Giám đốc CIA bác khả năng chiến tranh hạt nhân với Triều Tiên

Ảnh: AP
Ảnh: AP
TPO - Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Mike Pompeo loại trừ nguy cơ xảy ra cuộc chiến tranh hạt nhân giữa Mỹ và Triều Tiên bất chấp căng thẳng leo thang trên Bán đảo Triều Tiên.

“Tôi chưa từng nhận được các thông tin tình báo rằng nước Mỹ đang trên bờ vực của một cuộc chiến tranh hạt nhân”, Giám đốc CIA Mike Pompeo nói trong một cuộc phỏng vấn kênh truyền hình Fox News.

Tuy vậy, ông Pompeo khẳng định, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn xác định Triều Tiên là mối đe dọa, và lưu ý rằng “Sức chịu đựng của Mỹ sẽ không còn như trước”.

Giám đốc CIA cũng cảnh báo Triều Tiên đang tiến tới việc phát triển các tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân ở mức độ “báo động chưa từng có”.

Ông Pompeo tin rằng lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ tiếp tục chương trình tên lửa, vì thế ông sẽ không ngạc nhiên nếu Bình Nhưỡng có thêm các vụ thử vũ khí này.

Tuần qua, căng thẳng giữa Bình Nhưỡng và Washington đã lên tới đỉnh điểm sau hàng loạt các tuyên bố cứng rắn giữa Tổng thống Mỹ Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un.

Trong khi ông Trump cảnh báo Bình Nhưỡng sẽ phải gánh chịu những hậu quả thảm khốc nếu tiếp tục đe dọa Mỹ, thì chính quyền Triều Tiên phản ứng bằng cách tuyên bố về cuộc tấn công tên lửa nhằm vào căn cứ Mỹ trên đảo Guam.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.