Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TPHCM bị phê bình vì sai sót trong bổ nhiệm cán bộ

0:00 / 0:00
0:00
Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở Lao động - thương binh và xã hội TP (ảnh internet)
Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở Lao động - thương binh và xã hội TP (ảnh internet)
TPO - UBND TPHCM vừa có văn bản phê bình, rút kinh nghiệm với ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở Lao động - thương binh và xã hội TP (LĐ-TB&XH) vì thiếu sót trong việc bổ nhiệm cán bộ tại Trung tâm hỗ trợ xã hội.

Theo đó, UBND TP phê bình rút kinh nghiệm đối với ông Lê Minh Tấn do có thiếu sót theo Kết luận nội dung tố cáo số 4474/KL-UBND ngày 25/11/2020 của UBND TPHCM. UBND TPHCM cũng yêu cầu ông Tấn triển khai các biện pháp khắc phục.

Trước đó, UBND TPHCM nhận được đơn tố cáo ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH về một số sai phạm tại Trung tâm hỗ trợ xã hội, trong đó có việc bổ nhiệm sai bà Võ Thị Thanh Kim, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ xã hội.

Ngày 25/11/2020, Chủ tịch UBND TPHCM ra kết luận nội dung tố cáo số 4474/KL-UBND, chỉ đạo kiểm điểm ông Lê Minh Tấn trong việc bổ nhiệm bà Võ Thị Thanh Kim giữ chức Giám đốc Trung tâm hỗ trợ xã hội khi chưa đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.

Cụ thể, bà Kim được tập thể Thường trực Đảng ủy và Ban giám đốc sở, Ban Thường vụ Đảng ủy thông qua chủ trương bổ nhiệm trên cơ sở nhận thấy bà Kim đã đảm bảo 3 điều kiện, tiêu chuẩn về trình độ. Tuy nhiên vào thời điểm bổ nhiệm, bà Kim chưa có chứng chỉ bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên. UBND TPHCM xác định việc bổ nhiệm bà Kim chưa đúng quy định nên “nội dung tố cáo là có cơ sở”…

Từ kết quả xác minh, Chủ tịch UBND TPHCM giao Giám đốc Sở Nội vụ tổ chức kiểm điểm Sở LĐTB&XH trong các sai phạm nói trên.

MỚI - NÓNG