Giải xổ số độc đắc hơn 17.200 tỉ đồng đã có chủ nhân

Cư dân Mỹ đã "nín thở" chờ đợi buổi quay số giải Jackpot gần 759 triệu USD suốt nhiều ngày qua. Ảnh: AP
Cư dân Mỹ đã "nín thở" chờ đợi buổi quay số giải Jackpot gần 759 triệu USD suốt nhiều ngày qua. Ảnh: AP
TPO - Một người dân sống tại Watertown (bang Massachusetts, Mỹ) đã trúng giải đặc biệt của xổ số Powerball với trị giá giải thưởng lên tới 758,7 triệu USD (tương đương 17.250 tỉ đồng). Đây là giải thưởng xổ số lớn thứ hai trong lịch sử nước Mỹ.

Sau khi kết thúc kỳ quay thưởng tối 23/8, công ty xổ số Powerball thông báo một người dân ở Watertown (bang Massachusetts, Mỹ) đã trúng giải độc đắc với giá trị giải thưởng lên đến 758,7 triệu USD.

Tấm vé trúng giải mang dãy số 6, 7, 16, 23, 26 và số Powerball là 4.

Tấm vé này được bán ra tại một cửa hàng tiện dụng có tên Handy Variety ở Watertown, cách thành phố Boston khoảng 15km. Tên của người trúng giải hiện chưa được công bố.

Chủ nhân của giải độc đắc có thể lãnh toàn bộ số tiền thưởng một lần hoặc lãnh nhiều lần trong vòng 29 năm. Nếu lựa chọn phương án lãnh một lần, số tiền mà chủ nhân tấm vé số độc đắc có thể nhận được là khoảng 443 triệu USD (tương đương hơn 10.000 tỉ đồng) sau khi trừ thuế, tùy thuộc quy định tính thuế của từng bang.

Đây là giải thưởng xổ số lớn thứ hai trong lịch sử nước Mỹ, theo AP, chỉ thua giải 1,6 tỉ USD mà ba người đồng trúng giải hồi tháng 1/2016.

Giải xổ số độc đắc hơn 17.200 tỉ đồng đã có chủ nhân ảnh 1

Cửa hàng nơi bán ra tấm vé trúng giải độc đắc. Ảnh: Twitter

Ngoài vé trúng giải độc đắc 758,7 triệu USD, đã có sáu người khác may mắn trúng giải 2 triệu USD (tương đương 45,4 tỉ đồng) và 34 người trúng giải 1 triệu USD (tương đương 22,7 tỉ đồng).

Vé số Powerball hiện được bán ra ở 44 tiểu bang, thủ đô Washington, Puerto Rico và quần đảo Virgin thuộc Mỹ.

Luật chơi của Powerball rất đơn giản. Công ty này tổ chức quay số hai lần/tuần. Năm số đầu tiên (bóng trắng) được quay từ một thùng gồm 69 quả bóng. Số Powerball (bóng đỏ) được quay từ một thùng khác gồm 26 quả bóng.

Nếu tấm vé nào có đủ 5 số thường (bóng trắng) với thứ tự bất kì và số Powerball (bóng đỏ) thì chủ nhân tấm vé đó sẽ giành giải đặc biệt, gọi là Jackpot.

Xác suất trúng Jackpot của Powerball là khoảng 1/292 triệu, cao hơn nhiều xác suất một người bị sét đánh tử vong là 1/2 triệu.

Theo Theo Washington Post
MỚI - NÓNG
Nữ thủ khoa tốt nghiệp sớm loại xuất sắc
Nữ thủ khoa tốt nghiệp sớm loại xuất sắc
TPO - Cùng với điểm GPA 3.79/4.00, xếp loại tốt nghiệp Xuất sắc và nhiều thành tích nổi bật, Lê Thị Bích Đào, chuyên ngành Kinh tế đối ngoại đã trở thành tân thủ khoa đầu ra của Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn. Nữ thủ khoa còn gây ấn tượng khi hoàn thành chương trình học chỉ trong 3,5 năm, tốt nghiệp sớm hơn so với các bạn sinh viên cùng khóa.