Giám định thương tật cháu bé bị hành hạ dã man

Giám định thương tật cháu bé bị hành hạ dã man
TP - Chiều 3 - 5, Nguyễn Hào Anh - nạn nhân bị hành hạ dã man ở Đầm Dơi, Cà Mau, được giám định thương tật tại Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an Cà Mau. Cơ quan CSĐT Công an Đầm Dơi cho biết, kết quả giám định thương tật sẽ được công bố trong vài ngày tới.

>> Đằng sau vụ hành hạ dã man trẻ em như thời trung cổ
>> Một bé trai bị chủ trại tôm giống hành hạ dã man

Hiện nay, Cơ quan CSĐT Công an Đầm Dơi đang xem xét xử lý những người che giấu tội phạm, không tố giác tội phạm và giúp sức cho vợ chồng chủ đầm tôm giống Minh Đức hành hạ Nguyễn Hào Anh trong thời gian qua.

Theo nguồn tin từ Công an tỉnh Cà Mau, tiến độ xử lý vụ “hành hạ người khác” đồng thời với việc kiểm điểm dân khu vực gần trại tôm giống Minh Đức, chính quyền, đoàn thể, công an ấp Phú Hiệp, xã Ngọc Chánh (Đầm Dơi) trong việc để xảy ra tình trạng hành hạ Nguyễn Hào Anh.

Cháu Nguyễn Hào Anh giúp việc cho trại tôm giống Minh Đức từ tháng 9-2008. Sau một thời gian dài cháu bị hành hạ tàn nhẫn, ngày 27-4, người dân phát hiện tố cáo với chính quyền địa phương, đưa cháu Hào Anh nhập viện điều trị.

Ngày 29-4, Công an huyện Đầm Dơi khởi tố, bắt giam Huỳnh Thanh Giang về tội hành hạ người khác, theo Điều 110 BLHS.

Đến ngày 30-4, Mã Ngọc Thơm cũng bị khởi tố cùng tội danh trên nhưng được tại ngoại vì đang nuôi con nhỏ.

MỚI - NÓNG