>> Hồ Linh Đàm, cải tạo hay lấp?
Theo BQL dự án thoát nước Hà Nội: Quý 4-2011, các lều lán ở hồ Linh Đàm được giải toả. Ảnh: Trọng Đảng. |
Theo Văn bản số 175 do ông Trần Anh Tuấn, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án thoát nước Hà Nội ký ngày 10-3, thông báo qua kiểm tra, Ban quản lý dự án thoát nước Hà Nội xác định, một số lều lán mọc trong lòng hồ Linh Đàm là lều lán của các chủ hộ có hợp đồng nuôi cá với chính quyền địa phương.
Về nguyên tắc các chủ hộ đã bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công và nhà thầu triển khai dự án, nhưng do dự án chưa thực hiện đến khu vực này nên các lều lán vẫn tồn tại. Để trả lại lòng hồ và nhà thầu có mặt bằng thi công, theo kế hoạch đã vạch ra đến quý 4-2011 toàn bộ số lều lán này sẽ được Ban Quản lý dự án và chính quyền địa phương phối hợp giải toả.
Cũng theo văn bản của Ban Quản lý dự án thoát nước Hà Nội, hồ Linh Đàm có chu vi khoảng 7,8 km, tổng diện tích 73 ha.
Với mục đích cải tạo cảnh quan môi trường và chống ngập úng cho thành phố Hà Nội, khu vực lân cận, từ năm 2010, hồ Linh Đàm được cải tạo với các hạng mục thi công nạo vét lòng hồ, kè bờ xung quanh, xây dựng hệ thống đường dạo, cống phân tách các loại nước...