Giải pháp phát triển du lịch bền vững tại các khu Di sản thiên nhiên

Ông Jake Brunner quyền trưởng đại diện IUCN trình bày đề dẫn tại hội thảo
Ông Jake Brunner quyền trưởng đại diện IUCN trình bày đề dẫn tại hội thảo
TPO - Trong 3 ngày, từ 12 đến hết ngày 14/3, Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) tổ chức Tọa đàm về “Phát triển du lịch bền vững trong các khu Di sản”, và điền dã báo chí tại khu di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long và Quần đảo Cát Bà, tỉnh Quảng Ninh.

Chuỗi sự kiện tạo cơ hội để khoảng 30 nhà báo trao đổi trực tiếp với các nhà quản lý, chuyên gia, đại diện các tổ chức quốc tế, đại diện chính quyền, doanh nghiệp, người dân tại vùng di sản, về tác động của phát triển du lịch đối với môi trường và hệ sinh thái các khu di sản thiên nhiên.

Giải pháp phát triển du lịch bền vững tại các khu Di sản thiên nhiên ảnh 1 Nhóm nữ nhà báo đăng ký thuyết trình đầu tiên về những vấn đề nóng trong mục tiêu "Du lịch bền vững"

Nhiều cuộc đối thoại và phân tích sâu diễn ra về mâu thuẫn giữa các nhiệm vụ quy hoạch, đầu tư, xử lý nước thải, bảo tồn các loài động vật đặc hữu, thông qua những ví dụ điển hình, trực quan tại khu vực Vịnh Hạ Long- Cát Bà; từ đó định hướng, thực hiện truyền thông về các giải pháp đối với phát triển du lịch bền vững, hài hòa, góp phần nâng cao nhận thức của các bên liên quan.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.