Giải mã cuộc nói chuyện giữa ông Kim và ông Moon qua khẩu hình

Giải mã cuộc nói chuyện giữa ông Kim và ông Moon qua khẩu hình
TPO - Do các đài truyền hình chỉ được phép quay phim từ xa, vì vậy nội dung cuộc trò chuyện riêng giữa nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Moon Jae-in kéo dài 30 phút trong buổi chiều ngày 27/4 tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm đến nay vẫn chưa được tiết lộ.

Tuy nhiên, thông qua phân tích khẩu hình có thể phần nào hé lộ được những nội dung thú vị xung quanh cuộc nói chuyện này.

Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS) vừa phân tích "khẩu hình" của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un trong đoạn video quay cuộc trò chuyện kín giữa nhà lãnh đạo miền Bắc với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in trên cầu đi bộ ở làng đình chiến Bàn Môn Điếm vào hôm 27/4, cho thấy, khi nhà lãnh đạo hai miền Nam-Bắc ngồi đối diện nhau ở hai chiếc ghế đặt ở cuối cầu đi bộ Bàn Môn Điếm, Chủ tịch Kim Jong-un đã nói từ "hội đàm" với vẻ mặt khá nghiêm trọng khi Tổng thống Moon Jae-in đang dùng trà.

Kênh NTV của Đài truyền hình Nhật Bản đã nhờ một chuyên gia khẩu hình đến phân tích cuộc trò chuyện giữa ông Kim và ông Moon. Theo vị chuyên gia này, trong cuộc nói chuyện nhà lãnh đạo Hàn Quốc Moon Jae-in đã đề cập tới cụm từ "cơ sở hạt nhân" và "Trump". Trong khi đó, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đề cập đến "Mỹ" và "Liên Hợp Quốc".

"Nhật báo Triều Tiên" của Hàn Quốc cũng nhờ 3 chuyên gia khẩu hình tiến hành phân tích video ghi lại cuộc nói chuyện giữa ông Moon và ông Kim. Theo các chuyên gia, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã bắt đầu cuộc trò chuyện bằng việc nói: "Chúng ta không nên cắt đứt quan hệ của chúng ta. Chúng ta nên tiến hành trao đổi nhiều hơn và hướng lên phía trước theo phương hướng tích cực". Trong khi đó, nhà lãnh đạo Kim Jong-un dường như có ý muốn hỏi ông Moon có những đánh giá như thế nào về Tổng thống Trump.

Tuy nhiên, Phủ Tổng thống Hàn Quốc đã từ chối chứng thực kết quả phân tích này của "Nhật báo Triều Tiên" của Hàn Quốc.

Ngoài ra, kênh truyền hình Channel A của Hàn Quốc cũng cho biết, nguyên thủ hai nước Hàn-Triều còn tiến hành nói chuyện về cuộc sống riêng tư. Trong đó cho biết, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã nói tới bà Ri Sol-ju, người vợ của ông đồng thời cũng là đệ nhất phu nhân Triều Tiên. Khi nói đến vợ mình, ông Kim đã tiết lộ "bố tôi (cố lãnh đạo Kim Jong-il) nhìn vào tôi và nói rằng hãy để cho tôi cưới người phụ nữ này. Và tôi đã nghe lời ông ấy".

Trong khi đó, báo "Bưu điện Washington" của Mỹ ngày 2/5 cho biết, trong cuộc nói chuyện riêng 30 phút, hai nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Moon đã dành phần lớn thời gian bàn thảo về Tổng thống Mỹ Donal Trump và vũ khí hạt nhân.

MỚI - NÓNG