Giám đốc trung tâm văn hóa đánh nhân viên

Giám đốc trung tâm văn hóa đánh nhân viên
Ông Nguyễn Minh Tài, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Đức Thọ, Hà Tĩnh, cho biết cơ quan này đang xác minh làm rõ và xem xét tư cách đảng viên của ông Bùi Việt Thắng, Giám đốc Trung tâm VH-TT-DL huyện này vì đã có hành vi xô xát, đánh nhau và xúc phạm nhân viên dưới quyền.

Giám đốc trung tâm văn hóa đánh nhân viên

> Học sinh đánh thầy tại trường
> Đánh giáo viên tố cáo tiêu cực, hiệu trưởng bị cách chức

Ông Nguyễn Minh Tài, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Đức Thọ, Hà Tĩnh, cho biết cơ quan này đang xác minh làm rõ và xem xét tư cách đảng viên của ông Bùi Việt Thắng, Giám đốc Trung tâm VH-TT-DL huyện này vì đã có hành vi xô xát, đánh nhau và xúc phạm nhân viên dưới quyền.

Thông báo này cũng cho biết ông Bùi Việt Thắng, Phó bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm VH-TT-DL H.Đức Thọ (thuộc Đảng bộ Hoàng Văn Thụ) có năng lực quản lý yếu, chưa thực hiện tốt quy chế dân chủ trong cơ quan, gây mất đoàn kết nội bộ, xô xát, đánh nhau, xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm của cán bộ, viên chức, nhân viên thuộc quyền quản lý.

Sáng 5/6, trả lời PV, ông Bùi Việt Thắng thừa nhận một số nội dung trong đơn tố cáo là đúng như: nóng nảy, xô xát, đuổi đánh một số cán bộ, nhân viên trong cơ quan, sử dụng tài sản của cơ quan để thu tiền dịch vụ riêng... Về nguyên nhân dẫn đến những hành vi trên, ông Thắng giải thích do xuất phát từ môi trường làm việc cơ quan phức tạp, một số cán bộ cấp dưới không biết nghe lời.

Theo Nguyên Dũng
Thanh Niên

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG