Giám đốc Sở Công Thương Cần Thơ lý giải tiền điện người dân tăng 'phi mã'

Ông Nguyễn Minh Toại – Giám đốc Sở Công Thương Cần Thơ trả lời chất vấn tại kỳ họp. Ảnh: CK
Ông Nguyễn Minh Toại – Giám đốc Sở Công Thương Cần Thơ trả lời chất vấn tại kỳ họp. Ảnh: CK
TPO - Theo Giám đốc Sở Công Thương Cần Thơ, hai nguyên nhân khiến lượng điện tiêu thụ tăng cao thời gian qua là do giá điện bậc thang và người dân ở nhà tránh dịch COVID-19, thời tiết nắng nóng...

Trả lời đại biểu về tình hình giá điện và lượng điện tăng cao thời gian qua, tại phiên chất vấn (ngày 9/7) của kỳ họp thứ 17 HĐND thành phố Cần Thơ khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021, ông Nguyễn Minh Toại – Giám đốc Sở Công Thương Cần Thơ cho biết, trong thời gian vừa qua, nhất là tháng 3, tháng 4, giá điện trên toàn quốc có nơi tăng 30%, có nơi tăng 100%, thậm chí có nơi tăng 200%.

Theo ông Toại, vấn đề cũng đã được đưa vào diễn đàn Quốc hội để bàn bạc. Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo ngành công thương kiểm tra và Bộ Công Thương đã có văn bản chỉ đạo, từ đó Sở Công Thương đã chỉ đạo điện lực thành phố tập trung rà soát lại trên địa bàn.

Ông Toại cho rằng, lý do thứ nhất là do giá điện tính theo bậc thang. Cụ thể, sử dụng từ 50-100kWh, giá điện sẽ tăng 56 đồng/kWh; từ 100-200kWh tăng 280 đồng; từ 200-300kWh tăng 522 đồng; từ 300-400kWh tăng 298 đồng và trên 400kWh đồng là tăng 93 đồng. Nếu hộ nào sử dụng lọt vào khung nào thì trả thêm theo số tương ứng.

Tại Cần Thơ, lượng điện tiêu dùng tháng 4 tăng 21,3% so với tháng 3, cụ thể có 64.999 hóa đơn tăng hơn 30%. Sang tháng 5, lượng điện sử dụng tăng 4,29% so với tháng 4, với 48.220 hóa đơn tăng hơn 30%. Còn tháng 6, lượng điện tăng 4,98% so với tháng 5, với 50.198 hóa đơn tăng hơn 30%.  

Theo Giám đốc Sở Công Thương Cần Thơ, lượng điện tiêu thụ của tháng 3 và tháng 4 rất lớn còn do nguyên nhân khác là vì đây là giai đoạn cao điểm của dịch COVID-19, giãn cách xã hội, người dân ở nhà nhiều hơn, thời tiết cũng nắng nóng hơn, sử dụng các thiết bị nhiều hơn.

Ông Toại cho biết thêm, toàn thành phố có 359.643 khách hàng sử dụng điện, trong đó có 876 trường hợp khách hàng thắc mắc về giá điện tăng. Ngành điện đã cử người đến giải thích cho bà con, kết quả có 868 khách hàng (đạt 99%) đồng ý vì “nghe lọt tai”.

Riêng 8 trường hợp còn lại không đồng ý, ngành điện đã dùng biện pháp tháo đồng hồ và phối hợp với Phòng Quản lý năng lượng của Sở Công Thương gửi đến Sở KH&CN TP.HCM để kiểm tra độc lập. Kết quả có 7/8 đồng hồ được kiểm định là đúng, ngành điện đã giải thích và 7 hộ này đã đồng tình. Còn lại 1 hộ (ở quận Bình Thủy) đến nay chưa có kết quả.

Nói thêm về vấn đề này, chủ tọa kỳ họp là ông Phạm Văn Hiểu – Chủ tịch HĐND thành phố Cần Thơ đề nghị các ngành chức năng kiểm tra lại tình trạng trên ở địa bàn thành phố. Tuy nhiên, ông Hiểu vẫn thắc mắc là hóa đơn ghi sai nhưng chỉ có sai lên mà không có xuống.

“Tại sao sai mà sai lời cho ngành điện chứ không sai lỗ. Thí dụ thay vì tiền điện là một triệu hai thì tính là triệu rưỡi, triệu bảy, chứ không thấy tính 800 ngàn…” – ông Hiểu nêu vấn đề.

MỚI - NÓNG