Giám đốc Truyền hình Quốc gia Ukraine bị đánh đập, ép từ chức

Ông Aleksandr Panteleymonov (ngoài cùng bên phải), Giám đốc Điều hành NTU bị nhóm người xông vào đánh đập, ép viết đơn từ chức
Ông Aleksandr Panteleymonov (ngoài cùng bên phải), Giám đốc Điều hành NTU bị nhóm người xông vào đánh đập, ép viết đơn từ chức
TPO - Giám đốc Truyền hình Quốc gia Ukraine (NTU) đã bị các thành viên của Đảng cực hữu Svoboda (1 trong 5 đảng lớn nhất nước này) đánh đập và bị ép viết đơn từ chức vì ông cho phát sóng một số nội dung chống Ukraine.

Ông Aleksandr Panteleymonov, Giám đốc Điều hành NTU bị một nhóm người này xông vào tấn công. Họ la hét mắng chửi ông, đánh đập, buộc tội truyền hình nước này thiếu chủ nghĩa dân tộc và ép ông từ chức.

Trên trang Facebook của Aleksandr Aronets, thành viên của Đảng cực hữu Svoboda, ông Panteleymonvo bị cáo buộc là "tẩy não người Ukraine, thuyết phục họ rằng tình hình đang được cải thiện. Và khi nhiều người Ukraine bị giết, ông lại cho phát sóng loạt phim về quân đội Nga".

Trong khi đó, một số kênh truyền hình Nga đã bị cấm ở Ukraine và một nhà cung cấp các dịch vụ vệ tinh cho hãng tin RT của Nga cũng đã bị một tay súng đe dọa.

Hội đồng Phát thành và Truyền hình Quốc gia Ukraine hôm 11/3 cũng cho biết, 50% các nhà cung cấp dịch vụ truyền hình ở nước này đã ngừng phát sóng các kênh nước ngoài.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".