Giám đốc già 'dính phốt' ngoại tình với người có nằm mơ vợ cũng không nghĩ tới

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Còn đặt trường hợp chồng chị chỉ hứa suông để thoát tội trước mắt rồi "ngựa quen đường cũ" thì chắc chẳng cần khuyên, chị cũng biết mình phải hành động gì để có được bình an, thanh thản trong cuộc sống.

Tôi đọc tâm sự của chị mà xấu hổ thay cho chồng chị bởi anh đã vào tuổi ông nội ông ngoại, có địa vị cao trong xã hội mà còn lừa vợ giấu con ngoại tình với osin trẻ ngay tại nhà mình.

Nhẽ ra chồng chị là người đàn ông dám làm dám chịu, chứ xử sự như anh ấy sau những gì đã xảy ra trong câu chuyện Lộ chuyện cặp bồ. giám đốc già chối đây đẩy đưa ra lý do 'cười ra nước mắt' thì tôi thấy anh ấy quá hèn nhát, quá nhẫn tâm đấy chị ạ.

Bức xúc thì tôi đưa ra nhận xét vậy thôi, còn giải quyết chuyện này thế nào là tùy chị. Nếu chị còn yêu thương chồng, còn muốn sống chung nhà với anh ấy cho đến cuối cuộc đời thì chị rộng lòng cho chồng quay lại trong danh dự, với điều kiện anh ấy thực tâm hối lỗi và chấm dứt mọi quan hệ khuất tốt với cô osin trẻ, cũng như quan hệ với phụ nữ khác ngoài vợ mình.

Còn đặt trường hợp chồng chị chỉ hứa suông để thoát tội trước mắt rồi "ngựa quen đường cũ" thì chắc chẳng cần khuyên, chị cũng biết mình phải hành động gì để có được bình an, thanh thản trong cuộc sống.

Các con chị đều trưởng thành, cần gì chị tham khảo ý kiến của các con để có hướng giải quyết êm xuôi, thấu đáo.Với cô osin trẻ thì dù cô ấy có lỗi hay không chị cũng nên thanh toán công xá sòng phẳng và cho cô ấy nghỉ việc.

Vết thương của chị cũng đang hồi phục, cố gắng cáng đáng việc nhà để không phải thuê mượn người giúp việc nữa chị nhé.Thông cảm và chia sẻ cùng chị, mong chị nghị lực sáng suốt để vượt qua giai đoạn nhạy cảm, khó khăn này. Chúc chị thành công.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.