Giải xổ số 10.400 tỉ đồng ở Mỹ đã có chủ

Ảnh minh họa: Getty
Ảnh minh họa: Getty
TPO - Tấm vé số trúng giải độc đắc Powerball 456,7 triệu USD (tương đương hơn 10.400 tỉ đồng) đã được bán ra ở bang Pennsylvania (Mỹ).

Theo công ty xổ số Powerball, dãy số trúng giải độc đắc trong đợt quay số hôm qua, 17/3, là 22-57-59-60-66 và số Powerball là 7.

Tấm vé trúng giải đã được bán ra tại bang Pennsylvania (Mỹ). Tuy nhiên, chủ nhân tấm vé vẫn chưa lộ diện.

Đây là giải độc đắc có giá trị lớn thứ 8 trong lịch sử xổ số Mỹ.

Chủ nhân của giải thưởng nói trên nói trên có thể nhận 455 triệu USD tiền thưởng trong vòng 29 năm, hoặc nhận luôn một lần 269,4 triệu USD.

Được biết, xác suất trúng độc đắc Powerball là 1/292 triệu, cao hơn nhiều xác suất một người bị sét đánh tử vong là 1/2 triệu.

Để trúng giải đặc biệt của Powerball, người chơi phải có chiếc vé với chính xác 5 con số thường và 1 con số Powerball. Con số thường có thể chạy từ 1 đến 69 trong khi số Powerball là từ 1 đến 26. Giải độc đắc được chia đều nếu có nhiều người trúng.

Lần gần đây nhất có người thắng giải độc đắc Powerball là vào ngày 6/1.

Tấm vé số trúng giải 559,7 triệu USD được bán ra ở bang New Hampshire. Chủ nhân tấm vé số này, tự xưng là “Good Karma Family 2018”, đã chọn nhận luôn một lần tiền thưởng với số tiền 352 triệu USD.

Giải độc đắc Powerball chạm mốc kỉ lục 1,6 tỉ USD vào tháng 1/2016, khi 3 tấm vé trúng giải được bán ra ở bang Florida, California và Tennessee.

Theo Theo CNN, Reuters
MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.