Giảm án tù cho thiếu niên tạt a xít đoàn cưỡng chế

Nguyễn Mai Trung Tuấn tại phiên tòa phúc thẩm ngày 2/3.
Nguyễn Mai Trung Tuấn tại phiên tòa phúc thẩm ngày 2/3.
TPO - Bản án phúc thẩm tuyên chấp nhận sửa một phần bản án sơ thẩm, qua đó tuyên giảm từ 4 năm 6 tháng tù sang 2 năm 6 tháng tù với bị cáo.

Hôm nay (2/3), TAND tỉnh Long An đã mở phiên tòa phúc thẩm, xét xử và tuyên 2 năm 6 tháng tù tội “Cố ý gây thương tích” đối với Nguyễn Mai Trung Tuấn (sinh năm 2000, ngụ thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An).

Theo cáo trạng của VKS, năm 2007, UBND huyện Thạnh Hóa được giao nhiệm vụ thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án đê bao cặp kênh Dương Văn Dương - sông Vàm Cỏ Tây. Dự án ảnh hưởng đến 109 hộ dân và 1 tổ chức.

Có 106 hộ trong số này đã bàn giao mặt bằng cho nhà nước. 3 hộ là gia đình ông Nguyễn Trung Can, ông Nguyễn Trung Tài và bà Nguyễn Thị Nhanh không chấp nhận thỏa thuận đền bù giải tỏa nên UBND huyện Thạnh Hóa quyết định cưỡng chế.

Ngày 14/4/2015, khi đoàn cưỡng chế thực hiện nhiệm vụ, những người trong 3 hộ trên đã chuẩn bị sẵn bình gas, xăng, bình oxy, axit, dao, kéo… tấn công đoàn cưỡng chế làm 15 cán bộ, chiến sĩ bị thương.

Nguyễn Mai Trung Tuấn (con của ông Nguyễn Trung Can) là người trực tiếp cầm ca axit tạt vào trưởng công an xã Thạnh An, Thạnh Hóa gây thương tích 35%, rồi sau đó rời khỏi địa phương.

Vào các ngày 10,12 và 15/6/2015, Cơ quan điều tra ban hành các Quyết định khởi tố vụ án “Cố ý gây thương tích”, khởi tố bị can và truy nã Nguyễn Mai Trung Tuấn.

Ngày 6/8/2015, công an bắt Tuấn tại xã Hồng Thái, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận.

Ngày 24/11/2015, TAND huyện Thạnh Hóa đã mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Mai Trung Tuấn 4 năm 6 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích” theo khoản 3 Điều 104 BLHS và buộc bồi thường thiệt hại 42 triệu đồng.

Không đồng tình với bản án sơ thẩm, Nguyễn Mai Trung Tuấn kháng cáo yêu cầu hủy toàn bộ bản án sơ thẩm; Người giám hộ kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Tuấn; Luật sư bảo vệ cho Tuấn kháng cáo toàn bộ bản án, yêu cầu tuyên bố Tuấn không phạm tội.

Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay, VKS nêu quan điểm sửa một phần bản án sơ thẩm, qua đó đề nghị HĐXX tuyên Tuấn 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù.

HĐXX sau giờ nghị án đã chấp nhận đề nghị của VKS và tuyên Tuấn mức án như trên.

Liên quan tới những người trong vụ cưỡng chế ngày 14/4/2015. Trong hai ngày 15 và 16/5/2015, TAND huyện Thạnh Hóa xét xử sơ thẩm vụ án “Chống người thi hành công vụ”, bản án tuyên 33 năm tù cho 12 bị cáo (Cơ quan chức năng tách Nguyễn Mai Trung Tuấn ra xét xử riêng).

Ngày 25/11/2015, TAND tỉnh Long An xét xử phúc thẩm 4/12 bị cáo có đơn kháng cáo. Tòa tuyên cho 1 bị cáo hưởng án treo, 3 bị cáo còn lại y án sơ thẩm.

http://www.tienphong.vn - Mời độc giả tham gia bình chọn ✔

Posted by GƯƠNG MẶT TRẺ VIỆT NAM TIÊU BIỂU on 26 tháng 2 2016
MỚI - NÓNG