Giải hạng Nhì lần đầu có Mạnh Thường Quân sau hơn 20 năm

Giải hạng Nhì lần đầu có Mạnh Thường Quân sau hơn 20 năm
TPO - BTC giải hạng Nhì Quốc gia 2019 vừa công bố nhà tài trợ chính. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử 21 năm tổ chức, Giải hạng Nhì quốc gia mới có nhà tài trợ chính.

Ngày 6/5, tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã diễn ra lễ ký kết và công bố nhà tài trợ chính của Giải bóng đá hạng Nhì quốc gia 2019. Theo đó, tập đoàn điện tử Asanzo đã trở thành nhà tài trợ chính ở mùa giải năm nay. 

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử 21 năm, Giải hạng Nhì quốc gia mới có nhà tài trợ chính. Trước đó, tất cả các chi phí tổ chức, tập huấn, giám sát, trọng tài, điều phối viên, truyền thông… đều do các đội bóng tham gia đóng góp, VFF là đơn vị tổ chức cũng đứng ra hỗ trợ.

Ông Nguyễn Minh Châu, Phó Tổng Thư ký VFF, Trưởng BTC Giải hạng nhì Quốc gia 2019 cho biết: "Đây là năm đầu tiên giải hạng nhì có nhà tài trợ chính. Qua hợp tác, chúng tôi nhận được nhiều thuận lợi hơn cho công tác tổ chức. Đối với VFF, ban tổ chức, chúng tôi sẽ có định hướng để tăng cơ cấu giải thưởng ngay trong mùa này nhằm tăng sức hấp dẫn cho giải đấu".

Ông Phạm Văn Tam-Chủ tịch tập đoàn Asanzo chia sẻ: “Giải hạng Nhì Quốc gia là sân chơi quan trọng trong hệ thống thi đấu chuyên nghiệp của bóng đá Việt Nam, rất có tiềm năng phát triển. Thế nên, chúng tôi muốn được đồng hành, giúp giải đấu hấp dẫn hơn, thu hút được sự theo dõi của nhiều khán giả”.

Để thuận lợi cho công tác tổ chức giải, VFF cũng đã tăng cường sự phối hợp với Next Media nhằm xây dựng hình ảnh giải đấu cũng như truyền thông, quảng bá và khai thác thương quyền trong 4 năm 2019 - 2022. 

Theo đó, tại mùa giải hạng Nhì Quốc gia năm nay nhiều trận đấu tại vòng loại và toàn bộ các trận đấu tại VCK sẽ được truyền hình trực tiếp trên nhiều nền tảng truyền hình truyền thống và được livestream trực tiếp trên kênh Youtube VFF Channel, trang Fanpage VFF và Next Sports chuyên biệt về thể thao.

Giải bóng đá Hạng nhì Quốc gia- Cup Asanzo 2019 sẽ khởi tranh từ ngày 11/5 với sự tham dự của 14 đội bóng, chia thành 2 bảng. Kết thúc mùa giải, đội vô địch sẽ đồng thời là đội sẽ sở hữu tấm vé duy nhất lên chơi ở giải hạng Nhất 2020. Đơn vị tài trợ cũng sẽ có phần thưởng thêm cho từng thành viên của đội vô địch và 1 chiếc tivi.

MỚI - NÓNG