Đắk Lắk:

Giám đốc quỹ đất nói gì việc đền bù chưa tới 2.000 đồng tại dự án trăm tỷ?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Giám đốc Trung tâm phát triển Quỹ đất TP Buôn Ma Thuột cho biết, những công trình không phải nhà ở, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông không được đền bù, hỗ trợ về đất đai hay tài sản gắn liền với đất. Tuy nhiên, họ được hỗ trợ di dời đối với các cá nhân chấp hành tốt việc bàn giao mặt bằng trước thời hạn với mức 1.000 đồng/m2 .

Liên quan đến phản ánh “Bất ngờ dự án trăm tỷ đền bù chưa đến 2.000 đồng”, của báo Tiền Phong, bà Nguyễn Thị Thành (phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) cho biết đến nay chưa đi nhận tiền vì quá ít. Trước đó, gia đình nhận thông báo của Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố về việc được đền bù, hỗ trợ 1.900 đồng tại dự án đường Hùng Vương.

Giám đốc quỹ đất nói gì việc đền bù chưa tới 2.000 đồng tại dự án trăm tỷ? ảnh 1

Bà Thành chia sẻ về việc gia đình chỉ được hỗ trợ 1.900 đồng

Bà Thành chia sẻ, khi nhận được thông tin trên, gia đình rất bất ngờ và có ý kiến về việc này. Bởi số tiền chưa tới 2.000 đồng quá thấp và ít đến nỗi chưa đủ tiền đổ xăng để lên trung tâm nhận tiền.

Bà Thành thắc mắc, cùng 1 dãy nhà, nhiều hộ xung quanh được đền bù, hỗ trợ hàng chục triệu đồng, còn 4-5 hộ như gia đình bà chỉ được vài nghìn đồng, có người chỉ được 1.200 đồng. Trong khi đó, chỉ 1 cây cảnh, có nhà được hỗ trợ 1,5 triệu đồng.

“Chúng tôi đã có ý kiến, nếu hỗ trợ thì phải công bằng, do đó đến nay gia đình tôi chưa đi nhận số tiền này”, bà Thành thông tin.

Giám đốc quỹ đất nói gì việc đền bù chưa tới 2.000 đồng tại dự án trăm tỷ? ảnh 2

Cùng một dãy nhà nhưng mức hỗ trợ khác nhau.

Ông Trương Văn Chính - Giám đốc Trung tâm phát triển Quỹ đất TP Buôn Ma Thuột - cho biết, dự án đường Hùng Vương có 185 hộ dân được đền bù, hỗ trợ với tổng số tiền khoảng 13 tỷ đồng. Trong đó, 4-5 hộ được đền bù vài ngàn đồng, thấp nhất là 1.200 đồng, chủ yếu đất lấn chiếm hành lang an toàn giao thông.

Nói về cơ sở để tính toán ra số tiền bồi thường, hỗ trợ chưa tới 2.000 đồng, ông Chính cho biết căn cứ theo theo Quyết định số 14 ngày 15/3/2022 của UBND tỉnh Đắk Lắk về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, những công trình không phải là nhà ở, lại dựng trên đất lấn chiếm hành lang an toàn giao thông thì không được đền bù, hỗ trợ về đất đai hay tài sản gắn liền với đất. Tuy nhiên, họ được hỗ trợ di dời đối với các cá nhân chấp hành tốt việc bàn giao mặt bằng trước thời hạn với mức 1.000 đồng/m2. Trên cơ sở đó, Trung tâm phát triển Quỹ đất TP Buôn Ma Thuột tính ra con số hỗ trợ cho người dân với mức như trên.

Ông Chính nói thêm, trước khi có Quyết định số 14, chưa gặp trường hợp nào có mức hỗ trợ thấp như vậy. Hiện những hộ dân có mức hỗ trợ thấp chưa đến nhận tiền, nếu các hộ dân không đến nhận thì trung tâm sẽ trả lại cho chủ đầu tư.

Giám đốc quỹ đất nói gì việc đền bù chưa tới 2.000 đồng tại dự án trăm tỷ? ảnh 3

Dự án từng phải dừng thi công vì bị vướng.

Dự án Đường Hùng Vương giai đoạn 1 có chiều dài hơn 1,7km, được UBND tỉnh phê duyệt năm 2019 với tổng mức đầu tư hơn 102 tỷ đồng (vốn ngân sách tỉnh 45%; vốn thành phố Buôn Ma Thuột 55%), thời gian thực hiện từ năm 2020 - 2024. Tuy nhiên, dự án được triển khai rất chậm. Năm 2022, dự án phải tạm dừng vì một số vướng mắc liên quan đến hệ thống cấp nước, trụ điện…

Dự án Đường Hùng Vương do UBND TP Buôn Ma Thuột (chủ đầu tư), đại diện chủ đầu tư là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Buôn Ma Thuột.

Trước tình trạng tiến độ thi công rất chậm, UBND TP Buôn Ma Thuột đã có văn bản phê bình nhà thầu tư vấn thiết kế vì có thiếu sót, không khảo sát kỹ các công trình hạ tầng dẫn đến các vướng mắc trong quá trình triển khai thi công. Ngoài ra, UBND TP Buôn Ma Thuột cũng phê bình Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP vì đã lựa chọn nhà thầu tư vấn chưa đảm bảo năng lực...

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.