Ông bố tật nguyền nhặt ve chai rao bán nhà cho con học đại học

Ông bố tật nguyền nhặt ve chai rao bán nhà cho con học đại học
TPO - Đạt 25 điểm khối C, em Trần Văn Tiến vừa trở thành tân sinh viên của trường Đại học Quốc gia Hà Nội. Thế nhưng giấc mơ giảng đường đối với nam sinh này còn dang dở, xa vời khi hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn.

Vượt lên khó khăn

Đó là hoàn cảnh của em Trần Văn Tiến (SN 2001, học sinh trường THPT Lê Qúy Đôn), trú tại thôn Tân Hương, xã Thạch Vĩnh, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh). Sinh ra trong một gia đình bần nông, bố bị dị tật bẩm sinh sức khỏe yếu, công việc hằng ngày đi nhặt ve chai kiếm sống. Gánh nặng mưu sinh cuộc sống của cả gia đình đè nặng lên vai người mẹ gầy gò bệnh tật với cọng rau, ngọn sắn quanh vườn để nuôi ba người con ăn học.

Thủa nhỏ Tiến trầm lặng, ít nói. Gia cảnh khó khăn, lại tự ti với ngoại hình của bản thân, việc đến lớp đối với Tiến là khoảng thời gian “cực hình” khi bạn bè chê bai, dị nghị chỉ vì nhà nghèo. Hình ảnh người bố đội nắng, mưa với đôi chân trần bước đi không vững qua từng ngõ ngách để thu gom những chai nhựa, sắt vụn về bán in hằn vào tâm trí cậu bé. Mỗi lần nhìn bố vác từng đống sắt vụn về nhà phân chia, Tiến lại không cầm được nước mắt, Tiến muốn đi kiếm tiền đỡ đần bố mẹ.

Ông bố tật nguyền nhặt ve chai rao bán nhà cho con học đại học ảnh 1Em Tiến say sưa bên góc học tập của mình.

Mỗi kỳ nghỉ hè, bạn bè cùng trang lứa thỏa chí vui chơi, Tiến lùi lũi với chiếc xe đạp lạch cạch ra TP Hà Tĩnh tìm việc làm thuê để kiếm tiền trang trải cho việc học. Từ cấp 1 đến cấp 3, Tiến đều đạt học sinh tiên tiến và học sinh giỏi. Trong kỳ thi THPT Quốc gia, em đạt 25 điểm khối C (Sử 9, Địa 9, Văn 7).

Với đam mê trở thành một Luật sư, Tiến đăng ký vào trường Đại học Luật Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội….Tiến đăng ký thi đại học để khẳng định bản thân với mọi người. Chưa bao giờ Tiến dám nghĩ theo hết con đường học hành vì hoàn cảnh khó khăn của gia đình.

Chia sẻ về việc học, Tiến cho biết, em ít học thêm, chủ yếu tự học ở nhà. Mỗi ngày dành 4 tiếng học cho buổi tối, còn sáng sớm dậy đọc thuộc lòng. Với tổng số điểm 25 Tiến không quá bất ngờ mà còn chút tiếc nuối khi môn Văn chỉ được 7 điểm. “Em thường xuyên phân chia buổi học ra cho hợp lý. Như môn Sử, các mốc thời gian em ghi ra giấy rồi dán ở tưởng để học cho dễ nhớ, còn môn Văn em rất tiếc, không nghĩ mình chỉ đạt được 7 điểm”, Tiến cho biết.

Cha tật nguyền rao bán nhà cho con học

Mấy ngày nay, ở thôn Tân Hương, xã Thạch Vĩnh truyền tai nhau câu chuyện về ông Nguyễn Văn Xin (SN 1975, bố em Nguyễn Văn Tiến) đang rao bán căn nhà cho con trai theo học đại học. Nhiều người bàn ông nghĩ lại tìm cách khác hợp lý hơn người cha tật nguyền mong sao con có tiền nhập học cùng bạn bè.  Ngồi buồn rầu trong căn nhà cấp 4 cũ kỹ, ông Xin vừa vui vừa tủi cho biết, đã rao bán nhà nhưng chưa thấy người mua.

Ông bố tật nguyền nhặt ve chai rao bán nhà cho con học đại học ảnh 2Ông Xin đang rao bán ngôi nhà mà cả gia đình đang sống cho con trai
học đại học.

Trong mấy ngày nhận được tin con đậu đại học, không đêm nào ông ngủ yên giấc bởi bao nhiêu nỗi lo đang đè nặng. “Chuẩn bị con nhập học không biết tiền lấy đâu ra. Toan tính mấy ngày trời không có hướng nào thuận nên quyết định bán căn nhà và khu đất này cho con học. Tiến nói nghỉ học đi làm kiếm tiền cho hai em học, nhưng tôi không cho, vì học là cả ước mơ, tương lai của con ở đó”, ông Xin chia sẻ.

Ông bố tật nguyền nhặt ve chai rao bán nhà cho con học đại học ảnh 3Ông Xin thường ngày làm thu mua ve chai để kiếm tiền cho con ăn học.

Ông Xin cho biết, ông bị dị tật do di chứng chất độc da cam do bố ông để lại. Trước đây bố mẹ ông tham gia dân công hỏa tuyến, sinh được 8 người con nhưng nay chỉ còn 2 người còn sống. Trong đó chị gái Nguyễn Thị Ả (SN 1957) cũng bị bại não và đang được chăm sóc tại trung tâm dành cho người khuyết tật ở Nghệ An.

Khi hỏi đến việc bán nhà, gia đình 5 người sẽ sống ở đâu, ông Xin cho biết sẽ chuyển về căn nhà tình nghĩa của mẹ ông để lại. Trước đây, hai vợ chồng không có gì ngoài túp lều cha mẹ dựng ở cuối thôn. Sau nhiều năm tích góp, vay mượn xây tạm được căn nhà cấp 4 giờ bán đi cũng đau lòng lắm. “Nhiều người chê tôi dại khi đầu tư cho con học, nhưng tôi nghĩ đã sinh con ra, phải cho con được học hành đàng hoàng, cho con được thực hiện được ước mơ”, ông Xin nói.

Cô Nguyễn Thị Liên, giáo viên chủ nhiệm em Tiến (lớp 12N, trường THPT Lê Qúy Đôn) cho biết, Tiến là một học sinh có nghị lực vươn lên khó khăn. Tiến chăm chỉ, ngoan ngoãn học giỏi và được sự tin yêu của bạn bè. Trong lớp Tiến học được tất cả các môn, nhưng em thiên về môn Địa và Sử. “Tiến là cậu bé có nghị lực, luôn sống tích cực và hướng đến những điều tốt đẹp. Trước khi thông báo được 25 điểm, tôi cũng khá bất ngờ với con số này, nhưng cũng khá tiếc cho em ở môn Văn”, cô Liên nói.

Ông bố tật nguyền nhặt ve chai rao bán nhà cho con học đại học ảnh 4Em Tiến cùng người bố của mình vui mừng khi nhận được tin đậu
trường ĐH Quốc gia Hà Nội.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Đình Nghệ, Chủ tịch UBND xã Thạch Vĩnh cho biết, gia đình em Tiến có hoàn cảnh khó khăn, Tiến là cậu bé ngoan, luôn cố gắng vươn lên trong học tập. Bố bị dị tật bẩm sinh, làm nghề thu mua và nhặt ve chai về bán, còn mẹ ốm yếu, bệnh tật triền miên quanh quẩn với ruộng vườn.

“Gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhưng vợ chồng đều chăm chỉ làm việc nên kinh tế có phần đỡ hơn trước. Sau Tiến còn hai em nhỏ cũng đang ở tuổi ăn học, nếu cùng lúc cho 3 cháu học sẽ rất khó khăn cho gia đình vì mọi gánh nặng đều nặng lên người vợ”, ông Nghệ cho biết.

Cùng chuyên mục

Hà Nội có 37 thủ khoa thi học sinh giỏi

Hà Nội có 37 thủ khoa thi học sinh giỏi

TPO - Theo kết quả thi học sinh giỏi thành phố Hà Nội năm học 2026 - 2027 do Sở GD&ĐT công bố hôm nay (13/10), có 37 thủ khoa các môn thi. So với năm ngoái, năm nay số thủ khoa tăng 3 em.

Thủ tướng nêu năm nhiệm vụ cho Đại học Quốc gia TPHCM

Thủ tướng nêu năm nhiệm vụ cho Đại học Quốc gia TPHCM

TPO - Dự lễ khai khóa Đại học Quốc gia TPHCM, Thủ tướng yêu cầu hoàn thiện cơ chế chuyển giao, thương mại hóa kết quả nghiên cứu; đồng thời đề nghị Đại học kết nối đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo thành một chuỗi thống nhất.

Sách giáo khoa được Ban Bí thư đưa vào chuyên đề giám sát năm 2026

Sách giáo khoa được Ban Bí thư đưa vào chuyên đề giám sát năm 2026

TPO - Đoàn giám sát của Ban Bí thư do Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết làm Trưởng đoàn sẽ giám sát chuyên đề giáo dục phổ thông đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GD&ĐT, trọng tâm vào sách giáo khoa, công tác quản lí, tổ chức, bộ máy, cán bộ, giáo viên của các trường phổ thông; việc đầu tư xây dựng các trường phổ thông...

C-Korea kết nối chuyên gia Hàn Quốc, mở rộng cơ hội học tập và nghề nghiệp ngành điều dưỡng

C-Korea kết nối chuyên gia Hàn Quốc, mở rộng cơ hội học tập và nghề nghiệp ngành điều dưỡng

Ngày 17/10/2026, tại Hà Nội, Công ty TNHH Văn hóa và Tư vấn Du học C-Korea sẽ tổ chức diễn đàn hướng nghiệp quốc tế “Korea Next Career 2026”, quy tụ đại diện các tổ chức giáo dục, trường đại học/cao đẳng Hàn Quốc và chuyên gia trong lĩnh vực đào tạo nhân lực điều dưỡng. Chương trình hướng tới việc cung cấp thông tin chính thống về xu hướng ngành nghề, lộ trình học tập và cơ hội phát triển nghề nghiệp cho giới trẻ Việt Nam.

Chuyên gia lý giải phía sau những lời 'con ghét bố mẹ'

Chuyên gia lý giải phía sau những lời 'con ghét bố mẹ'

TPO - Nhóm “Con ghét bố mẹ” thu hút sự chú ý khi nhiều trẻ chia sẻ những tổn thương, mâu thuẫn trong gia đình, đặt ra câu hỏi về khoảng cách giữa cha mẹ và con cái. Theo chuyên gia tâm lý, đằng sau những lời phản kháng có thể không phải là sự vô ơn hay nổi loạn, mà là cảm giác tủi thân, bất lực khi không được lắng nghe, thấu hiểu. Thay vì vội phán xét, người lớn cần nhìn nhận đây là tín hiệu cảnh báo về chất lượng giao tiếp giữa các thế hệ, từ đó tìm cách kết nối và hàn gắn.

16 trường đại học Việt Nam có doanh thu nghìn tỷ

16 trường đại học Việt Nam có doanh thu nghìn tỷ

TPO - Nhóm 16 cơ sở giáo dục đại học có doanh thu nghìn tỷ gồm những cơ sở có lịch sử hàng chục năm, quy tụ cả trường công lập, tư thục, với quy mô và lĩnh vực đào tạo khác nhau và chủ yếu tập trung ở TPHCM và Hà Nội.

'Chạm số - Sống xanh': Gen Z làm chủ tài chính trong thời đại số

TPO - Sáng 12/10, tại Học viện Ngân hàng, tọa đàm “Chạm số - Sống xanh” trong khuôn khổ Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026 đã mang đến cho sinh viên những góc nhìn về thanh toán số, quản lý tài chính cá nhân, an toàn giao dịch và lối sống xanh, tiêu dùng có trách nhiệm.

IELTS 6.5 đã quá phổ biến hay vẫn là mục tiêu đáng để theo đuổi?

IELTS 6.5 đã quá phổ biến hay vẫn là mục tiêu đáng để theo đuổi?

Sự xuất hiện ngày càng nhiều của các mức điểm IELTS 7.5, 8.0 hay 8.5 trên mạng xã hội khiến nhiều người băn khoăn liệu IELTS 6.5 có còn giá trị. Tuy nhiên, thay vì bị cuốn vào những so sánh về điểm số, người học cần nhìn nhận đúng năng lực và giá trị thực tế của IELTS 6.5 để xác định mục tiêu ôn luyện phù hợp.