Giải nhất cuộc thi “Creative Hunter”: “Tết vẫn sẽ là tết“

SVVN - Tối ngày 05/01/2021, đêm Chung kết cuộc thi “Creative Hunter” do C.S.C - Câu lạc bộ Kỹ năng Truyền thông - Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã tìm ra quán quân với màn thể hiện vô cùng độc đáo, sáng tạo và ấn tượng.
Đên chung kết là hoạt động cuối cùng nằm trong khuôn khổ cuộc thi thiết kế “Creative Hunter 2020”. Cuộc thi chính thức khởi động từ ngày 11/11/2020. Sức ảnh hưởng của “Creative Hunter 2020” không chỉ trong khuôn khổ Học viện Báo chí và Tuyên truyền, mà còn được lan tỏa rộng rãi trên toàn miền Bắc.
Giải nhất cuộc thi “Creative Hunter”: “Tết vẫn sẽ là tết“ ảnh 1 Top 10 thí sinh xuất sắc nhất cuộc thi.
Trong sự kiện lần này, Top 10 thí sinh xuất sắc đã vượt qua vòng 2 - Vòng Challenge để có cho mình tấm vé vào vòng Chung kết, có cơ hội thuyết trình về những sản phẩm độc đáo, mang dấu ấn sáng tạo của riêng mình để tiến đến ngôi vị cao nhất của cuộc thi. Ban giám khảo cuộc thi gồm: Anh Trần Hồng Ngọc - Giám đốc sáng tạo của Le Bros; Thạc sĩ Vũ Anh Đức - Giám đốc Đào tạo Trường Đào tạo Mỹ thuật Đa phương tiện Arena Multimedia; Thầy Vũ Thanh Vân - Giám đốc Chương trình quốc tế Quảng Cáo PR và Thương hiệu Học viện Báo chí và Tuyên truyền; Anh Vũ Hoàng Phong - Co-founder Kiwi Creative; Chị Hằng Nguyễn - Co-Founder & Art Director S – River.  
Giải nhất cuộc thi “Creative Hunter”: “Tết vẫn sẽ là tết“ ảnh 2 Thí sinh Nguyễn Huy Hoàng với sản phẩm Hành trình của mắm. 
Giải nhất cuộc thi “Creative Hunter”: “Tết vẫn sẽ là tết“ ảnh 3 Thí sinh Đinh Tố Phương với sản phẩm Tết vẫn sẽ là tết.
Khoảnh khắc cuối cùng của đêm Chung kết đã xướng tên Quán quân Đinh Tố Phương, sinh viên năm nhất, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
Giải nhất cuộc thi “Creative Hunter”: “Tết vẫn sẽ là tết“ ảnh 4
Với chủ đề “Vị Việt”, Tố Phương khiến cả hội trường thán phục khi mang tới tác phẩm Tết vẫn sẽ là Tết. Bằng sự chuẩn bị bài thi công phu, sáng tạo, đáp ứng đúng yêu cầu mà ban tổ chức đưa ra cùng với phần thể hiện hết sức trôi chảy, lưu loát, truyền cảm, Tố Phương đã xuất sắc và rất xứng đáng với giải thưởng cao nhất của cuộc thi.
Giải nhất cuộc thi “Creative Hunter”: “Tết vẫn sẽ là tết“ ảnh 5 Lê Thu Phương, sinh viên trường Đại học Ngoại thương giành giải thưởng Thí sinh được yêu thích nhất.
Ngoài ra, các khán giả có mặt tại hội trường là bạn bè, người thân, gia đình của các thí sinh cũng như sinh viên các trường Đại học tới để động viên, cổ vũ cho các thí sinh, theo dõi cuộc thi còn có một vai trò rất quan trọng khi bình chọn ra giải thưởng Thí sinh được yêu thích nhất. Với sự thể hiện đáng yêu cùng nội dung, ý tưởng hay, hình ảnh đẹp chạm đúng vào tâm lý khán giả đã giúp Lê Thu Phương, sinh viên trường Đại học Ngoại thương giành giải thưởng Thí sinh được yêu thích nhất.
Cuộc thi đã mang tới một sân chơi bổ ích cho các nhà thiết kế trẻ thể hiện tư duy sáng tạo đối với nền văn hoá ẩm thực cổ truyền nước nhà, từ đó cho ra đời những ấn phẩm print ads đầy độc đáo, bộc lộ niềm yêu thích đối với văn hoá ẩm thực Việt.
MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.