Có 77 kết quả :

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội chính thức trở thành thành viên liên kết của AUN-QA

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội chính thức trở thành thành viên liên kết của AUN-QA

TPO - Thành lập vào năm 1966, với mục tiêu trở thành một trong những trường đại học hàng đầu khu vực Đông Nam Á, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội luôn đặt chất lượng lên hàng đầu trong mọi hoạt động, chú trọng công tác kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn trong nước, khu vực và quốc tế. Mới đây, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội đã trở thành thành viên liên kết của mạng lưới đảm bảo chất lượng (AUN-QA) với sự nhất trí cao của các thành viên trong Hội đồng AUN-QA.
Thủ tướng Chính phủ làm diễn giả tại ĐHQG TPHCM

Thủ tướng Chính phủ làm diễn giả tại ĐHQG TPHCM

TPO - Trò chuyện với sinh viên ĐHQG TPHCM, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng đại dịch COVID-19 vừa qua chính là một phép thử, là bài test khi chúng ta phải thực hiện cách ly, giãn cách xã hội, phong tỏa. Tuy vậy, chúng ta vẫn có được sự giao lưu, làm việc nhờ vào thành quả của chuyển đổi số, nhờ các thành tựu của khoa học công nghệ, đồng thời cũng làm cho con người xích lại gần nhau hơn.
Đẩy mạnh thực hiện tự chủ đại học trong năm học mới 2023 - 2024

Đẩy mạnh thực hiện tự chủ đại học trong năm học mới 2023 - 2024

TPO - Bộ GD - ĐT tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2022 - 2023, triển khai nhiệm vụ năm học 2023 - 2024. Theo đó, toàn ngành giáo dục sẽ tập trung vào 12 nhiệm vụ, trọng tâm là phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục đại học, đẩy mạnh thực hiện tự chủ đại học để triển khai hiệu quả các mục tiêu năm học 2023 - 2024.
Chuyển đổi số trong giáo dục đại học: Nhiều thách thức

Chuyển đổi số trong giáo dục đại học: Nhiều thách thức

TPO - Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng (HIU) vừa tổ chức Hội thảo khoa học “Chuyển đổi số: Xu thế phát triển trong giáo dục đại học” với sự tham dự của các chuyên gia đầu ngành và đại diện cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực chuyển đổi số, đại diện các trường đại học, viện nghiên cứu tại Việt Nam cùng hàng nghìn sinh viên, học viên đến từ các trường đại học khu vực phía Nam.
Phải xếp hạng đại học vì 'cuộc chiến' tuyển sinh

Phải xếp hạng đại học vì 'cuộc chiến' tuyển sinh

Theo các nhà nghiên cứu, một trong những lý do đến nay Việt Nam mới thực hiện xếp hạng đại học là đã hội đủ các điều kiện về dữ liệu thông tin. Mặt khác, nếu không xếp hạng, các trường đại học sẽ bị thua trong cuộc chiến tuyển sinh ngày càng gay gắt.
Giáo dục đại học phải sẵn sàng thay đổi linh hoạt

Giáo dục đại học phải sẵn sàng thay đổi linh hoạt

TPO - "Tôi muốn làm giám đốc" là một tình huống mà bà Tôn Nữ Thị Ninh, Chủ tịch Quỹ Hòa bình và Phát triển TP. HCM, đưa ra tại buổi tọa đàm "Sự chuyển mình của giáo dục đại học để đáp ứng các năng lực cần thiết của lực lượng lao động tương lai", do trường ĐH Văn Lang tổ chức tổ chức vào ngày 22/12.
Còn thả nổi chất lượng

Còn thả nổi chất lượng

TP - Gần 200 học sinh trong tổng số 260 em khối 12 của Trường THPT An Thới ở huyện đảo Phú Quốc cùng lúc “trúng tuyển” vào một trường đại học quốc tế ở TPHCM trong năm 2020 khiến nhiều người thời điểm đó… choáng váng.  Nhiều người đặt câu hỏi, có nên “dễ dãi” cho đầu vào đối với giáo dục đại học hay không?
Tiếp tục đẩy mạnh sự tự chủ cho các trường đại học

Tiếp tục đẩy mạnh sự tự chủ cho các trường đại học

TPO - Phát biểu tại lễ kỷ niệm 45 năm ngày truyền thống và 25 năm nhà trường mang tên trường ĐH Luật TP. HCM, Thứ trưởng Bộ GD - ĐT Nguyễn Văn Phúc khẳng định, trong thời gian tới, định hướng của Đảng và Nhà nước về giáo dục đại học là tiếp tục đẩy mạnh và tăng cường sự tự chủ cho các sơ sở giáo dục đại học trên cả nước.
Các trường ĐH mong muốn được tự chủ hoàn toàn. Ảnh: NGHIÊM HUÊ

'Cởi trói' giáo dục đại học

TP - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam từng ví tự chủ đại học (ĐH) giống như một khóa ba chìa. Luật Giáo dục ĐH sửa đổi (Luật số 34) được kỳ vọng sẽ cởi trói cho các trường về tự chủ.