Giăng lưới đánh cá ở cửa biển, bất ngờ 'bắt được' súng quân dụng

Khẩu súng quân dụng do ngư dân Nguyễn Hậu Nghĩa (giữa) phát hiện trong lúc đánh cá vùng cửa biển.
Khẩu súng quân dụng do ngư dân Nguyễn Hậu Nghĩa (giữa) phát hiện trong lúc đánh cá vùng cửa biển.
TPO - Trong lúc bủa lưới bắt cá tại khu vực cửa biển Tư Hiền (xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế), ngư dân Nguyễn Hậu Nghĩa bất ngờ phát hiện một khẩu súng quân dụng mắc vào ngư cụ nên tự nguyện khai báo và giao nộp lực lượng chức năng.

Ngày 28/5, Thiếu tá Hoàng Văn Dũng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Vinh Hiền, cho biết, vào trưa 27/5, hai ông Nguyễn Hậu Nghĩa (SN 1970) và Nguyễn Huy (SN 1967, cùng trú tại xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc) trong lúc bủa lưới bắt cá tại khu vực cửa Tư Hiền (thuộc thôn Hiền An 2, xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc) đã bất ngờ phát hiện vật giống khẩu súng mắc vào ngư cụ. Vật giống súng này ngay sau đó được người dân giao nộp cho cơ quan Biên phòng.

Qua kiểm tra của cơ quan chức năng, đây là súng quân dụng AR15 (khí tài sót lại từ thời chiến tranh) có tổng chiều dài 97cm, riêng nòng súng dài 51cm, thân súng 22cm, báng súng 24cm; ốp lót tay và báng súng làm bằng nhựa màu đen. Súng có trọng lượng súng 4,4kg, thân không rõ số hiệu do đã bị han rỉ khi ngâm quá lâu ngày dưới môi trường nước mặn.

Từ khai báo và tự nguyện giao nộp súng từ người dân, Đồn Biên phòng Vinh Hiền đã tiến hành lập hồ sơ tạm giữ vũ khí quân dụng kể trên theo đúng quy định.

MỚI - NÓNG