Giám đốc Sở Y tế Hòa Bình bất ngờ việc bác sĩ Lương bị bắt

Bệnh nhân chạy thận bị tai biến tại Hòa Bình đang được chăm sóc tại BV Bạch Mai. Ảnh: Internet
Bệnh nhân chạy thận bị tai biến tại Hòa Bình đang được chăm sóc tại BV Bạch Mai. Ảnh: Internet
TP - Ông Trần Nguyên Khánh, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hòa Bình cho biết, việc cơ quan cảnh sát điều tra bắt tạm giam bác sĩ Hoàng Công Lương khiến nhiều cán bộ, y bác sĩ tại bệnh viện này bất an. 

 Chính vì thế, ngày 27/6 ông Khánh đã đến bệnh viện Đa khoa Hòa Bình để động viên tinh thần cán bộ, y bác sĩ tại đây. Theo ông Khánh, nghiệp vụ, lối sống của bác sĩ Lương đều được các cán bộ, y bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình đánh giá tốt. “Lương là bác sĩ nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc. Việc bắt giữ tạm giam bác sĩ Lương đã khiến tôi rất bất ngờ” - ông Khánh nói.

Ông Khánh cho rằng, từ khi về công tác tại Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình đến trước khi xảy ra sự cố y khoa khiến 8 bệnh nhân tử vong, bác sĩ Lương chưa từng để xảy ra vi phạm, sai phạm bất cứ điều gì. Lãnh đạo Khoa Hồi sức tích cực - Đơn nguyên thận nhân tạo đánh giá Lương là bác sĩ tốt, sống với đồng nghiệp chan hoà, tình cảm.

Ông Tình (chú ruột của bác sĩ Lương) cho biết: Năm 2010, Lương tốt nghiệp Đại học Y Thái Nguyên rồi về công tác tại bệnh viện Đa khoa Hòa Bình. Theo ông Tình, trước đây gia đình Lương trú tại Lương Sơn, Hòa Bình, sau đó cắt về Quốc Oai, Hà Nội. Hiện bố mẹ của Lương sinh sống bằng nghề nông tại Quốc Oai. Hiện hai vợ chồng bác sĩ Lương sống tại xóm 9 xã Sủ Ngòi, TP Hòa Bình. Vợ chồng bác sĩ Lương có hai con, cháu thứ nhất hơn 4 tuổi, cháu thứ hai trên 1 tuổi. Vợ của anh Lương công tác tại Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình. Ông Tình cho biết, trong quá trình công tác, Lương còn học thêm Chuyên khoa cấp 1 tại Đại học Y Hà Nội. Theo ông Tình, sau khi bị bắt, vợ bác sĩ Lương rất sốc.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.