Giáo dục, hỗ trợ thanh niên trong tình hình mới

TP - Đoàn kiểm tra của Ủy ban Quốc gia (UBQG) về Thanh niên Việt Nam do ông Lê Khánh Hải, Thứ trưởng Bộ VHTT&DL, Ủy viên UBQG về thanh niên Việt Nam làm trưởng đoàn vừa làm việc với UBND TP Cần Thơ về thực hiện pháp luật, chính sách thanh niên và công tác thanh niên năm 2014.

Đầu năm 2012, UBND TP Cần Thơ đề ra kế hoạch thực hiện đề án hỗ trợ thanh niên học nghề và đào tạo việc làm giai đoạn 2011 - 2015 với kinh phí hơn 81 tỷ đồng. Theo đó, đề án sẽ hỗ trợ: sinh viên, thanh niên nông thôn, thanh niên khuyết tật, hoàn cảnh khó khăn… tiếp cận nguồn vốn.          

Qua 5 năm, TP Cần Thơ đã tư vấn, giới thiệu việc làm cho 124.282 ĐVTN; mở nhiều lớp đào tạo nghề ngắn, dài hạn cho 85.992 thanh niên nông thôn. Sàn giao dịch việc làm TP Cần Thơ tổ chức 84 phiên, có 551 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng với tổng số 12.495 vị trí làm việc.

Hỗ trợ cho hơn 25.159 ĐVTN, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn học giỏi trị giá 15 tỷ đồng; Tổ chức nhiều hoạt động nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện cho thanh niên công nhân đang làm việc tại các khu chế xuất, khu công nghiệp như: tổ chức bữa cơm công nhân, bán hàng lưu động phục vụ công nhân…

Công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ trẻ có phẩm chất, năng lực, trình độ chuyên môn cao để đáp ứng nhu cầu công việc đã được thành phố quan tâm. Tháng 11/2010, UBND TP Cần Thơ ban hành quyết định nhằm thu hút nhân tài, hỗ trợ, khuyến khích nguồn nhân lực có trình độ phục vụ cho thành phố.

Ngoài ra, cán bộ, ĐVTN còn được thụ hưởng chính sách từ đề án đưa 150 cán bộ đi đào tạo trình độ thạc sỹ, tiến sỹ ở nước ngoài. Đến nay, thành phố đã đưa 120 cán bộ trẻ đi học và có 100 người hoàn thành chương trình học trở về phục vụ…

MỚI - NÓNG