Giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc - Nam: Ồ ạt xây dựng trái phép chờ đền bù

0:00 / 0:00
0:00
TP - Tại xã Vĩnh Khê, thị trấn Bến Quan, xã Vĩnh Hà của huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị), nhiều người dân xây nhà, trồng cây, mở chuồng trại trái phép để chờ… đền bù từ dự án cao tốc Bắc - Nam.

Trong khu rừng tràm nằm bên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà (huyện Vĩnh Linh) có 2 căn nhà đang được gấp rút hoàn thành. Bên cạnh, một số cây ăn quả cũng vừa được trồng xen dưới những gốc tràm.

Người đàn ông tên Nam, trú thị trấn Bến Quan, đang cùng vợ trông coi việc xây dựng và trồng cây với mục đích làm trang trại. Ông Nam cho biết, đất và rừng cây này do sắp bị thu hồi để xây dựng đường cao tốc Bắc-Nam, trong lúc giá đền bù được áp theo quy định sẽ rất thấp, do đó gia đình xây dựng công trình và trồng thêm cây để mong nhận được tiền đền bù cao hơn.

Cạnh khu đất ông Nam, một căn nhà tạm khác cũng đang được thi công gấp rút, trụ và móng đều không có cốt thép. Theo các thợ hồ, ngôi nhà xây chỉ để chờ nhận đền bù, làm tạm bợ sẽ dễ tháo dỡ, tận dụng được gạch…

Giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc - Nam: Ồ ạt xây dựng trái phép chờ đền bù ảnh 1

Một công trình được xây dựng cấp tốc ở địa bàn huyện Vĩnh Linh trên khu vực trồng cây tràm

Tại 2 xã Vĩnh Hà, Vĩnh Khê và thị trấn Bến Quan xuất hiện nhiều căn nhà mới xây dựng bằng vật liệu thủ công không móng, không sắt thép. Những căn nhà tạm bợ còn xuất hiện đất lâm nghiệp đang trồng cây tràm, cây cao su.

Ngoài các công trình như nhà, chuồng trại chăn nuôi, người dân còn trồng một số loại cây ở các vị trí mà cơ quan chức năng vừa cắm tạm các cột mốc đỏ.

Tìm hiểu của PV cho thấy, trong nửa tháng qua, các vật liệu xây dựng xi măng, gạch ở thị trấn Bến Quan bị “cháy hàng” do các hộ dân có đất, rừng nằm trên dự án tuyến đường cao tốc Bắc-Nam, đoạn Vạn Ninh - Cam Lộ khẩn trương mua để xây dựng nhà tạm chờ đền bù.

Chủ tịch UBND thị trấn Bến Quan, ông Dương Đình Quang cho hay, việc xây dựng, trồng cây trái phép do đa số người dân thị trấn làm. Chính quyền địa phương đã liên hệ các xã lân cận phối hợp tuyên truyền song khó xử lý, ngăn chặn bởi chưa có văn bản chỉ đạo cụ thể nào về cắm mốc giải phóng mặt bằng tuyến cao tốc Bắc-Nam đi qua.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh cho biết, cơ quan này vừa gửi công văn hỏa tốc đến các cơ quan liên quan và UBND các xã có tuyến cao tốc Bắc-Nam đi qua về việc xử lý vi phạm trong quản lý đất đai và xây dựng trên địa bàn.

Ông Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, dự án Vạn Ninh-Cam Lộ là 1 trong 12 danh mục dự án thành phần đường cao tốc Bắc- Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 đã được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư.

Thành phần dự án cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ có chiều dài dự kiến 68km, với tổng mức đầu tư khoảng 10.591 tỷ đồng. Trong đó, đoạn đi qua huyện Vĩnh Linh hiện đã được UBND tỉnh chỉ đạo thống nhất hướng tuyến, cụ thể đi qua địa giới hành chính 4 xã gồm Vĩnh Hà, Vĩnh Khê, Vĩnh Sơn, Vĩnh Thủy và thị trấn Bến Quan, với chiều dài 14,4km.

Việc các hộ dân ồ ạt xây dựng công trình, trồng cây trái phép tại các khu vực, địa điểm dự kiến tuyến đường đi qua để chờ đền bù, UBND tỉnh Quảng Trị đã nắm bắt và đã có sự chỉ đạo.

“Lãnh đạo tỉnh ra văn bản để các địa phương ngăn chặn, không để người dân xây dựng các công trình trái phép, gây phức tạp tình hình và thêm thiệt thòi cho người dân, vì khâu đền bù giải phóng mặt bằng địa phương sẽ làm rất chặt chẽ”, ông Tiến nói.

Ngày 13/3, tại tỉnh Quảng Bình, Bộ GTVT tổ chức hội nghị bàn giao hồ sơ thiết kế cắm cọc giải phóng mặt bằng đợt 1 dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 khoảng 47,6km đoạn từ Hà Tĩnh-Quảng Trị qua 3 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị. Với đoạn Hà Tĩnh-Quảng Trị, Bộ GTVT tiến hành bàn giao hồ sơ cắm mốc giải phóng mặt bằng đợt 2 ngày 30/4, dự kiến khoảng 110km. Đợt 3 sẽ vào ngày 30/6 các đoạn còn lại, dài khoảng 109,4 km.

MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.