Giám đốc doanh nghiệp hầu tòa vì lập hồ sơ khống lấy tiền hỗ trợ chống dịch

0:00 / 0:00
0:00
Công ty CP Trung Việt, nơi ông Chung và thuộc cấp đã cấu kết lập hồ sơ giả, chiếm đoạt tiền hỗ trợ dịch tả châu phi .Ảnh: Duy Chiến
Công ty CP Trung Việt, nơi ông Chung và thuộc cấp đã cấu kết lập hồ sơ giả, chiếm đoạt tiền hỗ trợ dịch tả châu phi .Ảnh: Duy Chiến
TPO - Lợi dụng chính sách hỗ trợ ảnh hưởng dịch tả châu phi, ông Nguyễn Văn Chung, giám đốc Công ty cổ phần Trung Việt cấu kết với nhân viên làm hồ sơ giả, chiếm đoạt tiền của nhà nước.

Ngày 11/6, TAND thành phố Lạng Sơn xét xử sơ thẩm vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với bị cáo Nguyễn Văn Chung (SN 1959, nguyên giám đốc Công ty cổ phần Trung Việt- Lạng Sơn) và Lương Thị Hường (SN 1980, nhân viên chăn nuôi của Công ty).

Giám đốc doanh nghiệp hầu tòa vì lập hồ sơ khống lấy tiền hỗ trợ chống dịch ảnh 1

Phiên tòa xét xử được thắt chặt do dịch bệnh COVID-19 .Ảnh: Duy Chiến

Theo cáo trạng, khoảng giữa năm 20219 và đầu 2020, ông Chung đã bàn bạc và chỉ đạo bà Hường dựng hồ sơ giả để chiếm đoạt trên 135 triệu tiền hỗ trợ dịch tả châu phi.

Số tiền này, hai người đưa vào sổ sách riêng, chi tiêu cá nhân. Qua phát giác của quần chúng nhân dân, giữa năm 2020, cơ quan điều tra vào cuộc, làm rõ vụ án.

Ra tòa, các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình và đã khắc phục hậu quả, hoàn trả số tiền đã chiếm hưởng bất chính.

HĐXX đã xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ đồng thời tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Chung 42 tháng tù giam, Lương Thị Hương 36 tháng cho hưởng án treo.

MỚI - NÓNG