Giám đốc công ty khai thác cát đánh kiểm sát viên tới tấp tại điểm dừng đèn đỏ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Giám đốc một công ty khai thác cát trên sông Dinh khi thấy kiểm sát viên đang dừng đèn đỏ ở TP. Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận) đã vung tay đánh người này tới tấp khi nhớ lại chuyện cũ tại toà.

Ngày 17/6, Công an TP. Phan Rang - Tháp Chàm cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Vũ Thành Nam (SN 1978, Giám đốc Công ty Bình Minh Ninh Thuận - chuyên khai thác cát trên sông Dinh Ninh Thuận) để điều tra về tội "Cố ý gây thương tích".

Trước đó, ông Nam đã bị TAND Ninh Thuận tuyên phạt 8 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhưng hiện đang tại ngoại chờ phúc thẩm.

Giám đốc công ty khai thác cát đánh kiểm sát viên tới tấp tại điểm dừng đèn đỏ ảnh 1

Công an TP. Phan Rang - Tháp Chàm làm việc với Vũ Thành Nam. Ảnh công an cung cấp.

Vào chiều 5/4, ông Nam đi trên đường thì thấy ông Hồ Đắc Văn (kiểm sát viên Viện KSND tỉnh Ninh Thuận) đang dừng đèn đỏ tại ngã 5 Phủ Hà, phường Phủ Hà, TP. Phan Rang - Tháp Chàm. Nhớ lại hiềm khích cũ, khi ông Văn là kiểm sát viên giữ quyền công tố trong vụ án mà Nam bị truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Nam liền đến vung tay đánh liên tục vào mặt ông Văn. Kết quả giám định, ông Văn bị thương tích 4%.

Vào tháng 3 vừa qua, báo Tiền Phong đã có bài viết phản ánh Công ty Bình Minh Ninh Thuận do ông Vũ Thành Nam làm giám đốc đã cho đắp đất làm đường, xẻ lòng sông Dinh Ninh Thuận để vận chuyển cát sau khai thác. Việc hút cát diễn ra nhiều năm khiến người dân lo ngại gây biến dạng dòng chảy sông Dinh, tiềm ẩn nguy cơ xói lở, nhà cửa người dân nằm sát đôi bờ. Dân địa phương liên tục phản ứng, nhưng việc khai thác và vận chuyển cát vẫn diễn ra rầm rộ. Thậm chí, ông Nam còn bị người dân tố cáo giả chữ ký của người dân để làm thủ tục khai thác cát trên sông Dinh.

Giám đốc công ty khai thác cát đánh kiểm sát viên tới tấp tại điểm dừng đèn đỏ ảnh 2

Công ty Bình Minh Ninh Thuận khai thác cát trên sông Dinh. Ảnh LỮ HỒ.

Tại cuộc họp báo tháng 4 vừa qua, ông Trần Quốc Nam (Chủ tịch UBND Ninh Thuận) giao Sở TN-MT phối hợp Công an tỉnh này điều tra việc ông Vũ Thành Nam giả chữ ký người dân. Đồng thời, giao chính quyền phường Phước Mỹ nơi diễn ra việc khai thác cát phải báo cáo về phương án khai thác, vận chuyển cát của Công ty Bình Minh Ninh Thuận.

Tuy nhiên, UBND phường Phước Mỹ xác định việc khai thác cát ở đây bị người dân khiếu nại, ảnh hưởng đến đời sống người dân, cùng nhiều vấn đề khác. Còn Sở TN-MT Ninh Thuận xác định, việc công ty ông Nam cho xe cơ giới ra giữa sông Dinh đắp đường công vụ để khai thác cát có thể gây sạt lở khi chưa được cấp có thẩm quyền cấp phép. Sau đó, Công ty Bình Minh Ninh Thuận bị UBND tỉnh buộc dừng hoạt động khai thác cho đến khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh thiết kế mới.

MỚI - NÓNG