Ấn Độ

Giẫm đạp kinh hoàng tại đền thờ, 35 người thương vong

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TPO - Ít nhất 11 người hành hương thiệt mạng và 24 người khác bị thương khi đám đông tín đồ xô đẩy và giẫm đạp nhau tại một gôi đền ở thị trấn Deogarh, bang Jharkhand, miền đông Ấn Độ.

New Indian Express đưa tin, vụ việc xảy ra sáng sớm nay (10/8). Viên cảnh sát địa phương Subodh Kumar cho hay, vào thời điểm kể trên,, hàng nghìn tín đồ tập trung trước ngôi đền ở thị trấn Deogarh để chờ vào bên trong. Khi cổng đền mở, đám đông xô đẩy, giẫm đạp lên nhau để len vào đền.

Vụ việc khiến ít nhất 11 người, trong đó có 8 phụ nữ, thiệt mạng và 24 người khác bị thương. 

Tại Ấn Độ thường xuyên xảy ra các vụ giẫm đạp chết người trong những dịp lễ tôn giáo.

Vào tháng 7 vừa qua, ít nhất 27 tín đồ thiệt mạng vì bị giẫm đạp trong lễ hội Maha Pushkaralu bên bờ sông Godavari linh thiêng ở bang Andhra Pradesh, miền nam Ấn Độ.

Trước đó vào tháng 10/2013, một vụ giẫm đạp ở bang miền trung Ấn Độ Madhya Pradesh khiến hơn 110 người thiệt mạng, trong đó đa phần là phụ nữ và trẻ em.

Theo Theo New Indian Express
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.