Giang hồ đất Cảng bắt cóc đại gia đòi 1,4 tỷ

Giang hồ đất Cảng bắt cóc đại gia đòi 1,4 tỷ
TPO - Thực hiện kế hoạch đòi nợ thuê, Hiệp đã bay từ Hải Phòng vào TP.HCM bắt cóc cổ đông của công ty đòi bà tổng giám đốc chi 1,4 tỷ đồng tiền "chuộc thân".

> Xoá băng nhóm bảo kê liên tỉnh
> Đòi nợ thuê kiểu 'xã hội đen'
> Mâu thuẫn là... thuê 'đầu gấu' chém

Tên Nguyễn Văn Hiệp, cầm đầu băng nhóm bắt cóc đang bị công an bắt giữ
Tên Nguyễn Văn Hiệp, cầm đầu băng nhóm bắt cóc đang bị công an bắt giữ.

Ngày 3/4 đội 2, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) công an TP.HCM cho biết vừa giải cứu thành công ông Đ bị 5 “đại ca” giang hồ đất Cảng bắt cóc tống tiền.

Cơ quan điều tra cho biết, vào đêm 1/4 bà L – tổng GĐ của công ty L.P (Q. Bình Thạnh, TP.HCM) đến phòng PC45 trình báo về việc ông Đ (cổ đông công ty L.P) đang bị một nhóm giang hồ bắt cóc, giam giữ tại khách sạn Kim Xuân, Q. Tân Bình.

Bà L cho biết, trước đó vào tháng 5/2011 công ty L.P của bà có hợp tác với 1 công ty T.L ở tỉnh Khánh Hòa để xây dựng một bệnh viện ở tỉnh Đắk Lắk. Đang thi công giữa chừng thì hết vốn. Bà L tìm được đối tác công ty B.M ở TP.Hà Nội đồng ý chịu góp vốn tiếp tục xây dụng công trình với bà L.

Bất ngờ vào cuối tháng 10/2011 Hiệp dẫn theo cả chục thanh niên đến trụ sở công ty L.P yêu cầu bà L phải chi trả 1,4 tỷ đồng, số tiền mà công ty B.M đã góp vốn vào dự án. Bà L từ chối yêu cầu của Hiệp thì Hiệp cho đàn em phá nát công ty và đòi giết bà. Quá hoảng sợ bà L bỏ chạy trốn.

Tối 31/3 ông Đ chở bà L đến công viên 23/9, Q.1 để tập thể dục. Trên đường quay về ông Đ bị 1 nhóm người khống chế đưa về khách sạn Kim Xuân giam lỏng và gọi điện về bảo bà L mang 1,4 tỷ đồng tới chuộc ông về.

Ngay lập tức, bà Đ đã đến phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) công an TP.HCM trình báo. Nhận được đơn trình báo, lực lượng công an vào cuộc và rạng sáng ngày 2/4 trinh sát bất ngờ ập vào khách sạn Kim Xuân giải thoát thành công ông Đ.

Tại cơ quan công an Hiệp khai nhận, cùng với đàn em tên Sơn mới bay từ Hải Phòng vào TP.HCM để thực hiện hợp đồng bắt cóc, đòi khoản tiền 1,4 tỷ đồng cho công ty B.M. Vào TP.HCM, Hiệp và Sơn gọi thêm 3 đàn em là Thịnh, Dương, Nhan cùng thực hiện kế hoạch bắt cóc người để đòi nợ.

Phát hiện ông Đ có mối quan hệ với L nên chúng nghĩ ra cách là bắt cóc ông Đ thì sẽ tìm ra được bà L. Tối 31/3, thấy ông Đ chở một người phụ nữ nhưng chúng lại không nhận được ra bà L.

Khi thấy ông Đ đi về một mình, tới góc đường Cống Quỳnh – Phạm Ngũ Lão, Q. 1 thì Nhan chở Hiệp vượt xe lên trước ép đầu xe. Hiệp nhảy khống chế ông Đ, ép ông Đ lên xe taxi đưa về khách sạn Kim Xuân.

Tại khách sạn, chúng ép ông Đ phải viết giấy nhận nợ 1,4 tỷ đồng, rồi bắt ông Đ gọi điện về bảo người nhà mang tiền tới chuộc, nếu không chúng sẽ đưa ông Đ ra Bắc và thủ tiêu. Nhưng công an đã kịp thời giải cứu thành công ông Đ.

Hiện đội 2, (PC 45) đã bàn giao 5 đối tượng là giang hồ đất Cảng gồm Nguyễn Văn Hiệp (SN 1982, ngụ tỉnh Hưng Yên), Phùng Đức Thịnh (SN 1978, 2 tiền án tội “cướp”), Lê Bạch Dương (SN 1970), Hoàng Hữu Nhan (SN 1977, cùng ngụ TP.Hải Phòng, 2 tiền án tội cướp) và Đỗ Văn Sơn (SN 1949, ngụ TP.Hà Nội) cho công an Q. Tân Bình để điều tra về hành vi “bắt giữ người trái pháp luật” đồng thời truy tìm kẻ chủ mưu đứng sau vụ bắt cóc ở trên.

Nguyễn Oanh

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Lý do giá vàng thế giới biến động mạnh
Lý do giá vàng thế giới biến động mạnh
TPO - Dù đang trên đà giảm, giá vàng thế giới có mức tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày 24/4. Khi tình hình chính trị ở Trung Đông chưa có thêm căng thẳng thì dữ liệu kinh tế Mỹ, lộ trình lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ lại tác động giá vàng.