Giải toán khó

TP - Con số được Bộ LĐ-TB&XH công bố hôm qua (1/7) khiến không ít người giật mình: trong ba tháng đầu năm, có hơn 500 nghìn thanh niên bị thất nghiệp (trong tổng số hơn 1 triệu người thất nghiệp của cả nước).

So với cùng kỳ năm ngoái, số thanh niên thất nghiệp tăng thêm 17 nghìn người. Đặc biệt, có tới 21,2% thanh niên độ tuổi 20-24 trình độ từ đại học trở lên bị thất nghiệp. 

Mới đây, khi làm việc với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã khẳng định vai trò xung kích, tình nguyện, vượt khó, sáng tạo của thanh niên. Theo Thủ tướng, các bộ ngành chức năng phải tạo điều kiện về tinh thần và vật chất cần thiết cho thanh niên.

Cũng tại buổi làm việc đó, Thủ tướng nói rằng, đừng để thanh niên thất nghiệp. Theo Thủ tướng, thanh niên thành thị hiện thất nghiệp dưới 4%; thanh niên nông thôn thiếu việc làm nhiều hơn, năng suất lao động thấp hơn. “Thanh niên nông thôn hiện bức xúc nhất là việc làm, họ đi xuất khẩu lao động chỉ là bất đắc dĩ, vì thu nhập không cao mà ẩn chứa nhiều nguy cơ”, Thủ tướng nói.

Người đứng đầu ngành LĐ-TB&XH, bà Phạm Thị Hải Chuyền, từng nói, việc giải quyết việc làm cho thanh niên đang là bài toán khó đối với cả nền kinh tế. Thanh niên có bằng cấp nhưng vẫn chưa có việc làm chiếm tỷ lệ lớn, là vấn đề rất nan giải. Việc thanh niên chưa có việc làm, ngoài xuất phát từ sự khó khăn chung của nền kinh tế, thì xu hướng thích học đại học hơn học nghề đang là xu hướng của giới trẻ. Hơn nữa, có một thực tế là, các bậc phụ huynh hiện cũng có tư tưởng thích con học đại học hơn học nghề. Hậu quả là dẫn đến tình trạng tạo ra nhu cầu “ảo” về người có bằng cấp.

Nhiều chuyên gia cho rằng, việc dạy các kỹ năng mềm chưa được chú trọng nên khi ra trường nhiều sinh viên khó để xin việc. Số người có bằng cấp chỉ được các cơ quan nhà nước tiếp nhận nhỏ giọt, đa số chủ yếu làm việc ở các lĩnh vực kinh tế. Trong khi đó, ở hầu hết các lĩnh vực kinh tế, ngoài trình độ, chủ sử dụng còn cần ở thanh niên những kỹ năng mềm. 

Người có trình độ thất nghiệp là nghịch lý. Nhưng trẻ, khỏe, sung sức và có bằng cấp cao lại có nguy cơ thất nghiệp cao thì càng nghịch lý! Giải bài toán này không thể nhanh và dễ dàng được, khi nó có nhiều nguyên nhân ăn sâu vào quan niệm, cách nghĩ của nhiều người.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...