Giải quyết có kết quả nhiều vấn đề phức tạp

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang
TP - Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH T.Ư Đảng khóa X do Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang trình bày tại Đại hội đã nêu bật những nỗ lực, cố gắng của BCH, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng như của các Ủy viên BCH T.Ư trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong toàn nhiệm kỳ vừa qua.

 >> Khai mạc Đại hội Đảng lần thứ XI

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang.

Đó là, mặc dù tình hình trong nước và quốc tế có những diễn biến phức tạp, khó lường, bên cạnh những thời cơ và thuận lợi, đất nước ta cũng gặp nhiều khó khăn, nhất là chịu ảnh hưởng nặng nề của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, BCH T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng, toàn dân tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, sớm cụ thể hóa nhiều nội dung quan trọng trong Nghị quyết Đại hội X của Đảng; Kịp thời đưa ra những quyết sách phù hợp, giải quyết có kết quả nhiều vấn đề phức tạp về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; cơ bản giữ được ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội.

Thành tựu có được là do BCH T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư kiên định, vững vàng về bản lĩnh chính trị, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết, thống nhất, nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm việc theo quy trình và quy chế hoạt động, nhạy bén trước những diễn biến mới của tình hình.

Bên cạnh những ưu điểm nổi bật, Báo cáo của BCH Trung ương khóa X cũng thẳng thắn chỉ ra những mặt còn thiếu sót, khuyết điểm.

Cụ thể, BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư có những mặt còn yếu trong công tác nghiên cứu, dự báo, cảnh báo; kết quả lãnh đạo, chỉ đạo việc khắc phục những yếu kém trong quản lý kinh tế - xã hội còn chậm; nền kinh tế còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất ổn định, chất lượng và hiệu quả tăng trưởng thấp.

Trong một số lĩnh vực đảm bảo an sinh và công bằng xã hội, Báo cáo cũng thừa nhận còn có những thiếu sót. Đánh giá về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, hay cải cách thủ tục hành chính, Báo cáo của BCH Trung ương khóa X thẳng thắn nhìn nhận là chưa đạt yêu cầu.

Trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Báo cáo nhìn nhận trên một số mặt kết quả đạt được chưa đáp ứng yêu cầu của Đảng và đất nước trước tình hình mới.

Trước những mặt còn thiếu sót này, Báo cáo thẳng thắn: “BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư xin nghiêm túc tự phê bình trước toàn Đảng về những khuyết điểm, thiếu sót nói trên”.

Phùng Sưởng
Lược ghi

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG