Giáo dục quốc tế Úc tiếp tục 'chao đảo'

Giáo dục quốc tế Úc tiếp tục 'chao đảo'
TPO - Ngành giáo dục quốc tế tại Úc tiếp tục “chao đảo” do lượng sinh viên nước ngoài tới xứ sở kangaroo không ngừng giảm. Chính quyền liên bang Úc ghi nhận, lượng suy giảm sinh viên nước ngoài đăng ký theo học tại các cơ sở giáo dục ở Úc trong tháng hai ở mức 2,5%.

Con số trên được công bố vào đầu tuần này, cho thấy, khó xoa dịu nỗi lo về việc ngành giáo dục quốc tế Úc có thể lâm vào tình trạng khó khăn cho tới năm 2012.

Theo thống kê, lượng sinh viên nước ngoài giảm nhiều nhất trong lĩnh vực dạy nghề, gồm các khóa học về nấu ăn và làm tóc (với mức giảm tới 21,5%).

Trong đó, sinh viên Ấn Độ - vốn đông thứ hai tại Úc - giảm nhiều nhất.

Ngành giáo dục quốc tế Úc đang quan ngại rằng, việc đồng đôla Úc tăng giá so với đồng USD sẽ khiến tình trạng ảm đạm kéo dài, trong lúc các thị trường giáo dục khác như Mỹ trở nên cạnh tranh hơn về chi phí.

Giáo sư Simon Marginson từ trường Đại học Melbourne, nhận định, đồng nội tệ tăng giá cùng việc giá cả sinh hoạt “leo thang” ở các thành phố lớn, khiến các nhà giáo dục càng khó thuyết phục sinh viên nước ngoài tiềm năng chọn Úc để học tập.

Theo thống kê, hơn 400.000 sinh viên quốc tế đang học tại Úc, mang lại cho đất nước này khoản thu khoảng 18 tỷ USD.

“ Bởi giá cả sinh hoạt và giá nhà đất tăng, bạn có thể nhận ra một vài nơi ở Úc còn đắt hơn ở Mỹ. Lợi thế về giá cả hiện đã bị thu hẹp” - Giáo sư Simon nói.

Giáo sư Simon cũng cho rằng, những thay đổi về thị thực liên bang năm ngoái trở thành vật cản còn lớn hơn việc đồng đôla Úc tăng giá. Cả hai vấn đề này khiến một lượng lớn sinh viên nước ngoài tiềm năng quay lưng với giáo dục Úc.

Theo giáo sư Simon, sinh viên Trung Quốc - sinh viên quốc tế đông nhất ở Úc - có thể tìm học ở Mỹ và Canada nếu những khó khăn trong thủ tục xin thị thực tại Úc không được giải quyết.

Ông Glenn Withers Withers, quan chức điều hành cơ quan cấp cao đại diện cho các trường đại học của Úc, dự đoán, suy giảm sinh viên quốc tế ở các trường đại học Úc sẽ kéo dài suốt năm 2011. Ông Withers liệt kê một số nguyên nhân dẫn tới tình trạng này như thủ tục thị thực khó khăn, đồng đôla Úc tăng giá, cạnh tranh quyết liệt trên thị trường giáo dục quốc tế, lo ngại sau các vụ tấn công nhằm vào sinh viên quốc tế ở Úc…

Trước áp lực ngày càng lớn của cả sinh viên nước ngoài và các tổ chức giáo dục trong nước, cơ quan chức năng Úc đã cam kết sẽ có các biện pháp khắc phục thực trạng trên.

Huy Linh
Theo The Age, THX

Theo Dịch
MỚI - NÓNG