Giải Golf Mỹ mở rộng: Justin Thomas đi vào lịch sử

Justin Thomas đi vào lịch sử US Open là golfer ghi ít điểm nhất trong một vòng đấu.
Justin Thomas đi vào lịch sử US Open là golfer ghi ít điểm nhất trong một vòng đấu.
TP - Vòng 3 US Open 2017 khép lại với vị trí dẫn đầu thuộc về Brian Harman với khoảng cách 1 gậy so với nhóm bám đuổi phía sau. Tuy nhiên, Justin Thomas mới là người gây ấn tượng nhất khi phá kỷ lục ghi điểm tồn tại 44 năm tại giải major thứ 2 trong năm.

Vòng 3 US Open 2017 diễn ra đầy bất ngờ trên sân Erin Hills rạng sáng qua. Kết thúc vòng đấu với 63 gậy (-9 gậy so với tiêu chuẩn), golfer Justin Thomas thiết lập kỷ lục mới trong lịch sử 117 năm tồn tại của US Open. Đây là số gậy thấp nhất một vòng mà 1 golfer ghi được so với chuẩn par (72 gậy) tại giải đấu này, phá vỡ kỷ lục của Johnny Miller - người ghi 64 gậy (-8) trên sân Oakmont cách đây 44 năm.

Tại vòng đấu này, Justin Thomas mắc 2 bogey (+1), song ghi tới 9 điểm birdie (-1) và 1 điểm eagle (-2) tại hố cuối cùng. Màn trình diễn ấn tượng này giúp tay golf 24 tuổi người Mỹ thăng tiến tới 22 bậc trên BXH, vươn lên đứng đồng hạng nhì cùng với golfer đồng hương Brooks Koepka và golfer người Anh Tommy Fleetwood với tổng điểm -11 gậy sau 3 vòng đấu, tạm kém người dẫn đầu Brian Harman đúng 1 gậy cách biệt.

“Tôi không tin mình sẽ phá kỷ lục bởi tôi chỉ biết tập trung thi đấu hết khả năng có thể, để tận dụng những cơ hội tốt nhất. Và khi biết số điểm này phá kỷ lục của Miller từ năm 1973 tôi rất lấy làm hạnh phúc. Đây cũng là động lực để tôi thi đấu tốt hơn ở ngày mai, đây là ngày thi đấu cuối cùng của giải và nó rất quan trọng trong sự nghiệp của tôi”, Justin Thomas chia sẻ sau khi lập kỷ lục.

Trong khi đó, ông Mike Thomas, cha của Justin Thomas cho biết, ông đang đợi con trai mang về cho mình một quả bóng để bổ sung vào bộ sưu tập danh hiệu. Gia đình Thomas có truyền thống lưu giữ những quả bóng mỗi khi Justin làm nên một điều gì đó đặc biệt trên sân golf. Hồi đầu năm, golfer 24 tuổi cũng lập kỷ lục là golfer trẻ nhất ghi điểm thấp nhất một vòng tại một giải PGA Tour với 59 gậy ở giải Hawaii Open. Hiện Justin đang xếp hạng 13 thế giới. Thành tích tốt nhất của anh tại US Open là đứng thứ 32 tại giải đấu năm nay ngoái trên sân Oakmont.

Sau 3 vòng đấu, US Open 2017 lần lượt chứng kiến từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Trước đó, lần lượt các ứng cử viên nặng ký phải dừng cuộc chơi ngay tại vòng 2, trong đó có top ba thế giới gồm ĐKVĐ Dustin Johnson, Rory McIlroy và Jason Day. Điều đó khiến cho cuộc đua vô địch tại giải major thứ hai trong năm trở nên khó lường. Nhiều khả năng, US Open 2017 sẽ chào đón một nhà vô địch major mới.

MỚI - NÓNG