Giám đốc Công an Hà Nội: Yêu cầu kiểm soát chặt từ khu dân cư nhằm phòng chống dịch

0:00 / 0:00
0:00
Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
TPO - Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an TP Hà Nội, yêu cầu công an các đơn vị phải kiểm soát ngay từ gốc là các khu dân cư; bố trí "nhiều tầng, nhiều lớp" đảm bảo mọi người dân ra, vào phải được kiểm soát nhằm phòng, chống dịch COVID-19.

Hai tuần phạt gần 20 tỷ đồng

Ngày 10/8, Công an TP Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến công tác phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó, thực hiện nghiêm Chỉ thị 17 của UBND thành phố Hà Nội về triển khai giãn cách xã hội trên địa bàn trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Công an Hà Nội đã làm tốt công tác kiểm soát người và phương tiện ra, vào Thành phố.

Cụ thể, từ ngày 24/7 đến ngày 9/8, lực lượng chức năng công an thành phố đã kiểm soát gần 352 nghìn lượt phương tiện (yêu cầu hơn 39 nghìn lượt phương tiện quay đầu, phun khử khuẩn hơn 9 nghìn phương tiện, kiểm tra y tế và cho hơn 279 nghìn phương tiện vào thành phố); kiểm tra gần 361 nghìn lượt người, qua đó phát hiện 9 trường hợp nghi nhiễm COVID-19, đưa 2 người đi cách ly, thông báo cho chính quyền địa phương về 54 trường hợp có biểu hiện ho, sốt để theo dõi...

Đáng chú ý, qua việc kiểm soát người và phương tiện ra, vào thành phố, lực lượng chức năng đã phát hiện tình trạng một số phương tiện vận tải lợi dụng “luồng xanh” để vi phạm pháp luật và trục lợi.

Cũng trong 2 tuần thực hiện giãn cách xã hội, các lực lượng chức năng đã xử phạt hơn 12 nghìn trường hợp (không đeo khẩu trang, không thực hiện các biện pháp cách ly, ra khỏi nhà khi không có lý do cấp thiết…), với tổng số tiền hơn 18 tỷ đồng; đồng thời, xử phạt 87 cơ sở hoạt động kinh doanh không thiết yếu với tổng số tiền gần 1 tỷ đồng.

Giám đốc Công an Hà Nội: Yêu cầu kiểm soát chặt từ khu dân cư nhằm phòng chống dịch ảnh 1

Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng phòng Tham mưu, báo cáo tóm tắt kết quả công tác phòng chống dịch COVID-19 trong 2 tuần qua.

Kiểm soát chặt người dân ra vào khu dân cư

Phát biểu tại Hội nghị, Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an TP Hà Nội biểu dương kết quả, thành tích của các đơn vị, đặc biệt là công an cấp cơ sở trong công tác phòng, chống dịch, thực hiện tốt nhiệm vụ "kép": “Vừa chống dịch, vừa đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố”.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung yêu cầu 100% các đơn vị phải triển khai phương án ứng phó với dịch bệnh ở từng cấp độ, thực hiện nghiêm việc chia ca, phân kíp làm việc theo đúng tinh thần chỉ đạo của công an thành phố; quán triệt cán bộ, chiến sĩ thực hiện nghiêm yêu cầu "5K", khai báo y tế đẩy đủ, trung thực, kịp thời; chấp hành nghiêm những quy định về phòng, chống dịch…

Đồng thời yêu cầu công an các đơn vị chủ động tham mưu cho chính quyền địa phương thực hiện tốt nhiệm của các tổ Covid cộng đồng, làm tốt công tác tự phòng, tự quản, tự bảo vệ trong phòng, chống dịch COVID-19, nhân rộng những "vùng xanh" an toàn. Huy động người dân tham gia trực chốt, kiểm tra, kiểm soát, chủ động phát hiện các trường hợp vi phạm phòng, chống dịch.

Phải kiểm soát được từ gốc là các khu dân cư, chung cư đô thị, các ngõ, ngách, đường ngang, ngõ tắt ra, vào các khu dân cư; bố trí "nhiều tầng, nhiều lớp" đảm bảo mọi người dân ra, vào phải được kiểm soát một cách chặt chẽ.

Ngoài công tác phòng, chống dịch, các đơn vị tiếp tục triển khai quyết liệt, hiệu quả các biện pháp, kế hoạch đấu tranh, phòng, chống các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Đặc biệt chú trọng các loại tội phạm lợi dụng thời điểm thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội để thực hiện các hành vi trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản, thủ đoạn giả danh lực lượng phòng, chống dịch để cưỡng đoạt tài sản. Tăng cường tuần tra, kiểm soát không để “thủng địa bàn, lọt đối tượng”, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho thành phố trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.