Giảm 50% lương, Messi vẫn là cầu thủ hưởng lương cao nhất thế giới

0:00 / 0:00
0:00
Messi có thể giã từ sự nghiệp trong màu áo Barca
Messi có thể giã từ sự nghiệp trong màu áo Barca
TPO - Chấp nhận giảm 50% lương trong bản hợp đồng mới với Barca, nhưng Messi vẫn là cầu thủ được trả lương cao nhất thế giới.

Sau một thời gian đàm phán, Barca cuối cùng đã thuyết phục được Messi tiếp tục gắn bó với tương lai với đội chủ sân Nou Camp, khi hai bên hết hạn hợp đồng vào ngày 1/7 vừa qua. Truyền thông Tây Ban Nha tiết lộ, Messi chấp thuận giảm 50% lương tại Barca, chỉ còn nhận 1,66 triệu USD/tuần.

Theo The Sun, mặc dù giảm đến 50%, Messi vẫn là cầu thủ được hưởng mức lương cao nhất trong thế giới bóng đá, bỏ xa 1,24 triệu USD/tuần mà Cristiano Ronaldo đang nhận tại Juventus.

Người đứng thứ ba là Neymar được PSG trả 838.000 USD/tuần, trong khi Luis Suarez (Atletico) và Antoine Griezmann (Barca) có mức lương bằng nhau là 795.000 USD/ tuần.

Messi gia nhập Barca ở tuổi 13 và có trận ra mắt đội một năm 17 tuổi. Sau 18 năm gắn bó với Barca, Lionel Messi đã thi đấu tổng cộng 778 trận, ghi được 672 bàn trên mọi mặt trận, trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho một CLB trong lịch sử bóng đá.

Trong màu áo Barca, Messi giành được tổng cộng 35 danh hiệu, trong đó phải kể đến 10 chức vô địch quốc gia Tây Ban Nha và 4 lần đăng quang Champions League. Ngoài ra, Messi cũng có được nhiều danh hiệu cá nhân danh giá, đáng chú ý là việc giành được 6 Quả bóng Vàng.

Hợp đồng mới của Messi có thời hạn đến năm 2026. Nếu thực hiện hết thỏa thuận này, El Pulga sẽ gắn bó với Blaugrana đến năm 39 tuổi.

MỚI - NÓNG