Giành HCV lịch sử ở SEA Games 32, bóng bàn nhận thưởng tiền tỷ

0:00 / 0:00
0:00
Việt Nam giành HCV bóng bàn nội dung đồng đội nam nữ sau 26 năm chờ đợi tại SEA Games 32 (ảnh Anh Quý)
Việt Nam giành HCV bóng bàn nội dung đồng đội nam nữ sau 26 năm chờ đợi tại SEA Games 32 (ảnh Anh Quý)
TPO - Chiều 19/5, Tập đoàn T&T đã trao thưởng hơn 1 tỷ đồng cho các vận động viên, huấn luyện viên giành vinh quang cho bóng bàn Việt Nam tại SEA Games 32.

Trong đó 2 VĐV Đinh Anh Hoàng và Trần Mai Ngọc mỗi người được thưởng 250 triệu đồng. Tại SEA Games 32 vừa diễn ra ở Campuchia, Anh Hoàng và Mai Ngọc đã xuất sắc đoạt HCV nội dung đôi nam nữ khi đánh bại cặp đôi Singapore, Yu Chew và Jian Zeng với tỉ số 3-1. Đây là tấm HCV lịch sử của bóng bàn Việt Nam sau 26 năm chờ đợi nội dung đôi nam nữ.

HLV Vũ Mạnh Cường, người đã hướng dẫn Anh Hoàng - Mai Ngọc, được thưởng 200 triệu đồng. Trùng hợp khi cùng nội dung trên, HLV Vũ Mạnh Cường cũng từng đoạt HCV cùng đội đồng Ngô Thu Thuỷ ở SEA Games 1997. Các HLV, VĐV khác của đội tuyển bóng bàn Việt Nam cũng được nhận thưởng.

Giành HCV lịch sử ở SEA Games 32, bóng bàn nhận thưởng tiền tỷ ảnh 1

Các HLV, VĐV đội tuyển bóng bàn nhận thưởng hơn 1 tỉ đồng cho thành tích tại SEA Games 32 (ảnh Anh Giang)

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Tập đoàn T&T Đỗ Quang Hiển cho biết: "Thay mặt cho những người yêu bóng bàn, tôi xin gửi lời chúc mừng, cảm ơn và tri ân tới các vận động viên đã mang vinh quang cho Tổ quốc. Để đạt được thành tích này, có sự quan tâm của Nhà nước, sự hy sinh, tình yêu của ban lãnh đạo CLB bóng bàn Hà Nội T&T, đặc biệt là huấn luyện viên Vũ Mạnh Cường”. Bầu Hiển cho biết thêm một số doanh nghiệp thông qua ông đã hứa hẹn sẽ có thưởng thêm cho các VĐV.

VĐV Mai Ngọc chia sẻ, cô chưa từng được nhận thưởng nhiều tiền như vậy và sẽ gửi tiết kiệm để gửi về cho gia đình. Mơ ước của Mai Ngọc là trong tương lai có thể mở CLB bóng bàn để huấn luyện.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).