Có 56 kết quả :

VIDEO: Ngắm những công trình lịch sử gắn liền với 69 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

VIDEO: Ngắm những công trình lịch sử gắn liền với 69 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

TPO - Ngày 10/10/1954, Hà Nội được hoàn toàn giải phóng, đây là mốc son lịch sử chói lọi, là bản hùng ca trong thời đại Hồ Chí Minh, mở ra thời kỳ phát triển mới của Thủ đô và đất nước. 69 năm trôi qua, những địa danh, công trình gắn liền với ngày giải phóng thủ đô vẫn trường tồn theo thời gian. Cùng Thanh Tâm - Người đẹp truyền thông Hoa hậu Việt Nam 2022 khám phá những địa danh lịch sử của Thủ đô trong ngày đầu thu.
Ký ức gian khổ của quân dân Thủ đô qua 'Sông Hồng cuộn sóng'

Ký ức gian khổ của quân dân Thủ đô qua 'Sông Hồng cuộn sóng'

TPO - Sáng 4/10, Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò (Hà Nội) tổ chức khai mạc Trưng bày “Sông Hồng cuộn sóng”, nhân kỷ niệm 69 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2023) để gợi lại ký ức những gian khổ, hy sinh của quân, dân Thủ đô góp phần làm nên thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp.  
Diện mạo 6 cây cầu trọng yếu bắc qua sông Hồng

Diện mạo 6 cây cầu trọng yếu bắc qua sông Hồng

TPO - Sau 67 năm giải phóng Thủ đô (1954-2021), Hà Nội đã từng bước chuyển mình, vươn lên phát triển toàn diện cả về chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội. Sự phát triển đó gắn với các công trình xây dựng bề thế trong đó nổi bật nhất chính là những cây cầu tiếp nối nhau bắc qua sông Hồng.
Đoàn quân trở về, tái hiện ‘ký ức Hà Nội - 65 năm’ tại phố bích họa Phùng Hưng

Đoàn quân trở về, tái hiện ‘ký ức Hà Nội - 65 năm’ tại phố bích họa Phùng Hưng

TPO - Những đoàn quân trở về tiếp quản Thủ đô cách đây 65 năm đã trở thành những hình ảnh đẹp, hình ảnh tươi vui của những người lính "ra đi giữ trọn lời thề". Nhân dân Việt Nam nói chung và nhân dân Thủ đô nói riêng đã trải qua 9 năm kháng chiến trường kỳ để có được ngày giải phóng Thủ đô 10/10/1954.
Du khách mãn nhãn với màn 'rồng bay' trên phố đi bộ hồ Gươm

Du khách mãn nhãn với màn 'rồng bay' trên phố đi bộ hồ Gươm

TPO - Người dân Thủ đô có dịp mãn nhãn với các màn "rồng bay" đến từ 15 đội trên các quận, huyện trên địa bàn Hà Nội trình diễn tại khu vực phía trước tượng đài Cảm tử cho tổ quốc quyết sinh (Ngã ba Đinh Tiên Hoàng - Hàng Dầu) trong ngày liên hoan Múa rồng Hà Nội 2019 được diễn ra vào sáng nay (ngày 6/10).
Đại diện lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ Thành phố và lãnh đạo huyện Phú Xuyên trao tặng nhà Chữ thập đỏ tới người dân có hoàn cảnh khó khăn

BẢN TIN THANH NIÊN: Bàn giao 13 nhà Chữ thập đỏ trị giá trên 2 tỷ

TPO - Nhân kỷ niệm 64 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, sáng 10/10/2018, Chi hội tán trợ Chữ thập đỏ Tình người, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội và Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Xuyên (Hà Nội) tổ chức khánh thành và bàn giao 13 Nhà Chữ thập đỏ cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện với tổng trị giá trên 2 tỷ đồng.
Hình ảnh bộ đội tiến vào tiếp quản Thủ đô 64 năm trước

Hình ảnh bộ đội tiến vào tiếp quản Thủ đô 64 năm trước

Từ ngày 8 đến 10/10/1954, Trung đoàn Thủ đô chia thành nhiều mũi tiến vào tiếp quản Hà Nội sau 9 năm kháng chiến chống Pháp. Những hình ảnh bộ đội tiến vào tiếp quản Thủ đô 64 năm trước vừa được triển lãm tại chương trình "Hà Nội - Ngày trở về" do Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức.