Giáo hoàng sẽ được mai táng tại nhà thờ St Peter

Giáo hoàng sẽ được mai táng tại nhà thờ St Peter
(TPO) Ngày 5/4, Toà thánh Vatican thông báo, Đức Giáo hoàng John Paul II sẽ được chôn tại ngôi mộ phía dưới nhà thờ St Peter. Đây cũng chính là ngôi mộ từng chôn Giáo hoàng John XXIII.

Người phát ngôn của Vatican, Joaquin Navarro - Valls, cho biết: “Giáo hoàng John Paul II sẽ được mai táng tại đó, trừ khi Ngài có di chúc yêu cầu được mai táng ở một nơi khác... Nhưng hiện giờ, chúng tôi vẫn không được thông báo về điều này”

Trước đó, năm 2001, thi thể của Giáo hoàng John XXIII - người giữ chức Giáo hoàng từ năm 1958 đến tận khi ông chết, năm 1963 - đã được đào lên và chuyển về chôn ở tầng 2 chính. 

Người phát ngôn Navarro - Valls cũng cho biết, Giáo hoàng John Paul II không căn dặn lại là muốn yên nghỉ ở nơi nào khác ngoài Toà thánh Vatican. Tuy nhiên, khi còn sống, bản thân Ngài muốn mình sẽ được chôn “dưới lòng đất”.

Sáng ngày 5/4, các Hồng y đã có cuộc họp thứ 3 kể từ khi Giáo hoàng qua đời. Nhưng đến thời điểm này, các Hồng y vẫn chưa quyết định được ai sẽ là người được bầu làm Giáo hoàng mới.

Theo Luật pháp Vatican, các Hồng y (dưới 80 tuổi) phải chọn ra Giáo hoàng mới trong vòng từ 15 - 20 ngày, kể từ khi Giáo hoàng John Paul II về với Chúa hôm Chủ nhật (3/4).

Liên quan đến việc bầu Giáo hoàng mới, Tổng Giám mục Pietro Marini đã lưu ý đến một vài thay đổi trong Luật của Giáo hội. Theo đó, các Hồng y bỏ phiếu kín tại buổi họp bầu Giáo hoàng mới sẽ không bị cô lập tại nhà thờ Sistine cho đến tận khi họ đưa ra quyết định cuối cùng.

Tuy nhiên, Tổng Giám mục khẳng định: “Các Hồng y sẽ không được phép liên hệ với những người khác, cũng như không được phép nghe đài và xem tivi”.

Tổng Giám mục Marini cũng tiết lộ, thi thể của Giáo hoàng sẽ được đặt trong quan tài bằng gỗ. Đây là chiếc quan tài thứ nhất trong số 3 chiếc quan tài được dùng để đặt thi thể của Giáo hoàng từ khi Ngài mất. Chiếc quan tài này sẽ được đóng lại trước khi được mang đến quảng trường của nhà thờ St. Peter trong đám tang ngày 8/4 tới.

Tổng Giám mục còn cho biết, một chiếc mạng màu trắng sẽ được phủ lên mặt Giáo hoàng. Cùng với đó sẽ là những lời cầu nguyện đặc biệt tiễn biệt Ngài.

Trước câu hỏi, Giáo hoàng có được ướp các chất thơm không, người phát ngôn Navarro -Valls nói, thi thể của Giáo hoàng đã được vệ sinh sạch sẽ, sẵn sàng cho việc mai táng nhưng không được ướp thơm.

MỚI - NÓNG