Giải mã sức hút triệu view của cô nàng du học sinh Trung Quốc

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Sự phát triển nhanh đến chóng mặt của ngành công nghiệp Youtube đã sản sinh ra vô số gương mặt vàng trong làng vlogger. Thế nhưng lý do gì khiến kênh Youtube của nữ sinh Dương Tuyết Hoa - một du học sinh Việt Nam tại Trung Quốc vẫn thu về hàng triệu view? Có phải video về chủ đề cuộc sống tại nước ngoài vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt đối với các bạn trẻ hay ẩn sâu trong cô bạn này là một sức hút đặc biệt.

Dương Tuyết Hoa (1999), sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Sau thời gian đầu học tiếng tại trường Sư Phạm Đông Bắc Trung Quốc, 9X hiện đang học tại trường Đại học Bách khoa Côn Minh ( tỉnh Vân Nam, Trung Quốc).

Giải mã sức hút triệu view của cô nàng du học sinh Trung Quốc ảnh 1

Chia sẻ về lý do lựa chọn quốc gia đông dân nhất thế giới là nơi du học, Tuyết Hoa cho biết: “Sau khi tham gia kì thi tốt nghiệp thì mình cũng bắt đầu cuộc sống du học bên Trung luôn. Lý do thì đơn giản lắm! Vì mình may mắn có được học bổng du học Trung Quốc. Tuy nhiên, ban đầu thì du học Trung Quốc chưa thực sự là mong muốn của mình, mình thích Hàn Quốc hơn nhưng sau hơn 3 năm sang bên đó du học thì mình “nghiền” cuộc sống ở Vân Nam mất rồi.”

Mọi người thường tưởng tượng du học nước ngoài sẽ khó khăn, sẽ phải đối mặt với cô đơn, đối mặt với môi trường mới khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ. Thế nhưng cuộc sống du học của cô bạn Tuyết Hoa lại diễn ra vô cùng nhẹ nhàng và vui vẻ: “Một năm mình có thể về thăm nhà 2 lần vào dịp tết và nghỉ hè với cả vì luôn có những người bạn Việt Nam sống bên cạnh nên không có cảm giác cô đơn. May mắn nữa là về văn hoá và thực phẩm bên Trung Quốc không quá khác Việt Nam nên mình thích nghi khá nhanh với cuộc sống ở đây. Hôm nào nhớ đồ ăn Việt thì tụi mình ra chợ mua đồ về cùng nấu nướng, cùng dọn dẹp. Khá là vui.”

Giải mã sức hút triệu view của cô nàng du học sinh Trung Quốc ảnh 2
Giải mã sức hút triệu view của cô nàng du học sinh Trung Quốc ảnh 3
Giải mã sức hút triệu view của cô nàng du học sinh Trung Quốc ảnh 4

Kênh Youtube của Tuyết Hoa bất ngờ nổi lên rần rần, mỗi video đăng tải đều thu về cả triệu view. Hẳn phải có chìa khóa vàng gì ở đây nhưng hài hước là ngay cả chính chủ cũng không hiểu lý do gì và tại sao nó lại “hot” đến vậy: “Ngay từ đâu khi sang du học thì mình đã muốn lưu lại cuộc sống du học bằng cách quay video và nhờ Youtube cất giữ. Chiếc video đầu tiên cũng là nhờ người bạn động viên cứ quay để lưu lại kỉ niệm là chính, nhiều người xem hay không xem không quan trọng! Thế là mình quay lại và nhờ người bạn ở Việt Nam edit hộ. Đúng như dự đoán, không ai xem thật. Bẵng đi 1 tháng sau, mình cũng không hiểu vì lý do gì mà lượt xem của video đó tăng vùn vụt.”

Chủ đề không mới. Các video cũng không quá đầu tư bài bản. Cách quay, cách dựng, nội dung hoàn toàn ngẫu hứng. Nhưng có lẽ chính từ sự đơn giản, thuần khiết tỏa ra từ Tuyết Hoa lại là “điểm chạm” tới người xem. Vẻ đẹp nhẹ nhàng, nụ cười hồn nhiên và cách trò chuyện gần gũi, không phô trương vô tình trở thành một bí quyết giúp cô bạn Tuyết Hoa chiếm trọn trái tim các bạn trẻ.

Giải mã sức hút triệu view của cô nàng du học sinh Trung Quốc ảnh 5
Giải mã sức hút triệu view của cô nàng du học sinh Trung Quốc ảnh 6
Giải mã sức hút triệu view của cô nàng du học sinh Trung Quốc ảnh 7

Việc được nhiều người biết đến giúp cho 9X có nhiều cơ hội phát triển hơn và có thêm cơ hội làm việc và kiếm tiền để có một cuộc sống tự lập. Trong tương lai khi việc du học kết thúc Tuyết Hoa cũng muốn phát triển kênh theo hướng thời trang, du lịch và làm đẹp.

Là một người đi trước và có kinh nghiệm du học gần 4 năm, Tuyết Hoa cũng muốn nhắn nhủ tới các bạn đang có dự định sẽ đi học tập tại nước ngoài: “Nếu muốn thì các bạn hãy cứ đi đi. Đón chờ bạn sẽ là một cuộc sống mới, nhiều cảnh đẹp, nhiều đồ ăn ngon, nhiều kiến thức mới và quan trọng là sẽ có thêm nhiều người bạn mới. Những trải nghiệm sẽ giúp người trẻ tự lập hơn mạnh mẽ hơn trong cuộc sống. Dù phải thừa nhận việc học rất khó nhưng mình chưa bao giờ hối hận vì đã đi du học. Hơn cả như vậy, nó còn là một lựa chọn đáng giá nhất trong 22 năm cuộc đời mình. Tuổi trẻ là phải trải nghiệm, phải bay cao hơn và xa hơn. Cố lên các bạn nhé!”

Giải mã sức hút triệu view của cô nàng du học sinh Trung Quốc ảnh 8
MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.