Giám sát, phản biện không thể thụ động

Giám sát, phản biện không thể thụ động
TP - Một trong những nhiệm vụ quan trọng của MTTQ Việt Nam được đưa vào văn kiện Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ VIII này là thực hiện giám sát và phản biện xã hội. Bên lề Đại hội, nhiều đại biểu đã gửi gắm những trăn trở, suy nghĩ và kỳ vọng về Đại hội lần này.

Mặt trận không được thụ động

Ông Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam nhấn mạnh: Mặt trận không thể do dự khi tỏ chính kiến với những ý kiến đúng đắn, phát hiện sai trái của các cơ quan, những người có trách nhiệm trong cơ quan Đảng và Nhà nước.

Mà việc thiết thực nhất là góp phần đấu tranh chống tham nhũng tiêu cực, chống xa dân, mất dân chủ và góp phần lựa chọn cán bộ vào T.Ư tới đây của Đại hội Đảng XII cho thật đúng đắn, góp phần lựa chọn đại biểu vào Quốc hội.

Đánh giá nhiệm vụ trên là khó khăn, ông Phạm Thế Duyệt lưu ý người làm Mặt trận phải có bản lĩnh, có quyết tâm mới làm được, không thể thụ động, ngại ngùng “vì đó là chủ trương của Đảng và cũng là nguyện vọng tha thiết của nhân dân”.

Vẫn còn nợ dân

GS Lưu Văn Đạt - Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn dân chủ và pháp luật chỉ ra rằng, trong công tác giám sát, phản biện MTTQ chưa làm được nhiều như kỳ vọng của người dân. Ví dụ như tại nhiệm kỳ VII, việc giám sát thực hiện quy chế thu hồi đất chưa thực hiện tới nơi tới chốn.

Vì thế, người dân còn băn khoăn, như việc thu hồi đất sẽ mang lại lợi ích cho ai, dân hay quan. GS Lưu Văn Đạt hy vọng trong nhiệm kỳ VIII những trăn trở băn khoăn này sẽ được MTTQ tháo gỡ.

Giám sát thì được, phản biện thì chưa

Ông Nguyễn Túc - Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về kinh tế của UBTƯ MTTQ Việt Nam nêu: Mặt trận phải làm tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của các tầng lớp nhân dân. Trong bối cảnh hiện nay, MTTQ cũng phải tham gia chủ động hơn nữa vào vấn đề xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy muốn đoàn kết phải có dân chủ thực sự, mà muốn có dân chủ thì mặt trận phải làm tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội. Vì thế những người đứng đầu mặt trận các cấp phải dám làm, dám chịu trách nhiệm. Thời gian vừa qua giám sát Mặt trận có tiến bộ, nhưng phản biện thì chưa có chủ trương vì ngày 12/12/2013, Bộ Chính trị mới ban hành, vì vậy nên cũng chưa làm được nhiều.

Phải xây dựng được niềm tin

Ông Nguyễn Tài Phương, Việt kiều Mỹ, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VII, cho rằng, không chỉ trong công tác Mặt trận, mà trong mọi hoạt động, xây dựng niềm tin là cực kỳ quan trọng. Niềm tin là chìa khóa vạn năng mà MTTQ Việt Nam là cơ quan duy nhất có thể giải quyết được vấn đề này. Vì thế, MTTQ muốn nói cho dân nghe, trước tiên mình phải nghe dân nói gì.

Ông Phương cho biết đối với bà con kiều bào, các chính sách phải cụ thể, nhất quán và phải quan tâm hơn nữa đến bà con kiều bào, thì mới tạo được niềm tin lâu dài trong bà con.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.