Giao ban các cơ quan chủ quản báo chí

Giao ban các cơ quan chủ quản báo chí
Hôm nay (12/4), tại Hà Nội, lần đầu tiên, Bộ Văn hoá Thông tin tổ chức Hội nghị giao ban các cơ quan chủ quản báo chí. Thứ trưởng Bộ Văn hoá Thông tin Đỗ Qúy Doãn cho biết, giao ban các cơ quan chủ quản báo chí sẽ được tổ chức định kỳ 3 tháng/lần.

Các đồng chí: Phùng Hữu Phú, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tư tưởng Văn hoá Trung ương và Đỗ Quý Doãn, Thứ trưởng Bộ Văn hoá Thông tin chủ trì Hội nghị. Đông đảo đại diện các cơ quan chủ quản báo chí của Trung ương, của các Bộ, ngành, đoàn thể và của một số thành phố trực thuộc Trung ương dự Hội nghị.

Đồng chí Phùng Hữu Phú nhấn mạnh: Hội nghị giao ban các cơ quan chủ quản báo chí là một hoạt động để nâng cao chất lượng hoạt động báo chí, quản lí báo chí. Tăng cường quản lí tạo điều kiện cho báo chí phát triển tốt hơn, hiệu quả hơn và bền vững, đáp ứng nhu cầu thông tin cho các tầng lớp nhân dân. Mối quan hệ giữa cơ quan chủ quản và cơ quan báo chí có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả thông tin trên mặt báo; do đó sự ra đời của Quy chế phối hợp quản lí giữa 3 cơ quan: quản lí nhà nước về báo chí, chủ quản báo chí, báo chí là phù hợp với sự phát triển của báo chí.

Theo đánh giá của lãnh đạo Cục Báo chí (Bộ Văn hoá Thông tin): Nhìn chung báo chí Việt Nam phát triển theo xu hướng tích cực, bảo đảm cung cấp thông tin toàn diện tình hình đời sống xã hội trong và ngoài nước đến nhân dân. Với hệ thống từ Trung ương đến địa phương gồm báo, tạp chí, đài phát thanh truyền hình, báo điện tử, trang tin điện tử,...báo chí đã góp phần phổ biến kiến thức đời sống, đưa đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thành tựu phát triển của đất nước đến toàn thể nhân dân...

Tuy nhiên, những thông tin sai sự thật, dung tục, không phù hợp với thuần phong mỹ tục,...vẫn xuất hiện trên mặt báo, đã gây phản cảm, thậm chí hoang mang trong nhân dân và ảnh hưởng không ít đến phát triển kinh tế- xã hội. Hiện tượng cơ quan báo chí cho đăng tải thông tin không phù hợp với tôn chỉ mục đích của báo hoặc chồng chéo về tôn chỉ mục đích giữa các tờ báo cùng một cơ quan chủ quản vẫn xuất hiện; giải quyết sai phạm trong hoạt động báo chí còn nhiều khó khăn... Năm 2006, Bộ Văn hoá Thông tin đã xử phạt nghiêm khắc nhiều cơ quan báo chí mắc sai phạm, trong đó có 45 trường hợp của 34 cơ quan báo chí bị xử phạt hành chính; thu hồi thẻ nhà báo của 6 trường hợp; kỷ luật 13 trường hợp; đình bản tạm thời với 5 trường hợp; ngừng xuất bản 6 trường hợp; thu hồi ấn phẩm với 2 trường hợp...

Thứ trưởng Bộ Văn hoá Thông tin Đỗ Qúy Doãn cho biết, giao ban các cơ quan chủ quản báo chí sẽ được tổ chức định kỳ 3 tháng/lần và tập trung trao đổi các vấn đề về nâng cao chất lượng quản lí báo chí; nâng cao năng lực giải quyết các sai phạm còn tồn đọng trong hoạt động báo chí, đóng góp ý kiến sửa đổi Luật Báo chí.../.

MỚI - NÓNG