Giảm nhiệm kỳ Đại hội Đoàn khoá XII còn 4 năm là một sự đổi mới

0:00 / 0:00
0:00
Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Dân vận T.Ư Bùi Thị Minh Hoài tại buổi làm việc với Ban Bí thư T.Ư Đoàn, chiều 2/7. Ảnh: Bảo Anh
Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Dân vận T.Ư Bùi Thị Minh Hoài tại buổi làm việc với Ban Bí thư T.Ư Đoàn, chiều 2/7. Ảnh: Bảo Anh
TPO - Tại buổi làm việc với Ban Bí thư T.Ư Đoàn chiều 2/7, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Dân vận T.Ư Bùi Thị Minh Hoài đồng tình với đề xuất rút ngắn nhiệm kỳ Đại hội Đoàn khóa XII từ 5 năm thành 4 năm và cho rằng, đây là một sự đổi mới đáng ghi nhận của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Thích ứng nhanh với tình hình mới

Tại buổi làm việc, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy báo cáo tóm tắt về tình hình thanh niên và công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi thời gian qua. Theo anh Huy, các hoạt động của Đoàn tổ chức đã tạo môi trường, truyền cảm hứng cho đoàn viên, thanh niên thể hiện tinh thần sáng tạo, khí thế sáng tạo trên tất cả các lĩnh vực đời sống.

Nhiều chủ trương công tác mới được ban hành và sớm đi vào thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi: đi công tác cơ sở 1+2; xây dựng đoàn cơ sở “3 chủ động”; cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”...

Các cấp bộ Đoàn quyết liệt ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi: ứng dụng chatbox trong hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.

Theo anh Huy, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đang tích cực chuẩn bị các nội dung, điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII; đồng thời, trình xin ý kiến Ban Dân vận TƯ về đề xuất rút ngắn nghiệm kỳ đại hội Đoàn khóa XII từ 5 năm (nhiệm kỳ 2022 – 2027) thành 4 năm (nhiệm kỳ 2022 - 2026). Việc điều chỉnh nhiệm kỳ nhằm tạo thuận lợi trong việc cụ thể hóa Nghị quyết của Đại hội Đảng các cấp vào các chương trình hành động của Đoàn.

Giảm nhiệm kỳ Đại hội Đoàn khoá XII còn 4 năm là một sự đổi mới ảnh 1
Anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam trao đổi thông tin tại buổi làm việc. Ảnh: Bảo Anh

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn cho rằng, một trong những kết quả ấn tượng của đoàn là sự chuyển đổi, thích ứng nhanh nhạy kịp thời trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp.

Đoàn viên, thanh niên trên cả nước đã phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, có mặt trên các mặt trận phòng chóng dịch bệnh hiệu quả. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cũng nhanh chóng nghiên cứu, học tập, quán triệt và sớm ban hành chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Công tác giáo dục của Đoàn cũng được đổi mới mạnh mẽ theo hướng gần gũi, sinh động, phù hợp tâm sinh lý lứa tuổi từng đối tượng thanh thiếu nhi.

Nói về những tồn tại, hạn chế, anh Nguyễn Anh Tuấn cho rằng, một bộ phận cán bộ Đoàn có vẻ tụt hậu hơn so với thanh niên; không nắm bắt kịp thời những nhu cầu, sở thích, xu hướng của giới trẻ hiện nay. Công tác cán bộ Đoàn còn có những vướng mắc, đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp còn thiếu. Theo thống kê, cán bộ Đoàn cấp tỉnh đang thiếu 25%, cấp huyện thiếu 30%.

Giải quyết vấn đề căn cơ của Đoàn

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Trưởng ban Dân vận T.Ư cho rằng, tinh thần xung kích, tình nguyện là một trong những dấu ấn đẹp của thanh niên.

“Những việc khó, việc mới do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ hay những vấn đề cuộc sống đặt ra đều được thanh niên vào cuộc, hưởng ứng hăng hái đi đầu, như: ứng phó với biến đổi khí hậu; khắc phục hậu quả của thiên tai, bão lũ; hỗ trợ nhân dân phòng chống dịch COVID-19”, ông Lộc nói.

Ông Lộc đề nghị, trong một số phong trào, hoạt động ở cấp T.Ư nên làm điểm, làm mẫu mang tính định hướng, dẫn dắt để nhân rộng về cấp cơ sở. Trong triển khai có trọng tâm, trọng điểm, rõ người, rõ việc.

Giảm nhiệm kỳ Đại hội Đoàn khoá XII còn 4 năm là một sự đổi mới ảnh 2

Buổi làm việc bàn nhiều vấn đề về phát triển công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi thời gian tới

Cũng theo ông Lộc, Đoàn thanh niên phải ứng dụng một cách bền vững, sâu sắc công nghệ thông tin để đoàn kết, tập hợp thanh niên, trong đó, tập hợp cho được đội ngũ admin trẻ, giỏi ở trong và ngoài nhà nước.

Nếu chúng ta tập hợp được người giỏi đứng về tổ chức Đoàn, được Đoàn tạo điều kiện thuận lợi phát triển bản thân, cống hiến cho gia đình, xã hội thì sẽ tạo được độ lan tỏa, truyền cảm hứng yêu nước, tự hào dân tộc”, ông Nguyễn Phước Lộc

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng ban Dân vận T.Ư Bùi Thị Minh Hoài ghi nhận, đánh giá cao những kết quả của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã đạt được trong thời gian qua. Đặc biệt là tinh thần trách nhiệm, chủ động sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo của T.Ư Đoàn.

Bà Hoài cũng đánh giá cao việc T.Ư Đoàn đề cao công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đề cao lòng yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc trong mỗi bạn trẻ. Đây là nhiệm vụ quan trọng để góp phần hình thành thế hệ trẻ Việt Nam có tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn. “Tôi mong các đồng chí tiếp tục tập trung nhiều vào giáo dục lý tưởng cách mạng và khát vọng cống hiến trong mỗi thanh niên”, bà Hoài nói.

Bà Hoài đề nghị thời gian tới, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn; xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn chuyên trách các cấp và chuẩn bị thật tốt các bước cho Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Bà Hoài lưu ý, trong quá trình xây dựng Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII cần có sự khảo sát, đánh giá thật kỹ những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn, hay còn vướng mắc thời gian qua Đoàn chưa với tới được. “Các đồng chí hãy chọn ra một số vấn đề thật xác đáng, chúng tôi sẽ đồng hành để làm sao Văn kiện Đại hội Đoàn đưa ra được các giải pháp căn cơ giải quyết các vấn đề đặt ra với Đoàn”, bà Hoài nhấn mạnh.

Trưởng ban Dân vận T.Ư Bùi Thị Minh Hoài cũng bày tỏ sự đồng tình, nhất trí cao với đề xuất rút ngắn nhiệm kỳ Đại hội Đoàn khóa XII từ 5 năm (nhiệm kỳ 2022 – 2027) thành 4 năm (nhiệm kỳ 2022 - 2026). Đây là một sự đổi mới đáng ghi nhận thể hiện để thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đoàn Thanh niên.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.