Ấn Độ:

Giẫm đạp vì đổ xô ra tắm sông, 22 người chết

Rất đông người tham dự trong ngày khởi đầu lễ Maha Pushkaralu. Ảnh BBC
Rất đông người tham dự trong ngày khởi đầu lễ Maha Pushkaralu. Ảnh BBC
TPO - Ít nhất 22 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong vụ giẫm đạp kinh hoàng xảy ra bên bờ sông thiêng ở bang Andhra Pradesh, miền nam Ấn Độ.

BBC dẫn lời các quan chức địa phương cho hay, vụ việc xảy ra vào khoảng 8 giờ hôm nay (14/7) tại quận Rajahmundry, bang Andhra Pradesh khi rất đông tín đồ Hindu tập trung xuống sông Godavari tắm trong ngày khởi đầu lễ Maha Pushkaralu.

Gần 24 triệu người hành hương dự kiến sẽ tham dự lễ hội kéo dài 12 ngày trên.

“Tai nạn xảy ra khi nhóm người đầu tiên tắm xong và lên bờ trong khi đông đảo người khác kéo nhau xuống tắm”, cảnh sát cho hay.

Theo báo cáo, ít nhất 22 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong vụ việc.

Những vụ giẫm đạp trong các lễ hội tôn giáo thường xuyên xảy ra tại Ấn Độ.

Hồi tháng 10/2013, ít nhất 115 người thiệt mạng trong vụ giẫm đạp ở lễ hội Hindu thuộc bang Madhya Pradesh.

Theo Theo BBC
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.