Giao lưu, tọa đàm Sĩ quan trẻ Việt Nam - Ấn Độ lần thứ 7

Trưởng đoàn Sĩ quan trẻ Việt Nam trao tặng quà lưu niệm cho Trưởng đoàn Sĩ quan trẻ Ấn Độ, chiều 4/3
Trưởng đoàn Sĩ quan trẻ Việt Nam trao tặng quà lưu niệm cho Trưởng đoàn Sĩ quan trẻ Ấn Độ, chiều 4/3
TPO - Chiều 4/3, tại Hà Nội, diễn ra chương trình tọa đàm, trao đổi giữa đoàn Sĩ quan trẻ QĐND Việt Nam và đoàn Sĩ quan trẻ Quân đội Ấn Độ.

Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự chương trình do Trung tá Trần Viết Năng, Trưởng ban Thanh niên Quân đội làm trưởng đoàn. Cùng tham dự có đại biểu Văn phòng Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Cục Bảo vệ An ninh Quân đôi, Ban Quốc tế Trung ương Đoàn. Đoàn đại biểu Ấn Độ do Thượng úy Mukesh Kurmar làm trưởng đoàn, cùng các thành viên trong đoàn.

Ấn Độ luôn là người bạn tin cậy của Việt Nam

Phát biểu tại chương trình tọa đàm, trao đổi, Trung tá Trần Viết Năng, khẳng định: Chuyến thăm của đoàn Sĩ quan trẻ Quân đội Ấn Độ nằm trong các hoạt động triển khai thỏa thuận về trao đổi đoàn giao lưu sỹ quan trẻ năm thứ 7 giữa Quân đội 2 nước, nhằm góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, làm phong phú và sâu sắc hơn quan hệ “Đối tác chiến lược toàn diện” giữa hai nước Việt Nam - Ấn Độ.

Giao lưu, tọa đàm Sĩ quan trẻ Việt Nam - Ấn Độ lần thứ 7 ảnh 1 Theo Trung tá Trần Viết Năng, Việt Nam và Ấn Độ có lịch sử quan hệ gắn bó lâu đời, truyền thống, hữu nghị, được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Jawaharlal Nehru cùng các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước chung tay vun đắp, đang ngày càng phát triển tốt đẹp.

“Ấn Độ luôn là người bạn tin cậy, gần gũi và thủy chung của Việt Nam. Tôi cho rằng, việc củng cố tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước, trong đó có hợp tác quốc phòng mà đặc biệt là hoạt động thường niên giao lưu sĩ quan trẻ Quân đội hai nước trong suốt hơn 7 năm qua, thực sự là nhu cầu khách quan, phù hợp lợi ích, nguyện vọng của Quân đội hai nước”, Trung tá Trần Viết Năng nhấn mạnh.

Tại tọa đàm, trao đổi, Thượng úy Mukesh Kurmar giới thiệu khái quát về mô hình, tổ chức của hệ thống đào tạo đội ngũ học viên, sĩ quan trẻ Quân đội Ấn Độ cùng một số nét cơ bản của Quân đội Ấn Độ. Theo Thượng úy Mukesh Kurmar, Quân đội Việt Nam và Ấn Độ có nhiều nét tương đồng rất thú vị.

Giao lưu, tọa đàm Sĩ quan trẻ Việt Nam - Ấn Độ lần thứ 7 ảnh 2 "Chúng tôi rất ngưỡng mộ sự chính quy, nghiêm túc của QĐND Việt Nam và trong khuôn khổ chuyến thăm này, chúng tôi rất muốn được giới thiệu, tìm hiểu về cách thức huấn luyện đội ngũ sĩ quan trẻ của các bạn. Những hoạt động thiết thực như này sẽ góp phần gia tăng tình hữu nghị giữa Quân đội và sĩ quan trẻ hai nước chúng ta", Thượng úy Mukesh Kurmar nói.

Tăng cường chia sẻ kinh nghiệm

Giới thiệu khái quát tình hình sĩ quan trẻ Việt Nam với đoàn Sĩ quan trẻ Ấn Độ, Trung tá Trần Viết Năng cho biết trong số sỹ quan trẻ, nhiều người được đào tạo ở nước ngoài, trong đó có Ấn Độ như đào tạo học viên Lục quân, Hải quân và Không quân; nhất là bắt đầu tiếp nhận đào tạo sĩ quan cấp phân đội.

Về phương hướng hợp tác trong thời gian tới, Trưởng đoàn Sĩ quan trẻ QĐND Việt Nam đề nghị hai bên cần tích cực hơn nữa trong việc tuyên truyền cho đội ngũ sĩ quan trẻ Quân đội hai nước nắm chắc các nội dung của “Tuyên bố Tầm nhìn chung về Hợp tác quốc phòng Việt Nam - Ấn Độ giai đoạn 2015 - 2020” và các Thỏa thuận mà Bộ Quốc phòng hai nước đã ký kết.

Đồng thời, sĩ quan trẻ Quân đội hai nước tăng cường hơn nữa trong việc giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm về các lĩnh vực hoạt động quân sự như xây dựng lực lượng quân đội, giáo dục lịch sử và truyền thống, nghệ thuật quân sự, thực hiện chính sách đối với quân nhân và gia đình quân nhân tại ngũ, giải ngũ, chính sách đối với thương binh, liệt sỹ và kinh nghiệm triển khai các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Tăng cường hơn nữa cơ chế trao đổi đoàn giao lưu sĩ quan trẻ đi vào thực chất, có chiều sâu hơn nhằm tăng cường giao lưu, tình hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau.

Giao lưu, tọa đàm Sĩ quan trẻ Việt Nam - Ấn Độ lần thứ 7 ảnh 3 Trưởng đoàn Sĩ quan trẻ Ấn Độ trao tặng quà lưu niệm cho Trưởng đoàn Sĩ quan trẻ Việt Nam

Trung tá Trần Viết Năng cũng đề nghị Quân đội Ấn Độ quan tâm nhiều hơn nữa đối với việc đào tạo sĩ quan trẻ QĐND Việt Nam và ưu tiên các suất học bổng về chuyên ngành khoa học kỹ thuật quân sự mũi nhọn, tác chiến mạng, an ninh mạng, công nghệ thông tin…

“Tôi tin tưởng chắc chắn rằng, chuyến thăm và giao lưu của đoàn sỹ quan trẻ Quân đội Ấn Độ sẽ thành công tốt đẹp, tạo điều kiện cho lực lượng sỹ quan trẻ hai quân đội ngày càng có mối quan hệ gắn bó, thân thiết, hiểu biết lẫn nhau”, Trung tá Trần Viết Năng nói.

Chuyến thăm, giao lưu tại Việt Nam của đoàn Sĩ quan trẻ Ấn Độ diễn ra từ ngày 3/3 đến 9/3. Trong khuôn khổ chuyến thăm, đoàn Sĩ quan trẻ Ấn Độ có các hoạt động nổi bật: Vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự; tới thăm Lữ đoàn 126 (Quân chủng Hải quân), Lữ đoàn 239 (Binh chủng Công binh), Trung đoàn 2, Sư đoàn 9 (Quân đoàn 4); tham quan một số di tích lịch sử, danh thắng...

Giao lưu, tọa đàm Sĩ quan trẻ Việt Nam - Ấn Độ lần thứ 7 ảnh 4 Các đại biểu tham dự tọa đàm, trao đổi, chiều 4/3
MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.