Giám định tâm thần nghi can giết 2 con ruột ở Bình Phước

Vị trí tìm thấy thi thể của Điểu Mơ Rang và Điểu Bách.
Vị trí tìm thấy thi thể của Điểu Mơ Rang và Điểu Bách.
TP - Ngày 17/7, Công an tỉnh Bình Phước cho biết đang tiến hành trưng cầu giám định tâm thần đối với Điểu Thị Chanh (SN 1989, ngụ huyện Bù Đăng), để xác minh về hành vi giết người, nạn nhân là hai con ruột của Chanh.

Theo đó, khoảng 9h ngày 15/7, Chanh ở nhà tại thôn 9, xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng cùng với hai đứa con ruột là Điểu Mơ Rang (SN 2010) và Điểu Bách (SN 2012). Do trời mưa nên Rang và Bách chạy ra nghịch nước ở gần giếng, trên tay Rang có cầm theo một con dao Thái Lan cán màu vàng. Chanh ngồi trong nhà gọi hai con vào nhưng không được nên chạy ra chỗ hai con đang chơi, giật con dao từ tay của Rang rồi đâm một nhát vào vùng cổ của Rang sau đó thả xuống giếng. Chanh tiếp tục lấy áo buộc vào cổ của Bách rồi thả xuống giếng, lấy hai tảng đá (loại dùng để kê cột nhà) thả xuống giếng rồi mang con dao ra hố rác bỏ và đi ra rẫy ngồi. Đến khoảng 15h chiều cùng ngày, chồng của Chanh đi làm về không thấy hai đứa con nên đi tìm, phát hiện hai con ở dưới giếng, khi đưa được lên bờ thì cả hai bé đã tử vong.

Hiện Điểu Thị Chanh đang bị tạm giữ để điều tra. Chanh đang mang thai đứa con thứ 3.

MỚI - NÓNG