Giảng viên trường Báo hóa 'gián điệp' tham gia gameshow chào tân sinh viên

0:00 / 0:00
0:00
Giảng viên trường Báo hóa 'gián điệp' tham gia gameshow chào tân sinh viên
SVVN - Tối 9/10, khoa Phát thanh - Truyền hình (PTTH), Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức sự kiện Tiếp sinh trực tuyến chào đón các tân sinh viên K41 với gameshow “Phi vụ S18”. Chương trình được livestream trên fanpage Sóng Trẻ Festival 2021 - In The Zone, thu hút sự chú ý của nhiều thế hệ sinh viên.

Tiếp sinh 2021 là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng tân sinh viên của khoa Phát thanh - Truyền hình, hướng đến đêm Đại nhạc hội Sóng Trẻ Festival 2021. Với chủ đề “In The Zone - Khóa mục tiêu”, chương trình được lấy tên “Phi vụ S18” đã giúp các tân sinh viên K41 có cái nhìn toàn diện về các hoạt động của Khoa, Học viện và đặc điểm ngành học của mình.

Chia sẻ về ý tưởng thực hiện chương trình, bạn Trần Thị Thanh Mai, thành viên Ban Nội dung cho biết: “Tên chương trình lấy ý tưởng từ việc năm học này là lần thứ 18 Sóng Trẻ Festival được tổ chức. Đây cũng là năm nhiều tân sinh viên bước qua tuổi 18, với nhiều dự định, bỡ ngỡ. Phi vụ S18 sẽ giúp các bạn định vị bản thân, lên kế hoạch để đạt được mục tiêu của mình trong bốn năm tới”.

Giảng viên trường Báo hóa 'gián điệp' tham gia gameshow chào tân sinh viên ảnh 1

Gameshow Phi vụ S18 là sự kiện mở màn cho chuỗi hoạt động chào tân sinh viên của Sóng Trẻ Festival 2021 - In The Zone.

Diễn ra trong bối cảnh sinh viên chưa thể đến trường, Phi vụ S18 được tổ chức dưới dạng gameshow vui nhộn, sáng tạo và độc đáo với sự tham gia của sáu cố vấn học tập của các lớp K41. Cụ thể bao gồm: Báo mạng điện tử, Truyền hình, Phát thanh, Quay phim truyền hình, Báo mạng điện tử CLC (Chất lượng cao), và Truyền hình CLC - đều là những chuyên ngành khoa Phát thanh - Truyền hình đào tạo.

Trong các thầy cô tham gia, có một người được chỉ định là gián điệp. Trải qua ba vòng đấu: Định Vị, Giải Mã và Phá Đảo người chơi phải tích lũy điểm số và nhanh chóng tìm ra “thành viên bí mật” qua các gợi ý và diễn biến của chương trình. Phần thưởng cho lớp có cố vấn học tập giành chiến thắng là tấm vé ưu tiên đến thẳng đêm Đại nhạc hội Sóng Trẻ Festival 2021 - In The Zone.

Giảng viên trường Báo hóa 'gián điệp' tham gia gameshow chào tân sinh viên ảnh 2

Suốt 3 vòng của trò chơi, các thầy cô mang lại nhiều tiếng cười khi phải vượt qua các thử thách như trả lời câu hỏi, giải ô chữ, thực hiện hành động theo yêu cầu.

Cao trào nổ ra tại vòng 3 với câu hỏi “Ai là gián điệp”. Chỉ trong vòng 10 phút, màn tranh tài suy luận “nảy lửa” của các thầy cô khiến những ai theo dõi livestream không thể rời mắt. Mỗi người đều có những suy luận của riêng mình, đáp án liên tục được thay đổi. Cuối cùng, một nhân vật “nằm ngoài sự suy đoán” của tất cả người chơi còn lại đã chính thức lộ diện, là gián điệp của Phi vụ S18 - cố vấn học tập lớp Quay phim truyền hình K41 thầy Lương Đông Sơn.

Với sự linh hoạt, khéo léo cùng kinh nghiệm chơi “ma sói”, thầy Đông Sơn - “con sói” đầu đàn của khoa Phát thanh - Truyền hình đã chèo lái dư luận một cách xuất sắc, khiến không ai đặt nghi ngờ mình là gián điệp. Cú “twist” không thể khéo hơn đã khiến cả gameshow vỡ òa, các thầy cô tiếc nuối vì không thể giành chiến thắng. Với tổng điểm 110 tích lũy được trong suốt ba vòng thi, thầy Lương Đông Sơn cùng tập thể Quay phim truyền hình K41 đã trở thành những người đầu tiên có mặt trong đêm Đại nhạc hội Sóng Trẻ Festival 2021.

Sự sôi nổi, trẻ trung của các giảng viên đã để lại nhiều ấn tượng đặc biệt cho các tân sinh viên thông qua Phi vụ S18. Trong suốt một giờ đồng hồ công chiếu, gameshow thu hút gần 500 lượt theo dõi livestream trên fanpage Sóng Trẻ Festival 2021 - In The Zone. Bạn Cao Đức Anh, thành viên lớp Quay phim truyền hình K41 hào hứng: “Mình thật sự rất vui khi thấy sự thân thiện, nhiệt huyết và cháy hết mình của các thầy cô. Mong rằng sẽ có thật nhiều sự kiện để gắn kết thầy và trò; các thầy cô và sinh viên có thể hiểu nhau hơn”.

Giảng viên trường Báo hóa 'gián điệp' tham gia gameshow chào tân sinh viên ảnh 3
Thầy Lương Đông Sơn, cố vấn học tập lớp Quay phim truyền hình K41 là người chiến thắng Phi vụ S18.

Kết thúc trò chơi, các thầy cô đã gửi lời chào đón nồng nhiệt bạn sinh viên K41. Cảm ơn sự tin yêu của các tân sinh viên khi lựa chọn khoa Phát thanh - Truyền hình, thầy Lương Đông Sơn chia sẻ: “Bất kì một bạn học sinh nào khi bước chân vào cánh cửa đại học cũng đều cảm thấy vô cùng hồi hộp và bỡ ngỡ. Sẽ có nhiều bạn cảm thấy bị “sốc” vì ở mọi thứ quá khác xa ngôi trường cấp 3 của mình”.

Cố vấn học tập lớp Quay phim K41 cũng cho biết trong thời kỳ dịch bệnh phải học online, không được gặp trực tiếp các thầy cô cùng bạn bè, không ít bạn phải chịu nhiều ảnh hưởng tâm lý. Chính vì thế, gameshow “Phi vụ S18” sẽ trở thành một liều thuốc tinh thần rất hữu hiệu giúp các bạn tân sinh viên hiểu rõ hơn về thầy cô, về Khoa và Học viện.

Giảng viên trường Báo hóa 'gián điệp' tham gia gameshow chào tân sinh viên ảnh 4

Poster Sóng Trẻ Festival 2021 - In The Zone.

Sóng Trẻ Festival là chuỗi sự kiện chào tân sinh viên thường niên tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Năm 2021 là lần thứ 18 sự kiện được tổ chức. Với chủ đề “In The Zone”, mùa sự kiện năm nay sẽ còn mang đến cho các bạn tân sinh viên nhiều hoạt động lý thú trong thời gian tới.

Xem lại Phi vụ S18 tại fanpage: https://www.facebook.com/songtrefestival2021

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

SVVN - Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003) đang là sinh viên song ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Là một sinh viên thường xuyên tham gia các dự án quốc tế và được đi đến nhiều nơi, Thanh Hoàng cho rằng việc học qua trải nghiệm sẽ là cơ hội để bản thân vừa thực hành vừa kiểm chứng những gì đã được học trên trường, lớp.
Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

SVVN - Lê Trọng Lương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp tuyệt vời giữa Hóa học và đam mê dạy Tiếng Anh. Chàng trai không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn có khát vọng truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm đam mê của mình cho người khác.
Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…
Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

SVVN - Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tài năng cùng định hướng tương lai, Quốc Huy đang trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành “người cầm mic” - MC, BTV chuyên nghiệp. Nam sinh đã dần chứng minh sự quyết tâm của bản thân khi bước đầu chinh phục vị trí Quán quân cuộc thi Tell Me By Your Voice 2023.