Giang hồ mang súng giả, còng số 8 bắt người

Nhờ Kiên 'chạy án' bất thành, nhóm giang hồ mang theo súng giả, còng số 8 xưng là công an đến bắt Kiên. Chúng đưa Kiên lên taxi chở vào nhà nghỉ ở huyện Điện Bàn (Quảng Nam) đánh gây thương tích rồi bỏ đi.

Chiều 21/1, Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Nho Thương (34 tuổi) và Huỳnh Đức Sơn (38 tuổi, cùng trú huyện Điện Bàn Quảng Nam) về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Hai nghi phạm là đàn em của băng Phúc "Dần" cộm cán ở Đà Nẵng, sa lưới trong trạng thái phê ma túy tại một điểm nóng về mại dâm trên đường Cao Đạt (TP Buôn Mê Thuột).

Giang hồ mang súng giả, còng số 8 bắt người ảnh 1

Sơn và Thương tại cơ quan công an. Ảnh: N.Đ

Tháng 9/2013, Nguyễn Xuân Phúc (Phúc "Dần", 30 tuổi, trú Đà Nẵng) nghe tin một người bạn bị Công an tỉnh Thanh Hóa bắt về hành vi mua bán trái phép chất ma túy nên đưa tiền nhờ Ngô Quý Kiên (39 tuổi, trú Hải Phòng) chạy án.

Thương phát hiện Kiên khoác lác về khả năng chạy án nên báo lại cho đại ca. Rạng sáng 17/9/2013, Phúc "Dần" kéo theo Thương, Sơn cùng 3 đàn em đến một khách sạn ở quận Thanh Khê tìm Kiên.

Cả nhóm mang theo súng giả, còng số 8 xưng là công an để bắt Kiên. Chúng đưa Kiên lên taxi chở vào nhà nghỉ ở huyện Điện Bàn (Quảng Nam) đánh gây thương tích rồi bỏ đi.

Công an quận Thanh Khê đã khởi tố vụ án, bắt Phúc "Dần" cùng 3 đàn em về tội Bắt giữ người trái pháp luật. Thương và Sơn bỏ trốn.

Trao đổi với PV, trung tá Kiểu Văn Vương (Đội trưởng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận Thanh Khê), cho biết vụ án có tính chất băng nhóm xã hội đen. Phúc "Dần" cầm đầu đàn em nhiều tiền án tiền sự lộng hành ở Đà Nẵng và các địa phương lân cận với các hoạt động bảo kê, đòi nợ thuê, tổ chức cá độ bóng đá...

Theo Nguyễn Đông

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.