ quan thường trực vinh dự được giúp T.Ư Đoàn thực hiện các khâu tổ chức bình chọn và tôn vinh những  người đoạt giải.

Năm nay, Ban Tổ chức nhận được gần 130 hồ sơ đề cử từ các bộ, ngành, tổ chức, các tỉnh, thành Đoàn. Hai mươi người có mặt trong danh sách bình chọn cuối cùng là những gương mặt rất xuất sắc đã có những nỗ lực to lớn và đóng góp đáng ngưỡng mộ cho sự nghiệp chung.

Để làm lan tỏa hơn nữa tấm gương và thành tựu của các bạn, giúp đông đảo thanh thiếu niên và nhân dân hiểu rõ hơn những nỗ lực của các bạn, những khó khăn các bạn đã vượt qua, những đóng góp của các bạn, báo Tiền Phong và một số báo khác viết bài giới thiệu và tổ chức giao lưu trực tuyến với đại diện của 20 người được đề cử.

Ban Tổ chức trân trọng cảm ơn các gương mặt trẻ và tất cả bạn đọc đã dành thời gian để tham dự cuộc giao lưu ý nghĩa này.

Chúng tôi mong muốn qua cuộc giao lưu, các gương mặt được đề cử và bạn đọc có cơ hội cùng nhau chia sẻ và nhân lên  nhiệt huyết, tinh thần  sáng tạo, những ước mơ, hoài bão và khát vọng cống hiến cho Tổ quốc chúng ta.

Một lần nữa xin cảm ơn bạn đọc và các vị khách mời. Chúc cho cuộc giao lưu trực tuyến thú vị và thành công".

Mời các bạn đặt câu hỏi cho các đề cử Gương mặt Việt Nam tiêu biểu năm 2016 qua thư điện tử: quyhotrotainangtre@gmail.com và dưới đây.

Buổi giao lưu trực tuyến bắt đầu

Giao lưu trực tuyến đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2016

DANH SÁCH KHÁCH MỜI

Vào lúc 14h hôm nay (7/3), tại tòa soạn báo Tiền Phong diễn ra buổi giao lưu trực tuyến với các đề cử cho giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2016.

Chương trình giao lưu do Báo Tiền Phong và ban tổ chức giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu (T.Ư Đoàn) phối hợp tổ chức.

Chương trình có 5 khách mời: Vũ Xuân Trung (Đại học Khoa học tự nhiên Hà Nội); Tạ Đình Huy (Xã Thượng Vực, Chương Mỹ, Hà Nội); Hoàng Anh Tuân (Công ty TNHH Nhựa Việt Hưng, Hưng Yên); Hoàng Anh Tuấn (Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Bắc Giang); Lê Kiếm Sơn (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh).

Năm khách mời kể trên trong số 20 đề cử do Hội đồng xét tặng giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2016 họp thẩm định, lựa chọn, có sự chủ trì của anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn.

Giao lưu trực tuyến đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2016 ảnh 6 Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong, nhà báo Vũ Tiến và các khách mời tham dự cuộc giao lưu.
Trước đó, từ ngày 24/2 đến 8/3, danh sách và thông tin về 20 đề cử vào vòng bình chọn được đăng công khai trên các báo điện tử: Đảng Cộng sản Việt Nam, Tiền Phong, VnExpress, Vietnamnet, Dân trí, Tuổi trẻ, Thanh niên, Tuổi trẻ Thủ dô, Sinh viên Việt Nam… để độc giả bình chọn. Ngoài ra, các đề cử sẽ tham gia chương trình giao lưu trực tuyến với độc giả một số cơ quan báo chí.

Đúng 14h, cuộc giao lưu chính thức bắt đầu tại trụ sở báo Tiền Phong.
Mở đầu buổi giao lưu, Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong, nhà báo Vũ Tiến cho biết: "Nhân dịp kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2017)  và bình chọn các gương mặt đoạt giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2016, Quỹ hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam phối hợp với báo Tiền Phong tổ chức cuộc giao lưu trực tuyến với một số bạn trẻ được Hội đồng Bình chọn của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đề cử vào danh sách 20 người xuất sắc để từ đó chọn ra 10 Gương mặt tiêu biểu nhất.

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu là giải thưởng cao quý thường niên của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng cho những thanh niên ưu tú nhất của đất nước trên các lĩnh vực học tập, lao động, bảo vệ Tổ quốc. Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam mà báo Tiền Phong là cơ quan thường trực vinh dự được giúp T.Ư Đoàn thực hiện các khâu tổ chức bình chọn và tôn vinh những  người đoạt giải.

Năm nay, Ban Tổ chức nhận được gần 130 hồ sơ đề cử từ các bộ, ngành, tổ chức, các tỉnh, thành Đoàn. Hai mươi người có mặt trong danh sách bình chọn cuối cùng là những gương mặt rất xuất sắc đã có những nỗ lực to lớn và đóng góp đáng ngưỡng mộ cho sự nghiệp chung.

Để làm lan tỏa hơn nữa tấm gương và thành tựu của các bạn, giúp đông đảo thanh thiếu niên và nhân dân hiểu rõ hơn những nỗ lực của các bạn, những khó khăn các bạn đã vượt qua, những đóng góp của các bạn, báo Tiền Phong và một số báo khác viết bài giới thiệu và tổ chức giao lưu trực tuyến với đại diện của 20 người được đề cử.

Ban Tổ chức trân trọng cảm ơn các gương mặt trẻ và tất cả bạn đọc đã dành thời gian để tham dự cuộc giao lưu ý nghĩa này.

Chúng tôi mong muốn qua cuộc giao lưu, các gương mặt được đề cử và bạn đọc có cơ hội cùng nhau chia sẻ và nhân lên  nhiệt huyết, tinh thần  sáng tạo, những ước mơ, hoài bão và khát vọng cống hiến cho Tổ quốc chúng ta.

Một lần nữa xin cảm ơn bạn đọc và các vị khách mời. Chúc cho cuộc giao lưu trực tuyến thú vị và thành công". 

Mời các bạn đặt câu hỏi cho các đề cử Gương mặt Việt Nam tiêu biểu năm 2016 qua thư điện tử: quyhotrotainangtre@gmail.com và dưới đây.
  • 1. Thời gian: Thứ ba, ngày 07/03/2017 - 09:37
  • 2. Địa điểm: Trụ sở Báo Tiền Phong

Bạn Nguyễn Tuệ Linh, Linhnai712@gmail.com hỏi:

Ai là người có ảnh hưởng nhiều nhất đến thành công của Trung? Em có thể chia sẻ kỉ niệm đáng nhớ về người đó không?

Vũ Xuân Trung
Vũ Xuân Trung

Có rất nhiều người ảnh hưởng đến thành công của mình. Trong đó, nhiều nhất là bố mẹ và thầy cô đã dạy mình năm cấp 3. Bố mẹ cho mình động lực cũng như chỗ dựa tinh thần, còn thầy cô là người truyền cho mình cảm hứng và là người chỉ dạy để mình có kiến thức đạt đến thành công hiện tại. 

Buổi giao lưu trực tuyến kết thúc. Do thời gian có hạn, những câu hỏi của bạn đọc, chúng tôi sẽ chuyển tới các vị khách mời để trả lời sau.

Bạn Mai Hạnh, hanhntmFPT@gmail.com hỏi:

Chào Huy, Chính phủ và Bộ NN&PTNT đang hướng tới nền Nông nghiệp công nghệ cao, vậy theo bạn, để đạt được điều đó ngoài những quyết sách của Chính phủ thì giới trẻ cần làm gì để để phát huy tính sáng tạo, biến những ước mơ thành hiện thực và đóng góp vào công cuộc xây dựng nền nông nghiệp này ở Việt Nam?

Tạ Đình Huy
Tạ Đình Huy

Theo mình, giới trẻ muốn đầu tư, nghiên cứu phát triển nền nông nghiệp, trước tiên phải có tình yêu đối với quê hương Việt Nam, vốn là một quốc gia nông nghiệp, và tình yêu đối với nghề nông. Từ đó, các bạn trẻ sẽ có ý thức hơn trong tìm tòi, nghiên cứu những tiến bộ khoa học công nghệ ở nước ngoài, sau đó cải tiến sao cho phù hợp với điều kiện nông nghiệp trong nước.

Đó là cách để giới trẻ hỗ trợ nước nhà đưa công nghệ vào nông nghiệp, hướng đến phát triển nước ta thành nước nông nghiệp công nghệ cao.

Bạn Long Sang, Sangk150@gmail.com hỏi:

Chào Huy, là một người dày công tìm tòi, nghiên cứu và trải qua không ít thất bại, bạn thấy bao giờ thì nền Nông nghiệp nước ta thực sự đúng nghĩa Nông nghiệp công nghệ cao?

Tạ Đình Huy
Tạ Đình Huy

Theo mình, nước ta đang bắt đầu phát triển cơ giới hóa. Mình đi tới đâu cũng thấy chính quyền giới thiệu máy móc sản xuất cho bà con nông dân. Bà con dân tộc thiểu số, dù ở xa trung tâm, họ đã biết cách sử dụng máy móc để hỗ trợ công việc đồng áng.

Mình nghĩ, điều này chứng tỏ, nhà nước đang đẩy mạnh đưa cơ giới hóa vào nông nghiệp để hướng đến mục tiêu, đưa nền nông nghiệp nước nhà trở thành nền nông nghiệp công nghệ cao.

Bạn Phúc, buinguyenphuc@yahoo.com hỏi:

Một câu hỏi gửi anh Hoàng Anh Tuân "Tôi được biết tiêu chuẩn và điều kiện của tập đoàn Samsung rất khắt khe, vậy anh Tuân cho biết, khó khăn lớn nhất khi giao dịch và thực hiện các hợp đồng với họ là gì? Bí quyết nào công ty anh vượt qua những khó khăn đó?"

Như đã trả lời một bạn lúc trước, khó khăn lớn nhất là mình phải làm việc như một "ông lớn" như Samsung. Thực tế doanh nghiệp của mình hoạt động như một doanh nghiệp Hàn Quốc, xét về mọi khía cạnh. Hiên tại chúng tôi có gần 10 lãnh đạo là người Hàn Quốc và Mỹ. 

Bạn Phương Hoa, hoaphudung88@yahoo.com hỏi:

Bạn Kiếm Sơn có thể chia sẻ một chút về gia đình và người thân của Sơn được không?

Lê Kiếm Sơn
Lê Kiếm Sơn
Giao lưu trực tuyến đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2016 ảnh 11 Buổi giao lưu trực tuyến. Ảnh: Như Ý
Mình có vợ và hai con còn nhỏ. Mình là lính nên đi xa suốt, rất may mắn là luôn được hậu phương ủng hộ nên mới có được thành tích như ngày hôm nay.

Cảm ơn bố mẹ nội, ngoại, vợ con và anh em nhiều lắm. Vẫn biết gia đình và người thân khi biết mình làm công việc này cũng lo lắm, nhưng thấy mình yêu nghề quá nên lúc nào cũng động viên.

Ngoài câu hỏi một chút, mình muốn gửi lời cảm ơn tới những người đã giúp đỡ mình:

Cảm ơn thủ trưởng, anh em đồng đội đã tạo điều kiện giúp đỡ mình để có được vinh dự ngày hôm nay.

Là lính thì không thể nào đơn lẻ, để được vinh danh là một trong những gương mặt tiêu biểu hôm nay là sự tiếp sức rất lớn của tất cả thủ trưởng và anh em đồng đội BĐBP Hà Tĩnh.

Mình luôn tâm niệm rằng mình đứng đây hôm nay là đại diện cho BĐBP Hà Tĩnh, cho lực lượng Phòng, chống ma túy và tội phạm của BĐBP, những sự hi sinh thầm lặng của mình và đồng đội luôn được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận. Thực sự mình rất tự hào.

Bạn Trần Nguyên Anh, nguyenaanhannd2014@gmail.com hỏi:

Nhân Tháng Thanh niên, Tuấn muốn nhắn nhủ gì tới những học viên an ninh, học viên cảnh sát, những người mà ít thời gian nữa thôi, sẽ đứng trong hàng ngũ lực lượng bảo vệ an ninh, Tổ quốc như Tuấn?

Hoàng Anh Tuấn
Hoàng Anh Tuấn

Nhân dịp này, tôi muốn gửi lời nhắn nhủ tới các bạn học viên các trường Công an Nhân dân cần xác định rõ thời gian còn ngồi trên ghế nhà trường Công an nên tích cực, nỗ lực không ngừng trong học tập, rèn luyện, trau dồi lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, pháp luật để có thể đáp ứng tốt yêu cầu công tác Công an trong tình hình mới sau khi tốt nghiệp nhận công tác.

Bạn Phan Văn Nhật, nhatphanvan172@gmail.com hỏi:

Gửi em Vũ Xuân Trung. Anh thấy rằng rất nhiều bạn trẻ Việt Nam học giỏi, du học ở nước ngoài nhưng sau đó ở lại nước ngoài làm việc. Em nghĩ sao về việc này? Em có dự định gì cho tương lai không?

Vũ Xuân Trung
Vũ Xuân Trung

Em nghĩ việc này cũng rất bình thường. Người ta luôn hướng đến những môi trường tốt nhất để phát huy hết khả năng của bản thân mình. Hiện tại có rất nhiều người học tập và làm việc ở nước ngoài nhưng vẫn đóng góp cho đất nước. Mặt khác, người ta làm việc thành công ở nước ngoài cũng là cách để quảng bá về con người Việt Nam. Hiện tại em nghĩ mình vẫn sẽ tiếp tục đi theo ngành Toán, em đang tìm kiếm các học bổng du học nước ngoài.

Bạn Hà Thanh, vohathanhvn@gmail.com hỏi:

Chào Huy, dự định trong tương lai của bạn là gì? Bạn có ấp ủ mục tiêu chế tạo thêm loại máy móc nào khác không?

Tạ Đình Huy
Tạ Đình Huy

Hiện tại, mình đang chế tạo nhiều loại máy móc khác nhau, không chỉ cho nông nghiệp mà tất cả những lĩnh vực trong cuộc sống con người. Ví dụ, các máy hỗ trợ cho các làng nghề như máy tuốt chổi lông, máy vớt gỗ dưới ao, máy đào hố trồng cây, máy đào mương, máy trộn vôi khử trùng ao và tưới nước tự động quanh bờ ao… Nhiều người cũng gọi điện cho mình, bày tỏ nguyện vọng muốn có các sản phẩm máy móc hỗ trợ cho công việc của họ.

Bên cạnh đó, với mức độ sản xuất của bên mình đang có chưa thể đáp ứng được nhu cầu của bà con nông dân. Mình đang tìm hiểu kỹ để mở rộng quy mô sản xuất, cải tiến công năng để đáp ứng khối lượng công việc lớn hơn cho bà con.

Bạn Lê Vũ Linh, Vulinnga_hoang@yahoo.com hỏi:

Bên cạnh thành tích trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự xã hội, được biết Tuấn còn có nhiều thành tích nổi bật trong công tác thanh niên, được các cấp khen thưởng. Nhân dịp Ngày Thanh lập Đoàn, Tuấn có thể chia sẻ một số hoạt động của bạn trong công tác này được không?

Hoàng Anh Tuấn
Hoàng Anh Tuấn

Bản thân mình luôn xung kích, gương mẫu, nhiệt tình tham gia phong trào đoàn do Đoàn Thanh niên của đơn vị tổ chức cũng như các chương trình, kế hoạch công tác đoàn và phong trào thanh niên do Đoàn cấp trên phát động; tích cực tham gia, đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên, cụ thể như:

- Xung kích, gương mẫu thực hiện công trình, phần việc thanh niên với mô hình “Ca tuần tra thanh niên”, “Đội tuyền truyền viên thanh niên” với vai trò trực tiếp làm Tổ trưởng.

- Đẩy mạnh, gương mẫu thực hiện có hiệu quả phong trào “3 không” (Không hút thuốc lá mọi lúc, mọi nơi; Không uống rượu, bia trước và trong giờ làm việc; Không say rượu bia bất cứ lúc nào) do Đoàn Thanh niên Công an tỉnh phát động.

- Tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện chung sức vì cộng đồng, đền ơn đáp nghĩa như: 05 lần tham gia hiến máu tình nguyện; tặng quà 20 suất quà trì giá 06 triệu đồng cho các gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Ngày Thương binh, liệt sĩ 27/7, Tết cổ truyền của dân tộc...

- Tham gia có hiệu quả các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; các cuộc vận động và phong trào thi đua. Các hoạt động đều có ý nghĩa thiết thực, góp phần tạo không khí sôi nổi trong đoàn viên thanh niên của đơn vị.

Bạn Văn Hùng, vanhung0510tmdt@gmail.com hỏi:

Chào anh Tuân,trong lĩnh vực kinh doanh của anh có rất nhiều doanh nghiệp có năng lực canh tranh tốt. Anh đã chèo lái doanh nghiệp của mình như thế nào để có được thành công như hiện tại?

Câu hỏi khó quá!

Bí quyết chắc là chăm chỉ làm việc, chịu khó học hỏi và may mắn.

Bạn Hoàng Anh Tú, anhtuan90@gmail.com hỏi:

Là người được tặng thưởng Huân chương Lao động và Bằng khen của nhà nước Lào, Sơn nghĩ thế nào về mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam – Lào?

Lê Kiếm Sơn
Lê Kiếm Sơn

Nơi mình sinh sống cũng không xa biên giới Việt Nam - Lào nên từ nhỏ mình cũng đã được tiếp xúc không ít với những người bạn Lào. Quả thực những người dân của nước bạn Lào rất chân thành và tình cảm. Mối quan hệ giữa hai nước Việt - Lào được xây dựng bằng chính những mối quan hệ gần gũi như vậy.

Qua những lần đánh án trên đất bạn, được các bạn giúp đỡ, mình càng thêm trân trọng mối quan hệ truyền thống tốt đẹp này.

Là lính biên phòng, mình càng nhận thức sâu sắc rằng: để bảo vệ vững vàng biên giới, đảm bảo an ninh trật tự quốc gia nơi tuyến đầu Tổ quốc, thì việc xây dựng mối quan hệ tốt đẹp, như mối quan hệ mà hai nước Việt Nam và Lào đang có là thực sự rất quan trọng.

Bạn Đặng Việt Dũng, Dokppp@gmail.com hỏi:

Anh Hoàng Anh Tuân cho hỏi, khó khăn lớn nhất khi làm việc với các doanh nghiệp Hàn Quốc như Samsung là gì?

Hoàng Anh Tuân
Hoàng Anh Tuân

Khó khăn lớn nhất có lẽ: bạn là người tí hon nhưng cách làm việc thì phải như người khổng lồ. 

Bạn Hồng Loan Thái Bình, hongloanhoang1995@yahoo.com hỏi:

Một câu hỏi cho anh Xuân Trung. Anh đã có bạn gái chưa?

Vũ Xuân Trung
Vũ Xuân Trung
Giao lưu trực tuyến đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2016 ảnh 19 Khách mời Vũ Xuân Trung. Ảnh: Như Ý
Hiện tại anh vẫn thuộc hội độc thân vui tính.

Bạn Bá Vinh, vinhnb89@gmail.com hỏi:

Chào anh Huy, theo anh, điều quan trọng nhất để thành công là gì?

Tạ Đình Huy
Tạ Đình Huy

Như mình đã nói, điều quan trọng nhất là phải có đam mê và biết xác định hướng đi cho bản thân. Hơn thế, mình phải có bản lĩnh vượt qua những chướng ngại vật phía trước. Dù thất bại, mình cũng không bao giờ từ bỏ, mà biết đứng dậy sau vấp ngã. Dù có những lúc chán nản, muốn từ bỏ, mình tự nhắc nhở bản thân phải cố gắng, kiên trì bước tiếp.

Bạn Trần Tuấn, Trantuan98@gmail.com hỏi:

Chào anh Huy, là một người khởi nghiệp thành công mà không qua con đường đại học, anh có lời khuyên nào cho các bạn trẻ đang băn khoăn tìm lối đi cho tương lai không?

Tạ Đình Huy
Tạ Đình Huy

Theo mình, điều đầu tiên, trong mỗi người chúng ta phải có niềm đam mê. Tiếp đó, bạn phải xác định được hướng đi duy nhất để biến đam mê đó thành hiện thực.

Bạn trẻ không nên nghĩ quá nhiều, muốn quá nhiều mà phải kiên trì với một mục tiêu, đừng chạy theo xu hướng hay chỉ chăm chăm vào kiếm tiền. Cái gì mình đam mê nhất, tâm huyết nhất thì hãy đầu tư vào đó.

Bạn Hải Vũ, vuhaibt@gmail.com hỏi:

Chào anh Huy, sau khi thành quả được ghi nhận, anh có nhận được hỗ trợ từ chính quyền địa phương và nhà nước không?

Tạ Đình Huy
Tạ Đình Huy

Mình luôn nhận được sự động viên, tạo điều kiện từ chính quyền địa phương để mình có thể nắm bắt, hiểu được công việc, cách làm của những công việc nhà nông, từ đó sáng chế ra sản phẩm hữu ích, thiết thực.

Tuy vật chất không nhiều, nhưng mình nhận được sự ủng hộ lớn về tinh thần, thuận lợi hơn trong quá trình sáng chế.

Bạn Nguyễn Thế Dũng, thedung342@yahoo.com hỏi:

Nếu cho Kiếm Sơn chọn lại nghề, Sơn có tiếp tục chọn nghiệp nhà binh không?

Lê Kiếm Sơn
Lê Kiếm Sơn

Như mình đã trả lời ở trên, nghề chọn mình chứ mình không chọn nghề. Và nếu chọn lại mình vẫn chọn công việc đang làm. Quả thực từ trong sâu thẳm trái tim, mình tự hào được khoác lên người quân phục màu xanh này.

Bạn Tùng Nguyễn, tungnguyen1980@gmail.com hỏi:

Một câu hỏi cho Vũ Xuân Trung. Ông nội Trung có biết bạn được đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm nay không?

Vũ Xuân Trung
Vũ Xuân Trung
Giao lưu trực tuyến đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2016 ảnh 25 Khách mời Vũ Xuân Trung. Ảnh: Như Ý
Việc được đề cử gương mặt trẻ tiêu biểu mình mới biết gần đây nên chưa có cơ hội để gọi điện về cho ông nội cũng như gia đình. 

Bạn Nguyễn Hải Hà, haiha.tlu@gmail.com hỏi:

Anh Tuân có thể cho biết: anh khởi nghiệp từ năm bao nhiêu tuổi? Vì sao anh lại lựa chọn lĩnh vực sản xuất bao bì nhựa?

Hoàng Anh Tuân
Hoàng Anh Tuân

Tôi bắt đầu khởi nghiệp từ sau khi tốt nghiệp đại học, khoảng năm 2006. 

Tôi làm việc trong lĩnh vực bao bì là tiếp nối từ gia đình. 

Bạn Thuý Nguyễn, thuynguyenhoang215@yahoo.com hỏi:

Dù mới 35 tuổi nhưng đã tham gia quản lý một doanh nghiệp lớn, anh Tuân cảm thấy tuổi trẻ mang lại cho mình những thuận lợi và khó khăn gì?

Hoàng Anh Tuân
Hoàng Anh Tuân

Chúng ta đang quá lạm dụng từ "trẻ". Thực ra nếu so với thế giới thì 35 tuổi đã là già. Vậy nên tôi không coi mình là trẻ hay già trong công việc. 

Bạn Bích Thoa, thoanguyenbichftu@gmail.com hỏi:

Bạn có tin tưởng rằng sẽ làm được như công ty đang làm cung cấp các sản phẩm nhựa cho Samsung không? Khó khăn theo bạn để phát triển ngành công nghiệp phụ tùng ô tô ở Việt Nam là gì?

Hoàng Anh Tuân
Hoàng Anh Tuân

Chúng tôi hiện đang là nhà cung cấp về bao bì nhựa và hộp giấy cấp 1 của Samsung. 

Còn về phụ tùng ô tô thì thực sự tôi chưa đủ hiều biết về lĩnh vực này để trả lời bạn. 

  

Bạn Hồng Kỳ, hongky-bkt@yahoo.com.vn hỏi:

Thị trường quốc tế luôn là nơi mà các doanh nghiệp Việt Nam hướng tới, trong đó có cả những doanh nghiệp trẻ. Vậy theo anh Tuân, trong quá trình hợp tác với các công ty nước ngoài, doanh nghiệp trẻ Việt Nam cần chú ý những gì, thể hiện như thế nào để được đối tác tin tưởng và tôn trọng?

Hoàng Anh Tuân
Hoàng Anh Tuân

Việc đầu tiên phải lưu ý là khi đã trở thành đối tác của một doanh nghiệp nào đó là không nên phân biệt doanh nghiệp trẻ hay doanh nghiệp "già". Nếu không đáp ứng được những cam kết trong trong hợp đồng thì đều dẫn tới những hậu quả xấu. 

Vây chúng ta dù là doanh nghiệp trẻ hay "già", khi muốn là đối tác dài hạn của các doanh nghiệp nước ngoài thì luôn phải tôn trong những cam kết trong hợp đồng và tôn trọng pháp luật. 

Bạn Minh Trang, tranghvbc1115@yahoo.com.vn hỏi:

Anh Tuân có thể kể một vài kỉ niệm đáng nhớ về những lần thành công (hoặc thất bại) của mình trong quá trình xây dựng công ty?

Hoàng Anh Tuân
Hoàng Anh Tuân
Giao lưu trực tuyến đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2016 ảnh 31 Khách mời Hoàng Anh Tuân. Ảnh: Như Ý
Kỷ niệm đáng nhớ nhất của tôi kể từ ngày khởi nghiệp là việc mình... thất bại nhiều hơn thành công. 

Bạn Hà Vi, tranhavi90@gmail.com hỏi:

Chào anh Tạ Đình Huy, hiện tại, anh đã hài lòng với các sản phẩm máy móc của mình chưa? Anh cảm thấy chúng còn thiếu sót gì, cần khắc phục những gì?

Tạ Đình Huy
Tạ Đình Huy

Mình chưa bao giờ hài lòng về những gì đang có. Mình nghĩ cần phải cải tiến hơn nữa về sản phẩm của mình.

Vì sản phẩm của mình là máy nông nghiệp đa năng, nên cần tính linh hoạt và hoàn thiện hơn. Ngoài ra, mình là một nhà sáng chế nông dân, những sản phẩm của mình có mẫu mã, hình thức còn hạn chế so với các sản phẩm ngoài thị trường. Mình muốn, sản phẩm của mình không chỉ tối ưu về tính năng và còn phải đẹp về mẫu mã, hình thức.

Mình luôn hỏi ý kiến của những người sử dụng để tìm ra những lỗi còn thiếu sót và sửa chữa sao cho hoàn thiện nhất có thể. Bản thân mình cũng đi thực tế nhiều, tìm hiểu các tập quán, thói quen làm nông của bà con các vùng miền khác nhau, từ đó cải thiện các công năng phù hợp, thích nghi với từng môi trường làm việc.

Bạn Quốc Hùng, nguyenquochung0206@yahoo.com hỏi:

Tôi biết rằng công ty của anh Tuân rất quan tâm đến vấn đề con người. Vậy còn vấn đề môi trường thì sao?

Hoàng Anh Tuân
Hoàng Anh Tuân

Nói một cách chân thành thì tôi rất quan tâm đến môi trường. Tại các tỉnh thành phía Bắc, nếu các bạn để ý, hầu như còn rất ít những dòng sông sạch, không bị ô nhiễm. 

Vấn đề môi trường đối với chúng tôi không chỉ còn là ý thức chủ quan. Vì tệp khách hàng chính của chúng tôi là các doanh nghiệp FDI nên nếu không đảm bảo vấn đề môi trường thì sẽ không thể kí hợp đồng với họ. 

Bạn Lương Tú Anh, luongtuanh85@gmail.com hỏi:

Được biết, Sơn vừa vinh dự trở thành 10 gương mặt trẻ tiêu biểu Bộ đội Biên phòng năm 2016. Trong thời khắc tuyên dương, người đầu tiên Sơn nghĩ đến là ai?

Lê Kiếm Sơn
Lê Kiếm Sơn

Một câu hỏi rất ý nghĩa và xúc động. Trong thời khắc đấy, mình nghĩ đến vợ và hai con nhỏ ở nhà. Thực sự thấy thương vợ con lắm. Vợ mình chưa có việc làm, ở nhà chăm hai con nhỏ, chồng lại đi vắng suốt. Lắm lúc nghĩ cũng thấy có lỗi với vợ con nhưng nghề chọn mình rồi, không thể làm khác được.

Bạn Nguyễn Quang Phúc, nguyenkin@yahoo.com hỏi:

Gửi em Vũ Xuân Trung. Để đạt được thành tích nổi bật như vậy thì em có đi học thêm nhiều không? Mong em chia sẻ bí quyết học tập của mình.

Vũ Xuân Trung
Vũ Xuân Trung

Bản thân mình hạn chế đi học thêm. Mình chủ yếu học thêm những buổi bồi dưỡng do nhà trường tổ chức. Theo mình nghĩ phần lớn kiến thức mình đạt được do mình tiếp thu từ thầy cô truyền đạt và tìm tòi trên mạng. Bí quyết học tập của mình cũng không có gì đặc biệt, chỉ là tự tìm tòi, luyện tập thường xuyên, trao đổi với thầy cô, bạn bè. Ngoài ra mình thấy nếu các bạn gặp được thầy tốt, có định hướng chính xác thì bạn sẽ dễ dàng gặt hái được mục tiêu dễ hơn những người khác.

Bạn Thanh Thanh, ngathanhthanh6890@gmail.com hỏi:

Anh Tuân có thể chia sẻ một số dự định cụ thể (về công ty, về bản thân) trong tương lai gần?

Hoàng Anh Tuân
Hoàng Anh Tuân

Về công việc, chúng tôi mong muốn duy trì vị trí doanh nghiệp số một về bao bì của Việt Nam trong vòng 10 năm tới. 

Về cá nhân, tôi đang dự định dành thời gian để học MBA và học lái trựcc thăng. Do bố mẹ đặt tên là Tuân nên ngày còn nhỏ tôi rất thích làm phi công, muốn được trở thành phi công như chú Phạm Tuân. 

Bạn Trịnh Loan Thư, Loanthu_Trinh1988@gmail.com hỏi:

Khi đối mặt với những hiểm nguy, tội phạm, điều đầu tiên mà Tuấn nghĩ là gì?

Hoàng Anh Tuấn
Hoàng Anh Tuấn

Khi đối mặt với nguy hiểm, tội phạm, trước tiên bản thân tôi xác định phát kiên quyết bắt giữ tội phạm nhưng phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho cán bộ chiến sĩ trong tổ công tác, nhân dân và bản thân trong quá trình bắt giữ. Đồng thời sử dụng sáng tạo, linh hoạt, đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ được trang cấp đủ sức răn đe, trấn áp và bắt giữ tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Bạn Tú Oanh, tuoanhvo.tg@yahoo.com hỏi:

Anh Tuân tự đánh giá mình là con người của công việc hay con người của gia đình? Làm thế nào để anh cân bằng giữa thời gian dành cho gia đình và thời gian dành cho công việc?

Hoàng Anh Tuân
Hoàng Anh Tuân

Tôi tự nhận thấy mình là con người của cả gia đình và công việc. 

Tuy nhiên, đôi khi tôi cũng không cân bằng được giữa gia đình và công việc. Khi nào vợ la quá thì mình đành làm việc ít đi. 

Bạn Vĩnh Huy, vinhhuyDF@gmail.com hỏi:

Chào anh Huy, trong suốt quá trình nghiên cứu, chế tạo máy nông nghiệp, anh cảm thấy điều gì khó khăn nhất? Cách giúp anh vượt qua trở ngại đó?

Tạ Đình Huy
Tạ Đình Huy
Giao lưu trực tuyến đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2016 ảnh 40 Khách mời Tạ Đình Huy . Ảnh: Như Ý
Trong quá trình nghiên cứu, mình gặp hai khó khăn lớn nhất là tinh thần và vật chất.

Về tinh thần, mình học nghề xe máy để kiếm kế sinh nhai, giúp đỡ gia đình. Lúc đó, công việc của mình là nguồn sống lớn nhất của gia đình, dù rất ít ỏi. Vì vậy, công việc sáng chế gây ảnh hưởng rất lớn. Gia đình phản đối, bạn bè cho rằng đó là mơ ước viển vông. Mọi người không tin tưởng, không có ai ủng hộ. Điều đó khiến mình rất buồn, trong khi mình dồn hết tâm huyết vào đó.

Về vật chất, công việc sáng chế ảnh hưởng đến thu nhập của mình. Gia đình vốn sống bằng số tiền ít ỏi mà mình kiếm được. Bố mất sớm khi hai anh em còn đi học, mẹ ốm yếu, ông bà cũng đã già, gia đình vô cùng khó khăn. Mình không có sự hỗ trợ về tiền bạc hay những vật chất khác cho công việc sáng chế, bên cạnh đó còn phải chăm lo cho gia đình, khó khăn chồng khó khăn.

Tuy vất vả, nhưng niềm say mê và quyết tâm giúp mình vượt lên tất cả. Mình nghĩ, ai cũng sẽ gặp khó khăn trong quá trình theo đuổi ước mơ. Mình tự động viên bản thân, bỏ ngoài tai những gièm pha bên ngoài để tiếp tục niềm đam mê.

Mình tận dụng tối đa những gì đang có, những thứ còn thiếu thì vay mượn bạn bè để bổ sung. Mình sắp xếp công việc hợp lý, những gì có thể đầu tư được thì mình sẽ không ngại đầu tư. Ngoài ra, mình nhờ đến sự giúp đỡ từ người thân, bạn bè… mỗi người một ít để vượt qua giai đoạn khó khăn nhất.

Bạn Phan Thiên, thienphan42@gmail.com hỏi:

Cuộc sống của Vũ Xuân Trung thay đổi như thế nào khi em giành được Huy chương Vàng Olympic Toán Quốc tế 2016?

Vũ Xuân Trung
Vũ Xuân Trung

Sau khi giành Huy chương Vàng Olympic Toán Quốc tế, cuộc sống của mình cũng không thay đổi nhiều lắm, có chăng là thêm nhiều người biết đến, có nhiều cơ hội hơn trong con đường học tập sau này. Bản thân mình cũng nghĩ Huy chương này giống như một kỉ niệm đẹp về sự cố gắng cũng như nỗ lực của bản thân để đạt được mục tiêu đặt ra, nhưng cũng không nên lún sâu vào nó. 

Bạn Đình Huy, nguyendinhhuy-hp@gmail.com hỏi:

Khó khăn lớn nhất của các doanh nghiệp trẻ là gì? Anh đã vượt qua những khó khăn đó như thế nào?

Hoàng Anh Tuân
Hoàng Anh Tuân

Vấn đề khó khăn nhất đối với các doanh nghiệp trẻ tôi nghĩ là kinh phí và những mỗi quan hệ. 

Tôi cũng không biết mình đã vượt qua như thế nào. Nhưng có lẽ bí quyết là bắt chước các anh chị đi trước, và ngày nào cũng sửa chữa những khiếm khuyết của mình. 

Bạn Trịnh Văn Bằng, hoahongdo@yahoo.com hỏi:

Kỷ niệm nào đáng nhớ nhất kể từ ngày Lê Kiếm Sơn khoác lên mình quân phục màu xanh Biên Phòng?

Lê Kiếm Sơn
Lê Kiếm Sơn

Có lẽ đáng nhớ nhất của mình khi từ khi mặc quân phục Biên phòng chắc chắn đó là những lần đánh án. Vốn là lính đặc công, mình được huấn luyện cho những trận chiến nhưng không ngờ lại được thực hành trên mặt trận phòng chống ma túy và tội phạm.

Quả thực mỗi lần được tham gia đánh án mình đều thấy thú vị, ngoài những kỹ năng được học từ nhà trường, mình còn được đồng đội dạy thêm bao nhiêu kỹ xảo để áp dụng vào các tình huống. Khi ngụy trang trong đêm tối, lúc lại phơi mình giữa nắng nóng miền Trung như thiêu như đốt, rồi cả những đêm dầm trong mưa lạnh… nghĩ cũng vất vả nhưng cứ như “bị nghiện”, nghĩ đến công việc là có thể vượt qua hết.


Bạn Hoàng Ngọc Văn, vanhoangngoc80@gmail.com hỏi:

Với những bạn sắp thi Olympic Toán học sắp tới, Trung có lời khuyên gì?

Vũ Xuân Trung
Vũ Xuân Trung

Với những bạn sắp thi Olympic Toán học sắp tới, lời khuyên tốt nhất là không nên áp lực. Mình tin chắc những bạn đang chuẩn bị cuộc thi này thì đã chuẩn bị kiến thức khá đầy đủ rồi. Do đó đừng để áp lực quá lớn ảnh hưởng tới kết quả thi của bản thân. Bản thân mình thấy kết quả đạt được trong hai cuộc thi quốc tế vừa qua chủ yếu do khả năng giữ bình tĩnh bên cạnh sự tự tìm tòi và được các thầy cô truyền đạt kiến thức.

Bạn Phạm Nhung, nhungpham.xm@gmail.com hỏi:

Hiện nay phong trào khởi nghiệp đang rất mạnh mẽ, theo anh Tuân điều các bạn trẻ cần nhất khi khởi nghiệp là gì?

Hoàng Anh Tuân
Hoàng Anh Tuân

Để khởi nghiệp, tôi nghĩ chắc ai cũng có cơ hội. Tuy nhiên, các bạn trẻ cần lưu ý rằng: tỷ lệ khởi nhiệp thành công nói chung rất thấp, chắc chỉ dưới 10%. 

Vì vậy, tôi nghĩ các bạn nên giữ nhiệt huyết để khởi nghiệp nhưng không nên chạy theo phong trào. Chỉ khởi nghiệp khi nào mình thấy hội đủ các điều kiện cần và đủ. Đặc biệt lưu ý đến dòng tiền, vì nhiều ý tưởng khởi nghiệp rất hay và thực tế nhưng thất bại do không đủ dòng tiền cho những năm đầu.

Bạn Nguyễn Văn Huyền, hoahongtim1990@yahoo.com hỏi:

Cơ duyên nào dẫn Hoàng Anh Tuấn vào lực lượng cảnh sát giao thông?

Hoàng Anh Tuấn
Hoàng Anh Tuấn

Từ năm 2001 đến năm 2004, mình là chiến sỹ phục vụ có thời hạn tại Phòng Cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp (PC22 nay là PK20) - Công an tỉnh Bắc Giang. Từ năm 2004 đến tháng 8/2009, mình học chuyên ngành Cảnh sát giao thông - Học viện Cảnh sát nhân dân. Từ tháng 8/2009 đến nay: Công tác tại Đội Tuần tra kiểm soát giao thông số 2 – Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Giang.

Bạn Phan Ngọc Nhung, nhungphan88@gmail.com hỏi:

Nhìn qua thành tích học tập của Trung, mình rất ngưỡng mộ. Chính phủ cũng đang khuyến khích giới trẻ khởi nghiệp, vậy Trung đã và đang có dự định hay triển khai dự án khởi nghiệp trong lĩnh vực nào chưa? Trung có ước mơ đến làm việc ở Thung lũng Silicon không? Tại sao?

Vũ Xuân Trung
Vũ Xuân Trung

Về vấn đề khởi nghiệp, mình nghĩ cần nhiều yếu tố, bản thân mình thiếu khả năng lãnh đạo và quyết đoán nên hiện tại mình chưa có ý định về dự án khởi nghiệp nào đó. Còn về Thung lũng Silicon, mình nghĩ bất cứ ai yêu thích khoa học và công nghệ đều mơ ước và mình cũng không phải là ngoại lệ. 

Bạn Vũ Lan Anh, lananhvu1984@yahoo.com hỏi:

Lê Kiếm Sơn có thể kể lại kỷ niệm những ngày đầu vào quân ngũ được không?

Lê Kiếm Sơn
Lê Kiếm Sơn

Những ngày đầu quân ngũ có lẽ không ai có thể quên. Ấn tượng không phai của ai từng là lính như mình chắc chắn đó là sự khổ luyện. Như mình đã nói, mình vốn mê bóng đá, khi vào quân đội phải theo chương trình huấn luyện, tuân thủ giờ giấc… Ban đầu quả thật là “cũng cảm thấy gò bó, khó chịu”, song rất may là sức khỏe mình tốt nên quen nhanh. Và bây giờ khi mình cũng đã trưởng thành hơn thì nghĩ lại thấy quãng thời gian đó thật quý giá. 


Bạn Ngô Ngọc Quý, quyngo234@gmail.com hỏi:

Vũ Xuân Trung có lời khuyên nào cho các bạn cùng trang lứa với mình không?

Vũ Xuân Trung
Vũ Xuân Trung

Bản thân mình hồi cấp 3 cũng có thể nói là chủ yếu tập trung vào việc học nên kinh nghiệm cho những khía cạnh khác không nhiều, nhưng với những kinh nghiệm mình đã trải qua thì các bạn trẻ nên theo đuổi sở thích, tham gia nhiều các hoạt động ngoại khóa, điều mà mình làm được rất ít khi học cấp 3. 

Bạn Văn Minh, vanminh.dongnai@yahoo.com hỏi:

Anh Tuân có đặt kế hoạch gì cho doang nghiệp của mình trong 5-10 năm tới?

Hoàng Anh Tuân
Hoàng Anh Tuân
Giao lưu trực tuyến đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2016 ảnh 51 Khách mời Hoàng Anh Tuân. Ảnh: Như Ý
Tôi làm kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất nên trong 5, 10 năm tới, tôi nhận thấy sẽ có nhiều cơ hội cho ngành sản xuất của Việt Nam nói chung và cho doanh nghiệp của tôi nói riêng. 

Nhìn sang Trung Quốc, họ có những doanh nghiệp làm sản xuất cho các tập đoàn lớn như Apple, và tôi cũng ước mơ được như họ. 

Còn về kế hoạch cụ thể, tôi mong muốn trong 10 tới, chúng tôi vẫn là doanh nghiệp dẫn đầu trong ngành bao bì như hiện nay. 

Bạn Hải Yến, haiyen89@gmail.com hỏi:

Vì sao Lê Kiếm Sơn lại theo nghiệp nhà binh? Sơn có thể cho biết lý do vì sao bạn chọn màu áo xanh Biên phòng để gắn bó trọn đời mình?

Lê Kiếm Sơn
Lê Kiếm Sơn

Cám ơn câu hỏi thú vị của bạn Hải Yến. Thực ra thì nghề chọn mình chứ không phải mình chọn nghề. Thi đại học vào trường Quân đội cũng đơn giản là sự ngẫu nhiên, từ lính đặc công sang lính biên phòng lại thêm một cơ duyên tình cơ. Mọi việc đến với mình gần như không có sự sắp đặt tính toán nào cả. Mình chỉ đơn giản xem đó là một cái duyên, giống như định mệnh của mình.

Bạn Vũ Xuân Trường, Vutruongxuanfpt@gmail.com hỏi:

Xin hỏi Hoàng Anh Tuấn, năm 2015 và 2016 thực sự là những năm đáng nhớ của Tuấn. Nếu có thể, bạn tóm lược qua thành tích của cá nhân và tập thể, nơi bạn đang giữ cương vị Đội phó Đội tuần tra kiểm soát giao thông được không?

Hoàng Anh Tuấn
Hoàng Anh Tuấn

Cám ơn bạn Trường đã quan tâm. Tôi xin phép được điểm qua một số thành tích của đơn vị nơi tôi công tác. Đối với Phòng Cảnh sát giao thông: Danh hiệu “Đơn vị quyết thắng” năm 2015; Chính phủ tặng danh hiệu “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua” năm 2016. Đối với đội Tuần tra kiểm soát giao thông số 2: Đạt danh hiệu “Đơn vị quyết thắng” 02 năm liền 2015, 2016; Bộ trưởng Bộ Công an tặng 02 Bằng khen các năm 2015, 2016.

Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát giao thông và đội Tuần tra kiểm soát giao thông số 2 nhiều lần được Giám đốc Công an tỉnh và Cục Cảnh sát giao thông, Tổng cục Cảnh sát – Bộ Công an khen thưởng.

Hiện tại Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Giang đã báo cáo, đề xuất cấp trên đề nghị Chủ tịch nước tặng Huân chương chiến công hạng Ba; Bộ trưởng Bộ Công an tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng” đối với bản thân tôi.

Bạn Vinh Quang, Quangnv@gmail.com hỏi:

Chào anh Huy, vì sao công việc đang thuận lợi, anh lại chuyển hướng sang nghiên cứu chế tạo máy nông nghiệp đa năng? Lý do anh muốn gắn bó với nghề nông?

Tạ Đình Huy
Tạ Đình Huy

Đây là niềm đam mê từ nhỏ của mình. Mình rất đam mê ngành cơ khí và mơ ước theo học chuyên ngành này. Dù không học Đại học, nhưng không vì thế mà mình đánh mất ước mơ. Sau khi đi làm, mình vẫn nuôi ước mơ đó, muốn sáng tạo điều gì đó và bắt đầu vào sáng tạo máy nông nghiệp.

Vì sống ở nông thôn, cuộc sống xoay quanh nghề nông, mình hiểu được nỗi vất vả của người nông dân. Mình muốn chế tạo máy nông nghiệp để giảm sức lao động cho người nông dân, đồng thời tăng năng suất nhiều hơn.

Bạn Đoàn Ngọc Hương, ngochuong88@gmail.com hỏi:

Vũ Xuân Trung có dùng mạng xã hội như Facebook không? Nếu có dùng thì bạn làm thế nào để vừa có thể theo dõi thông tin vừa có thể tập trung cho việc học?

Vũ Xuân Trung
Vũ Xuân Trung

Mình mới dùng Facebook thường xuyên khoảng 1-2 năm. Mình thấy có khá nhiều lợi ích, ngoài việc giải trí, có nhiều page giúp đỡ tốt cho việc học tập, đặc biệt là môn tiếng Anh. Mình cũng tham gia nhiều page mà cộng đồng hay hỗ trợ nhau trong việc tìm gia sư, học tiếng Anh, chia sẻ cơ hội học bổng rất bổ ích. Mình nghĩ khi dùng Facebook không tránh khỏi việc mình sử dụng quá nhiều, cách tốt nhất nên tham gia những hoạt động bên ngoài để hạn chế điều đấy. 

Bạn Hải Anh, nguyenhaianh92@gmail.com hỏi:

Chào anh Tạ Đình Huy, vì sao sau khi học xong THPT, anh lại quyết định không thi đại học mà chọn học sửa chữa xe máy?

Tạ Đình Huy
Tạ Đình Huy
Giao lưu trực tuyến đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2016 ảnh 57  Khách mời Tạ Đình Huy . Ảnh: Như Ý
Mình cũng ước mơ vào đại học nhưng do hoàn cảnh khó khăn. Bố mình mất sớm, chỉ còn mẹ và ông bà đã già yếu. Mình lại là con cả nên gặp rất nhiều khó khăn. 

Chính vì vậy, tuy rất muốn, nhưng mình không thể tiếp tục học đại học. Thay vào đó, mình lựa chọn học nghề sửa chữa xe máy, với hy vọng sớm kiếm được kế sinh nhai, giúp đỡ gia đình.

Bạn Nguyễn Quang Thọ, kinkit163@gmail.com hỏi:

Gửi em Vũ Xuân Trung. Việc học của em có vất vả không? Em có thời gian giúp gia đình việc nhà hay tham gia các hoạt động ngoại khóa, xã hội khác không?

Vũ Xuân Trung
Vũ Xuân Trung

Theo bản thân mình thì việc học có vất vả hay không tùy thuộc vào bản thân của mỗi người, còn mình nghĩ mình quản lý thời gian học tập khá hợp lý, thi thoảng mình hay giúp đỡ gia đình làm việc nhà. Nhưng cũng khá tiếc vì suốt 3 năm cấp 3 mình không tham gia được nhiều hoạt động ngoại khóa do tập trung vào cuộc thi Olympic Toán Quốc tế.

Bạn Vũ Minh Tùng, tungvu86@gmail.com hỏi:

Sau mỗi tấm huy chương, thường lấp lánh những giọt mồ hôi. Với Trung cũng không ngoại lệ. Thời gian tới, mục tiêu của Trung muốn vươn tới là gì? Tiếp tục con đường Toán học hay sẽ rẽ sang một hướng khác? Tại sao?

Vũ Xuân Trung
Vũ Xuân Trung

Hiện tại mình đang cố gắng nâng cao khả năng tiếng Anh và tìm kiếm các học bổng để du học nước ngoài. Mình nghĩ sẽ tiếp tục mục tiêu nghiên cứu Toán học bởi đó là niềm yêu thích của bản thân mình và mình muốn tìm hiểu sâu hơn về Toán, có thể đó là Toán ứng dụng chứ không thiên về Toán lý thuyết.

Bạn Võ Thanh Nga, Ngavo92@gmail.com hỏi:

Trung có thể chia sẻ với bạn đọc cuộc sống sinh viên hiện tại của mình như thế nào?

Vũ Xuân Trung
Vũ Xuân Trung

Hiện tại mình đang là sinh viên năm nhất của trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Có thể do mình mới bắt đầu làm quen với cuộc sống xa nhà và cấp 3 cũng ít tham gia hoạt động ngoại khóa nên hiện tại cuộc sống của mình khá giống hầu hết các bạn sinh viên khác là tập trung vào việc học, thi thoảng tham gia các hoạt động nho nhỏ ở kí túc xá hoặc đi chơi cùng các bạn. Mình nghĩ sang năm mình sẽ tham gia nhiều hoạt động tình nguyện hoặc câu lạc bộ có quy mô lớn hơn. 

MỚI - NÓNG