Giáo dục truyền thống cho đội viên, thiếu niên trên “Địa chỉ đỏ” nhà sàn anh Kim Đồng

SVVN - Việc phục dựng nhà sàn anh Kim Đồng với mong muốn góp thêm một "địa chỉ đỏ" nhằm giáo dục truyền thống cho đội viên, thiếu niên, thanh niên cả nước, hun đúc thêm tình yêu quê hương, đất nước, niềm tin giúp các em hoàn thiện nhân cách, trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Anh Bùi Quang Huy - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn cho biết.

Sáng ngày 21/2, T.Ư Đoàn đã tổ chức khởi công phục dựng Nhà sàn anh Kim Đồng tại xóm Nà Mạ, (xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng), anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam tham dự chương trình.

Giáo dục truyền thống cho đội viên, thiếu niên trên “Địa chỉ đỏ” nhà sàn anh Kim Đồng ảnh 1 Khởi công phục dựng nhà sàn anh Kim Đồng trên quê hương anh - thôn Nà Mạ, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.

Phát biểu tại lễ khởi công, anh Bùi Quang Huy cho biết 78 năm qua, kể từ khi người Đội trưởng đầu tiên của Đội nhi đồng cứu quốc hy sinh khi đang làm nhiệm vụ, anh đã trở thành tấm gương về lòng dũng cảm, về lòng yêu nước sâu sắc, được lớp lớp thế hệ trẻ Việt Nam khắc ghi, tưởng nhớ và biết ơn.

Để từ đó, mỗi thiếu niên Việt Nam có thêm trong mình niềm tự hào, tin yêu, động lực để học tập, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, góp phần hun đúc chí khí kiên cường, lập nên những kỳ tích vẻ vang của lớp lớp thanh thiếu nhi Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Giáo dục truyền thống cho đội viên, thiếu niên trên “Địa chỉ đỏ” nhà sàn anh Kim Đồng ảnh 2

Anh Bùi Quang Huy, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn phát biểu tại Lễ khởi công phục dựng Nhà sàn anh Kim Đồng nằm trong khuôn khổ hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2021.

“Với lòng biết ơn sâu sắc của mình, đội viên cả nước đã chung tay góp phần xây dựng nên Khu di tích lịch sử Kim Đồng và đây đã trở thành một địa chỉ đỏ, điểm đến lý tưởng của thiếu nhi cả nước trong các hoạt động về nguồn, các hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng”, anh Bùi Quang Huy nói.

Theo Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, với tinh thần “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân anh Kim Đồng và người thân của anh, với mong muốn góp thêm một “địa chỉ đỏ” để giáo dục truyền thống cho đội viên, thiếu niên cả nước, T.Ư Đoàn tổ chức khởi công phục dựng Nhà sàn anh Kim Đồng trên chính mảnh đất của gia đình, nơi anh sinh ra và lớn lên.

Giáo dục truyền thống cho đội viên, thiếu niên trên “Địa chỉ đỏ” nhà sàn anh Kim Đồng ảnh 3 Ngôi nhà sàn gắn liền với tuổi thơ của người anh hùng nhỏ tuổi Kim Đồng sẽ được phục dựng theo đúng nguyên bản nhà sàn của đồng bào dân tộc Nùng.

“Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2021 và Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Tân Sửu 2021, đồng thời là hoạt động đặc biệt hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 – 15/5/2021) của T.Ư Đoàn.

Giáo dục truyền thống cho đội viên, thiếu niên trên “Địa chỉ đỏ” nhà sàn anh Kim Đồng ảnh 4 Nhân dịp này, đoàn công tác của T.Ư Đoàn đã đến thắp hương tưởng niệm liệt sĩ Nông Văn Dền (Kim Đồng).

Ban Bí thư T.Ư Đoàn tin tưởng, đây sẽ trở thành điểm đến thường xuyên của đội viên, thiếu niên cả nước, thông qua điểm đến này bồi dưỡng thêm tình yêu quê hương, đất nước, vun đắp lý tưởng, ước mơ, hoài bão, niềm tin giúp các em hoàn thiện nhân cách, trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ”, anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh.

Giáo dục truyền thống cho đội viên, thiếu niên trên “Địa chỉ đỏ” nhà sàn anh Kim Đồng ảnh 5 Khu di tích anh Kim Đồng được xây dựng tại xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.

Công trình phục dựng Nhà sàn Anh Kim Đồng có tổng kinh phí 230 triệu đồng. Việc thi công, phục dựng được T.Ư Đoàn giao cho Tỉnh Đoàn Cao Bằng thực hiện. Chị Hoàng Hồng Diệu - Bí thư Tỉnh Đoàn Cao Bằng cho biết, ngôi nhà sẽ được phục dựng theo đúng nguyên bản nhà sàn của đồng bào dân tộc Nùng, với diện tích 200 m2, nằm trong khuôn viên cây xanh sân vườn, cổng, đường vào và hàng rào đá bao quanh.

Giáo dục truyền thống cho đội viên, thiếu niên trên “Địa chỉ đỏ” nhà sàn anh Kim Đồng ảnh 6 Chị Hoàng Hồng Diệu - Bí thư Tỉnh Đoàn Cao Bằng phát biểu tại buổi lễ.

Công trình sẽ khánh thành vào đúng dịp Kỷ niệm 80 năm thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh. Sau đó, Tỉnh Đoàn sẽ bàn giao công trình cho gia đình anh Nông Văn Bảo (cháu anh Kim Đồng) phụ trách các hoạt động bảo tồn, duy trì phục vụ khách tham quan.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hơn 400 bạn trẻ tham gia Hành trình 'Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông'

Hơn 400 bạn trẻ tham gia Hành trình 'Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông'

SVVN - Ngày 22/4, T.Ư Đoàn đã tổ chức họp báo thông tin về Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’. Đây là hoạt động được tổ chức từ ngày 24 - 27/4, nhằm tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi về mục đích, ý nghĩa, giá trị lịch sử và tầm vóc vĩ đại của chiến thắng Điện Biên Phủ.
Công bố 10 'Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu' năm 2023

Công bố 10 'Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu' năm 2023

SVVN - Từ 34 hồ sơ đề xuất trên các lĩnh vực (học tập, nghiên cứu khoa học; lao động sáng tạo, phát triển kinh tế; quốc phòng an ninh; thể dục thể thao; văn hóa - nghệ thuật; tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng), Hội đồng xét chọn đã lựa chọn 10 'Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu' năm 2023.
Bí thư thường trực T.Ư Đoàn thăm và chúc Tết đồng bào dân tộc Khmer tại TP. HCM

Bí thư thường trực T.Ư Đoàn thăm và chúc Tết đồng bào dân tộc Khmer tại TP. HCM

SVVN - Chiều ngày 12/4, anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam đã cùng Hội LHTN TP. HCM tổ chức chuyến thăm, tặng quà, chúc Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay đến đồng bào dân tộc Khmer, chùa Pothiwong (tọa lạc tại 21/2 Bùi Thế Mỹ, phường 10, quận Tân Bình, TP. HCM).