Giải Mai Vàng 2007: Hoài Linh lại thắng

Giải Mai Vàng 2007: Hoài Linh lại thắng
TP - Tối 11/1 tại Nhà hát Hòa Bình (TPHCM), báo Người lao động đã công bố kết quả giải Mai Vàng 2007.

Chương trình truyền hình thực tế Ngôi nhà mơ ước của Đài TH TPHCM đoạt giải Chương trình TH được yêu thích nhất, một lần nữa Quyền Linh lên nhận giải Người dẫn chương trình được yêu thích nhất (chương trình Vượt lên chính mình). Bộ sưu tập Phượng Sài Gòn giúp Võ Việt Chung giành giải Nhà thiết kế được yêu thích nhất.

Ngoài ra BTC cũng trao các giải cá nhân ở nhiều lĩnh vực như: NSƯT Thoại Mỹ- Nữ diễn viên cải lương được yêu thích nhất, Vũ Luân- Nam diễn viên cải lương được yêu thích nhất, Hoài Linh- Diễn viên hài được yêu thích nhất. Như vậy, ngay trong tháng đầu năm, Hoài Linh đã ẵm cả 2 giải Mai Vàng và Cù nèo vàng.

Vì bệnh trọng, Huỳnh Phúc Điền vừa trải qua ca phẫu thuật khá thành công ở Singapore hẳn sẽ được khích lệ tinh thần khi biết tin anh đã được khán giả bình chọn với số phiếu cao nhất ở hạng mục giải Đạo diễn ca nhạc được yêu thích nhất. Võ Thiện Thanh nhận giải Nhạc sĩ được yêu thích nhất (với ca khúc Chuông gió), 5 dòng kẻ- Nhóm hát được yêu thích nhất (với bài Độc huyền cầm).

Cẩm Ly nhận giải Nữ ca sĩ hát nhạc dân ca được yêu thích nhất, Đan Trường- Nam ca sĩ hát nhạc dân ca được yêu thích nhất, Hồ Quỳnh Hương- Nữ ca sĩ nhạc nhẹ được yêu thích nhất, Đàm Vĩnh Hưng- Nam ca sĩ nhạc nhẹ được yêu thích nhất.

Những giải thưởng chính ở hạng mục kịch nói của Mai Vàng 2007 thuộc về vở chính kịch Bí mật vườn Lệ Chi trên sân khấu Idecaf: NSƯT Thành Lộc- Đạo diễn sân khấu được yêu thích nhất (đạo diễn vở Bí mật vườn Lệ Chi),  Thanh Thủy- Nữ diễn viên kịch nói được yêu thích nhất (vai Thần phi Nguyễn Thị Anh), Hữu Châu- Nam diễn viên kịch nói được yêu thích nhất (vai Nguyễn Trãi).

Phim Áo lụa Hà Đông vượt qua Dòng máu anh hùng để giành các giải: Lưu Huỳnh- Đạo diễn điện ảnh- truyền hình được yêu thích nhất, Trương Ngọc Ánh- Nữ diễn viên điện ảnh- truyền hình được yêu thích nhất (vai Dần trong Áo lụa Hà Đông).

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.