Giải Việt dã và Marathon báo Tiền Phong: Đột phá chất lượng, đón đầu xu thế

Ông Lê Xuân Sơn - Tổng biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng ban tổ chức giải phát biểu tại buổi họp báo
Ông Lê Xuân Sơn - Tổng biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng ban tổ chức giải phát biểu tại buổi họp báo
TPO - Hôm nay (18/3) tại Hà Nội, BTC giải Việt dã toàn quốc và Marathon Báo Tiền Phong lần thứ 56-2015, đã tổ chức họp báo.

Giải Việt dã toàn quốc mang tên báo Tiền Phong, giải đấu đỉnh cao có tuổi đời lâu nhất trong làng thể thao Việt Nam, đã bước sang tuổi 56 với nhiều nỗ lực cải tiến không ngừng.

Theo BTC, giải Việt dã toàn quốc và Marathon Giải báo Tiền Phong lần thứ 56 - 2015 sẽ được tổ chức vào sáng Chủ nhật 22/3 tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc nhân dịp Kỷ niệm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3 và Ngày Thể thao Việt Nam 27/3.

Diễn biến của giải được Đài Truyền hình Việt Nam tường thuật trực tiếp từ 6h30 phút trên kênh VTV6. Giải do báo Tiền Phong, Tổng cục TDTT, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp tổ chức.

Năm 2014, giải đã có bước phát triển mới trong nỗ lực góp phần giúp các VĐV cự ly dài của Việt Nam rèn luyện chuẩn bị cho những giải đấu quốc tế lớn trong năm. Đó là việc BTC nâng nội dung Bán marathon 21km lên thành nội dung Marathon hoàn chỉnh với đường chạy 42,195km bên bờ hồ Xuân Hương thơ mộng của thành phố Đà Lạt.

Giải Việt dã và Marathon báo Tiền Phong: Đột phá chất lượng, đón đầu xu thế ảnh 1

Năm nay, tổng giá trị giải thưởng lên tới 160 triệu đồng

Năm nay, tiếp tục xu hướng cải tiến, đổi mới đó, BTC quyết định điều chỉnh nội dung thi đấu phong trào với mục tiêu góp phần mở rộng chân đế tuyển chọn cho thể thao đỉnh cao. Theo đó, các nội dung phong trào không còn bó hẹp trong đội hình của các đơn vị, địa phương mà được mở ra cho mọi đối tượng, cá nhân tham gia tranh tài.

Với sự thay đổi đó, Việt dã toàn quốc và marathon giải báo Tiền Phong sẽ đáp ứng nhu cầu của một đội ngũ mới những người chạy hay VĐV tạm gọi là “tự do” mà thực sự trình độ, chất lượng không thua kém gì quân số đang do các địa phương, đơn vị quản lý. Có thể tin chắc, từ đó, cả số lượng và chất lượng của giải sẽ có bước đột phá.

Đáng nói hơn, qua đó, giải sẽ cổ vũ, kích thích bước tiến theo xu hướng mới. Các đối tượng “tự do” sẽ có hướng và đích rõ ràng để rèn luyện và phấn đấu. Do có một hệ thống xuyên suốt 4 cấp từ cơ sở đến quốc gia, nên ở đây, Việt dã toàn quốc và marathon giải báo Tiền Phong hội đủ các yếu tố cho một cú hích toàn diện và mạnh mẽ. 

Giải có các nội dung thi đấu gồm 42,195km marathon nam, nữ; 10km nam tuyển, 5 km nữ tuyển; 7,5km nam trẻ, 3,5km nữ trẻ; 5km và 2,5km nam phong trào, 2,5km và 1,7km nữ phong trào, 5km nam thiếu niên và 2,5km nữ thiếu niên (dưới 17 tuổi).

Theo đó, để tạo cơ hội thi đấu cho mọi VĐV ở hệ phong trào, BTC quyết định tổ chức 2 cự ly thi đấu khác nhau cho cả VĐV nam và VĐV nữ với các cự ly tương đương là 2,5km và 1,7km.

Nội dung Marathon và nội dung phong trào, mọi công dân Việt Nam và người nước ngoài từ 16 đến 45 tuổi đáp ứng đầy đủ các điều kiện về sức khỏe và điều lệ giải đều được đăng ký tham gia.

Ngoài các nội dung thi đấu chính thức, giải còn có nội dung chạy đồng hành dành cho lực lượng học sinh, sinh viên, đoàn viên thanh niên, lực lượng vũ trang, công nhân viên chức của thành phố Vĩnh Yên và tỉnh Vĩnh Phúc.

Năm nay, tổng trị giá giải thưởng lên tới gần 160 triệu đồng, tăng thêm 30 triệu đồng so với giải năm 2014.

Giải Việt dã toàn quốc và Marathon giải báo Tiền Phong cho đến nay vẫn đang là một trong những giải đấu có hệ thống giải thưởng gồm nhiều hạng mục nhất trong làng điền kinh quốc gia, gồm giải thưởng cho 5 VĐV nam, nữ dẫn đầu hệ Marathon, 5 VĐV nam, nữ hệ đội tuyển, 3 VĐV nam, nữ hệ tuyển trẻ, hệ thiếu niên và giải thưởng cho 3 vị trí đầu giải toàn đoàn, đồng đội nam, nữ và cá nhân nam, nữ các nội dung hệ phong trào. Đoàn vô địch được nhận Cúp luân lưu của BTC. Đoàn sau 3 lần giành ngôi vô địch toàn đoàn sẽ đoạt vĩnh viễn Cúp luân lưu. Cùng với giải thưởng của BTC, các đoàn, đội, VĐV đoạt 3 thứ hạng đầu còn được nhận bằng khen của T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Cách tính điểm: Điểm cá nhân là vị trí xếp hạng thực tế của VĐV đạt được trong nội dung thi đấu. Điểm đồng đội là tổng số điểm các VĐV trong đội cộng lại, đội nào có số điểm ít hơn sẽ xếp trên. Nếu hai đội có tổng số điểm bằng nhau thì so sánh VĐV cuối cùng của hai đội, nếu VĐV nào có thành tích tốt hơn thì đội đó xếp trên. Trường hợp hai VĐV cuối cùng có thành tích bằng nhau thì xét đến VĐV kế trên. Điểm đoàn là tổng điểm của cả 06 đội hệ nâng cao: đội tuyển nam, đội tuyển nữ, đội trẻ nam, đội trẻ nữ, đội thiếu niên nam và đội thiếu niên nữ cộng lại. Nếu nhiều đoàn có tổng số điểm bằng nhau thì đoàn nào có đội nam trẻ xếp vị trí cao hơn sẽ được xếp trên.

Giải Việt dã và Marathon báo Tiền Phong: Đột phá chất lượng, đón đầu xu thế ảnh 2
 
MỚI - NÓNG