Giải Vovinam thế giới lần 1/2009: Chủ nhà áp đảo

Giải Vovinam thế giới lần 1/2009: Chủ nhà áp đảo
TP - Giải vô địch Vovinam thế giới (WVVF) lần 1-2009 khai mạc vào tối 28/7 tại TPHCM với sự tham dự của 170 võ sĩ nam, nữ đến từ Autralia, Pháp, Italia, Đức, Nga, Belarus, Campuchia, Ấn Độ, Iran, Thái Lan, Ukraina, Ba Lan, Rumani và chủ nhà Việt Nam.

Giải được tổ chức với sự tài trợ chính của SAIGON INVEST GROUP và sự hỗ trợ truyền thông của kênh VTC9 Let’s Viet.

Giải Vovinam thế giới lần 1/2009: Chủ nhà áp đảo ảnh 1
Ảnh: Tường Vũ

Với trình độ kỹ thuật vững vàng, các võ sĩ chủ nhà giành được năm HCV ở nội dung quyền trong ngày thi đấu đầu tiên:

Huỳnh Khắc Nguyên (ngũ môn quyền), Lâm Đông Vương/Trần Thế Thượng (song luyện mã tấu), Mai Kim Thùy (tinh hoa lưỡng nghi kiếm pháp nữ), bộ tứ Huỳnh Khắc Nguyên – Phan Ngọc Tới – Nguyễn Văn Cường - Nguyễn Bình Định (đòn chân tấn công nam) và đôi VĐV Nguyễn Văn Cường – Phạm Thị Phượng (tự vệ nữ giới).

Ba HCV còn lại thuộc về Alman (Nga, 72kg nam), Jadidi (Iran) và Noll (Pháp, tứ tượng côn pháp).

Các võ sĩ chủ nhà gây bất ngờ ở nội dung đối kháng khi thể hiện được phong độ và tư duy chiến thuật rất hiện đại trước các võ sĩ đến từ Nga, Ukraina, Iran, Pháp... khỏe hơn rất nhiều.

MỚI - NÓNG